Cao Bằng rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân

VOV.VN - Đợt rét đậm, rét hại mạnh đang làm đảo lộn cuộc sống của người dân và gây nhiều thiệt hại cho bà con ở một số huyện miền núi tỉnh Cao Bằng 

Những ngày qua, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tràn về khiến cho nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giảm sâu, tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, nhiệt độ về đêm và sáng có lúc chỉ 2-3 độ C khiến cho cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Thời tiết chuyển lạnh đột ngột khiến nhiều trẻ em mắc các bệnh về hô hấp

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, ngành Y tế Cao Bằng chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ số lượng thuốc, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh cho người dân, đồng thời tuyên truyền để người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét, ăn uống đủ dinh dưỡng, mặc áo ấm, tránh ra khỏi nhà khi nhiệt độ xuống thấp; phối hợp với ngành Giáo dục chỉ đạo cơ sở cho học sinh nghỉ học tránh rét khi nhiệt độ xuống thấp. 
Ông Nguyễn Văn Lê, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cho biết: Chúng ta phải tự chăm lo cho sức khỏe của mình. Trẻ em và người già phải ăn đủ chất, no, mặc ấm. Cố gắng là khi thời tiết lạnh chúng ta, nhất là trẻ em và người già nếu không cần thiết tốt nhất là không nên đi ra ngoài”.

Các bệnh nhân là người già, sức khỏe kém cũng bị ảnh hưởng khi thời thiết thay đổi

Tại một số huyện như Nguyên Bình; Trà Lĩnh; Hạ Lang thời tiết rét đậm, rét hại nên có hiện tượng mưa phùn, sương muối dày đặc. Theo thống kê, trong 3 ngày từ 27 đến ngày 29/12 toàn tỉnh đã có trên 10 con trâu, bò bị chết rét. Ngành nông nghiệp tỉnh Cao bằng chỉ đạo cơ sở khẩn trương thực hiện các biện phòng chống đói, rét để bảo vệ đàn gia súc.
Ông Hoàng Minh Đạt, Chi Cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y Cao Bằng cho biết: “Các phòng, ban chuyên môn tiếp tục xuống cơ sở nắm tình hình và trực tiếp chỉ đạo bà con trong công tác phòng, chống rét. Chúng tôi cũng đang xây dựng đề án: sử dụng lá dong riềng làm thức ăn cho trâu, bò trong vụ Đông Xuân”.

Theo dự báo trong những ngày tới, thời tiết rét đậm, rét hại còn kéo dài sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Để phòng chống rét hiệu quả, người dân cần chú ý giữ gìn sức khỏe theo hướng dẫn của bác sỹ. Thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, không thả rông trâu bò trong những ngày rét đậm, rét hại, có sương muối./.

Rét đậm, rét hại cũng khiến số người nhập viện do mắc các bệnh liên quan đến thời tiết tăng cao. Khoa Nhi bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng phải tiếp nhận và điều trị số lượng bệnh nhân nhiều gấp đôi so với quy mô 50 giường bệnh. Các bệnh nhân chủ yếu là trẻ em dưới 2 tuổi mắc một số bệnh như hô hấp; viêm phổi; tiêu chảy… Đặc biệt có một số bệnh nhân được chuyển về từ các huyện vùng sâu, vùng xa như Trùng Khánh, Hạ Lang, Bảo Lạc, Bảo Lâm... Bác sĩ Nguyễn Thị Lới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết:

File(upload): Bsy Nguyen Thi Loi Benh Vien Da Khoa Tinh Cao Bang_(new).mp3

#Băng: “Trong mấy ngày gần đây thời tiết lạnh đột ngột, lạnh sâu, bệnh nhân vào viện với lượng rất lớn. Đặc biệt những người cao tuổi, trẻ em cũng như là những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch, bệnh lý về hô hấp là chủ yếu”.

 

        Do nhiệt độ giảm mạnh, số người nhập viện tăng, bệnh nhân điều trị nội trú mỗi ngày từ 300 - 400 người. Các khoa có nhiều người nhập viện như: Nhi; Nội tổng hợp, Nội tim mạch, Cấp cứu, Ngoại tổng hợp... Chị Đinh Thị Hiền, ở thị trấn Trùng Khánh có con nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết:
File(upload): Chi Dinh Thi Hien Thi Tran Trung Khanh_(new).mp3

#Băng: “Thời tiết thay đổi  đột ngột quá làm cháu khó thở, bác sỹ chẩn đoán là bị viêm phổi”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết 30/12: Áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông sáng nay
Thời tiết 30/12: Áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông sáng nay

VOV.VN -Dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km và đi vào Biển Đông trong sáng nay.

Thời tiết 30/12: Áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông sáng nay

Thời tiết 30/12: Áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông sáng nay

VOV.VN -Dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km và đi vào Biển Đông trong sáng nay.

Đang tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở núi làm 3 người chết ở Khánh Hoà
Đang tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở núi làm 3 người chết ở Khánh Hoà

VOV.VN -Đến gần 9h sáng nay (30/12), lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở núi làm 3 người chết tại xã Suối Cát

Đang tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở núi làm 3 người chết ở Khánh Hoà

Đang tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở núi làm 3 người chết ở Khánh Hoà

VOV.VN -Đến gần 9h sáng nay (30/12), lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở núi làm 3 người chết tại xã Suối Cát

Mẫu Sơn bắt đầu xuất hiện băng tuyết
Mẫu Sơn bắt đầu xuất hiện băng tuyết

VOV.VN - Do nhiệt độ tiếp tục giảm sâu xuống còn -1 độ C, trên đỉnh Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã xuất hiện băng giá

Mẫu Sơn bắt đầu xuất hiện băng tuyết

Mẫu Sơn bắt đầu xuất hiện băng tuyết

VOV.VN - Do nhiệt độ tiếp tục giảm sâu xuống còn -1 độ C, trên đỉnh Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã xuất hiện băng giá

Phú Yên mưa lớn, 1 người mất tích
Phú Yên mưa lớn, 1 người mất tích

VOV.VN -Mưa lớn kéo dài khiến một số vùng thấp trũng của các huyện Tuy An, Đồng Xuân bị ngập nặng, hàng nghìn héc ta lúa Đông Xuân bị mới xuống giống nhấn chìm

Phú Yên mưa lớn, 1 người mất tích

Phú Yên mưa lớn, 1 người mất tích

VOV.VN -Mưa lớn kéo dài khiến một số vùng thấp trũng của các huyện Tuy An, Đồng Xuân bị ngập nặng, hàng nghìn héc ta lúa Đông Xuân bị mới xuống giống nhấn chìm

Ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu đảm bảo chống rét cho học sinh
Ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu đảm bảo chống rét cho học sinh

VOV.VN - Học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C, học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C.

Ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu đảm bảo chống rét cho học sinh

Ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu đảm bảo chống rét cho học sinh

VOV.VN - Học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C, học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C.