Ukraine tuyên bố bắn hạ UAV trinh sát Kartograf của Nga

VOV.VN - Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm 2/9 thông báo họ đã bắn hạ một UAV trinh sát của Nga ở vùng Mykolaiv.

Cụ thể, không quân Ukraine thông báo như sau: "Vào ngày 2/9, lúc khoảng 9h sáng, UAV "Kartograf" của Nga đã bị đơn vị tên lửa phòng không của Không quân Ukraine xóa sổ trên bầu trời vùng Mykolaiv".

Theo Trung tâm Quân sự Ukraine, máy bay không người lái Kartograf thường được sử dụng để hỗ trợ điều chỉnh hỏa lực pháo binh hoặc các cuộc không kích bằng tên lửa. Theo trung tâm này, quân Nga đang nỗ lực tiến hành trinh sát đường không ở miền Nam Ukraine.

Trong khi đó, cùng ngày 2/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng phòng không Nga đã bắn rơi 12 UAV của đối phương ở vùng Kharkov, vùng Donbass và tỉnh Kherson./.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/9

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là việc Tổng thống Nga Putin công bố mục tiêu của chiến dịch quân sự tại Ukraine và G7 công bố kế hoạch thực thi áp giá trần với dầu mỏ của Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố tiếp tục đóng cửa đường ống Dòng chảy phương Bắc 1
Nga tuyên bố tiếp tục đóng cửa đường ống Dòng chảy phương Bắc 1

VOV.VN - Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ở châu Âu tiếp tục leo thang, hãng năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga tuyên bố đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 - tuyến đường ống dẫn khí chủ chốt giữa Nga và Đức, sẽ đóng cửa vô thời hạn.

Nga tuyên bố tiếp tục đóng cửa đường ống Dòng chảy phương Bắc 1

Nga tuyên bố tiếp tục đóng cửa đường ống Dòng chảy phương Bắc 1

VOV.VN - Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ở châu Âu tiếp tục leo thang, hãng năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga tuyên bố đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 - tuyến đường ống dẫn khí chủ chốt giữa Nga và Đức, sẽ đóng cửa vô thời hạn.

Nga ghi nhận mức độ tham gia ngày càng tăng của Mỹ trong hỗ trợ quân sự Ukraine
Nga ghi nhận mức độ tham gia ngày càng tăng của Mỹ trong hỗ trợ quân sự Ukraine

VOV.VN - Ngày 2/9, thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố, mức độ tham gia của Mỹ trong việc hỗ trợ quân sự cho Kiev tiếp tục gia tăng. Hậu quả của những gì đang xảy ra sẽ rất nặng nề.

Nga ghi nhận mức độ tham gia ngày càng tăng của Mỹ trong hỗ trợ quân sự Ukraine

Nga ghi nhận mức độ tham gia ngày càng tăng của Mỹ trong hỗ trợ quân sự Ukraine

VOV.VN - Ngày 2/9, thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố, mức độ tham gia của Mỹ trong việc hỗ trợ quân sự cho Kiev tiếp tục gia tăng. Hậu quả của những gì đang xảy ra sẽ rất nặng nề.

Châu Âu nín thở trước nguy cơ nhiễm xạ lục địa từ nhà máy hạt nhân Ukraine
Châu Âu nín thở trước nguy cơ nhiễm xạ lục địa từ nhà máy hạt nhân Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự Ukraine - Nga vẫn nóng và có những vụ pháo kích nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, người dân châu Âu thấp thỏm lo ngại khả năng xảy ra một thảm họa hạt nhân còn khủng khiếp hơn sự cố Chernobyl.

Châu Âu nín thở trước nguy cơ nhiễm xạ lục địa từ nhà máy hạt nhân Ukraine

Châu Âu nín thở trước nguy cơ nhiễm xạ lục địa từ nhà máy hạt nhân Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự Ukraine - Nga vẫn nóng và có những vụ pháo kích nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, người dân châu Âu thấp thỏm lo ngại khả năng xảy ra một thảm họa hạt nhân còn khủng khiếp hơn sự cố Chernobyl.

