Chỉ số phát triển con người ở Việt Nam đang giảm chậm

VOV.VN - Trưởng đại diện UNDP ở Việt Nam cho biết, chính sách phát triển con người của Việt Nam phải đi đôi với việc xóa đói giảm nghèo.

Sáng 11/9, tại Hà Nội diễn ra Lễ công bố Báo cáo phát triển con người toàn cầu 2014 do Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức. Tham dự lễ có Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam, bà Pratibha Mehta và Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Thắng cùng các học giả trong và ngoài nước. 

Lễ công bố Báo cáo phát triển con người toàn cầu 2014

Chủ đề của Báo cáo phát triển con người toàn cầu năm 2014 là “Duy trì thành quả phát triển con người: Giảm thiểu nguy cơ tổn thương và tăng cường khả năng chống chịu, phục hồi”.

Với chủ đề này, Báo cáo phát triển con người toàn cầu năm 2014 khẳng định, con người trong cuộc sống hiện đại ngày càng dễ bị tổn thương, đồng thời đem lại nhiều góc nhìn mới về nguy cơ tổn thương cũng như cách thức tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi sau tổn thương đối với con người.

Phát biểu tại Lễ công bố, bà Pratibha Mehta đã nhắc đến những nguy cơ có thể gây tổn thương cho con người Việt Nam. Theo bà Pratibha Mehta, Việt Nam là một đất nước đang trong thời kì hội nhập kinh tế thế giới với thu nhập chỉ ở mức trung bình, bởi vậy chính sách phát triển con người của Việt Nam phải đi đôi với việc xóa đói giảm nghèo. 

Một học giả đóng góp ý kiến và đặt câu hỏi

Ở Việt Nam, chỉ số về sự phát triển con người đang giảm chậm- từ khoảng 1,7% trước năm 2.000 xuống còn khoảng 0,96% trong những năm gần đây. Năm 2013, theo UNDP, Việt Nam xếp hạng thứ 121 trong 187 quốc gia và lãnh thổ về sự phát triển con người- thứ hạng này được đánh giá ở mức trung bình trên thế giới.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam cho hay Báo cáo phát triển con người toàn cầu năm 2014 của UNDP đã đưa ra thông điệp mới đó là làm thế nào duy trì thành quả về sự phát triển con người, nhấn mạnh đến nguy cơ tổn thương, tạo dựng khả năng chống chịu tổn thương của con người. Báo cáo phát triển phát triển con người toàn cầu 2014 đã đưa ra cách tiếp cận dựa vào vòng đời con người xác định những tổn thương từ khi sinh ra đến khi lớn lên, từ đó tạo dựng khả năng thích ứng với tổn thương từ rất sớm để đảm bảo sự phát triển con người theo hướng tích cực. 

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

Ông Thắng cho biết thêm, Báo cáo phát triển con người toàn cầu năm 2014 là gợi ý quan trọng để Viện Hàn lâm khoa học xã hội phối hợp cùng UNDP hoàn thành Báo cáo về phát triển con người Việt Nam năm 2014.

“Chúng ta không thể chỉ trông cậy vào thị trường mà cần có sự đổi mới của thể chế. Chúng ta cần phải có những chính sách nhằm hướng tới môi trường thuận lợi cho sự phát triển con người liên quan đến các vấn đề bảo hiểm, phúc lợi, việc làm. Tôi nghĩ những cái đó hoàn toàn có ý nghĩa thiết thực hiện nay”, ông Thắng nhấn mạnh.

Lễ công bố Báo cáo phát triển con người toàn cầu 2014 có sự tham dự và đóng góp ý kiến của nhiều chuyên gia, học giả trong và ngoài nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề phát triển con người
Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề phát triển con người

Trong phát triển kinh tế, Việt Nam luôn quan tâm đến các vấn đề văn hoá xã hội, phát triển con người, vấn đề môi trường...

Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề phát triển con người

Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề phát triển con người

Trong phát triển kinh tế, Việt Nam luôn quan tâm đến các vấn đề văn hoá xã hội, phát triển con người, vấn đề môi trường...

Góp ý sửa đổi Hiến pháp: Phát triển con người bền vững
Góp ý sửa đổi Hiến pháp: Phát triển con người bền vững

(VOV) -Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của nhân dân...

Góp ý sửa đổi Hiến pháp: Phát triển con người bền vững

Góp ý sửa đổi Hiến pháp: Phát triển con người bền vững

(VOV) -Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của nhân dân...

Tăng trưởng kinh tế thúc đẩy phát triển con người
Tăng trưởng kinh tế thúc đẩy phát triển con người

Việt Nam đứng trong nhóm các nước có mức phát triển con người trung bình và xếp thứ 128/187 nước được khảo sát.

Tăng trưởng kinh tế thúc đẩy phát triển con người

Tăng trưởng kinh tế thúc đẩy phát triển con người

Việt Nam đứng trong nhóm các nước có mức phát triển con người trung bình và xếp thứ 128/187 nước được khảo sát.

Việt Nam luôn đảm bảo quyền được chăm sóc sức khoẻ và phát triển con người
Việt Nam luôn đảm bảo quyền được chăm sóc sức khoẻ và phát triển con người

Vấn đề sức khoẻ, phát triển và quyền con người là một nội dung quan trọng trong mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh của Việt Nam.

Việt Nam luôn đảm bảo quyền được chăm sóc sức khoẻ và phát triển con người

Việt Nam luôn đảm bảo quyền được chăm sóc sức khoẻ và phát triển con người

Vấn đề sức khoẻ, phát triển và quyền con người là một nội dung quan trọng trong mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh của Việt Nam.