Nga: Tổn thất của quân Ukraine gia tăng trong phản công ở miền Nam
Nga: Tổn thất của quân Ukraine gia tăng trong phản công ở miền Nam

VOV.VN - Anh cho hay, khi Ukraine phản công, các đơn vị quân sự của Nga ở miền Nam Ukraine ở trong trạng thái thiếu người và dựa vào tuyến tiếp tế mong manh thông qua phà và cầu tạm. Trong khi đó, Nga nói đã gây thiệt hạng nặng cho Ukraine.

Nga: Tổn thất của quân Ukraine gia tăng trong phản công ở miền Nam

Nga: Tổn thất của quân Ukraine gia tăng trong phản công ở miền Nam

VOV.VN - Anh cho hay, khi Ukraine phản công, các đơn vị quân sự của Nga ở miền Nam Ukraine ở trong trạng thái thiếu người và dựa vào tuyến tiếp tế mong manh thông qua phà và cầu tạm. Trong khi đó, Nga nói đã gây thiệt hạng nặng cho Ukraine.

Ukraine chọc thủng phòng tuyến thứ 1, Nga đáp trả quyết liệt
Ukraine chọc thủng phòng tuyến thứ 1, Nga đáp trả quyết liệt

VOV.VN - Quân đội Ukraine tuyên bố họ đã chọc thủng phòng tuyến thứ 1 của Nga ở miền Nam Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định họ đánh trả quyết liệt và làm cho đối phương “thất bại thảm hại”.

Ukraine chọc thủng phòng tuyến thứ 1, Nga đáp trả quyết liệt

Ukraine chọc thủng phòng tuyến thứ 1, Nga đáp trả quyết liệt

VOV.VN - Quân đội Ukraine tuyên bố họ đã chọc thủng phòng tuyến thứ 1 của Nga ở miền Nam Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định họ đánh trả quyết liệt và làm cho đối phương “thất bại thảm hại”.

Quân Nga tiến chậm nhưng chắc, Ukraine đề phòng bẫy "tác chiến chiều sâu"
Quân Nga tiến chậm nhưng chắc, Ukraine đề phòng bẫy "tác chiến chiều sâu"

VOV.VN - Một sĩ quan tình báo Mỹ nhận định, quân Nga tiến chậm nhưng chắc chắn ở Ukraine. Theo ông này, quân đội Ukraine cần đề phòng nguy cơ sập bẫy "tác chiến chiều sâu" của quân đội Nga.

Quân Nga tiến chậm nhưng chắc, Ukraine đề phòng bẫy "tác chiến chiều sâu"

Quân Nga tiến chậm nhưng chắc, Ukraine đề phòng bẫy "tác chiến chiều sâu"

VOV.VN - Một sĩ quan tình báo Mỹ nhận định, quân Nga tiến chậm nhưng chắc chắn ở Ukraine. Theo ông này, quân đội Ukraine cần đề phòng nguy cơ sập bẫy "tác chiến chiều sâu" của quân đội Nga.

Đại bác Nga tập trung hỏa lực, khói lửa trùm kín mục tiêu
Đại bác Nga tập trung hỏa lực, khói lửa trùm kín mục tiêu

VOV.VN - Trong xung đột phía Ukraine khá e ngại pháo binh đối phương - một thế mạnh của quân đội Nga. Trong video sau, các khẩu đại bác Nga cùng bắn cấp tập hỏa lực vào một khu vực hẹp khiến mục tiêu chìm trong khói lửa.

Đại bác Nga tập trung hỏa lực, khói lửa trùm kín mục tiêu

Đại bác Nga tập trung hỏa lực, khói lửa trùm kín mục tiêu

VOV.VN - Trong xung đột phía Ukraine khá e ngại pháo binh đối phương - một thế mạnh của quân đội Nga. Trong video sau, các khẩu đại bác Nga cùng bắn cấp tập hỏa lực vào một khu vực hẹp khiến mục tiêu chìm trong khói lửa.