Chương Mỹ khoanh vùng, dập dịch nhanh để bảo vệ "vùng xanh"

VOV.VN - Huyện Chương Mỹ vừa phát hiện nhiều F0 ở xã Thụy Hương. Do đó các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tiếp tục được củng cố và tăng cường làm việc.

Là huyện "Vùng xanh", "Vùng 3" theo Công điện số 20/CĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, tuy nhiên ngày 11/9 mới đây, huyện Chương Mỹ đã phát hiện 5 trường hợp mắc Covid-19 tại thôn Tân Mỹ, xã Thụy Hương. Điều này cho thấy nguy cơ dịch bệnh vẫn hiện hữu đối với Chương Mỹ, đặc biệt là các địa phương giáp ranh với các quận, huyện "Vùng đỏ" của thành phố.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo xã Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Thụy Hương triển khai ngay các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Cùng với đó, Chương Mỹ chủ trương tiếp tục thắt chặt công tác phòng dịch tại các chốt kiểm soát với các quận, huyện giáp ranh, cũng như các chốt nội bộ của huyện, phấn đấu khoanh vùng, dập dịch nhanh nhất để bảo vệ vùng xanh, phục hồi phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Tăng cường giữ vững các chốt kiểm soát trên địa bàn huyện

Những ngày này, các chốt kiểm soát liên xã trong nội bộ huyện Chương Mỹ tiếp tục được duy trì, các chốt tại vị trí giáp ranh với các quận, huyện, các chốt kiểm soát do cộng đồng dân cư tự quản ở đường làng, ngõ xóm, đường ngang, ngõ tắt trên địa bàn xã, thị trấn hoạt động 24/24/7 để kiểm soát chặt chẽ toàn bộ người ra, vào địa bàn. Với những trường hợp người dân đi, đến từ vùng 1 (vùng đỏ) vào địa bàn huyện cần phải có giấy đi đường và các giấy tờ khác theo quy định, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Chương Mỹ vẫn duy trì 338 chốt, trong đó 93 chốt giáp ranh giữa huyện với huyện và liên xã, 245 chốt ở các ngõ nhỏ, xóm nhỏ và các khu dân cư.

Theo ghi nhận của PV tại chốt giáp ranh giữa thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu (huyện Chương Mỹ) với phường Biên Giang, quận Hà Đông, lưu lượng người qua lại rất đông vào giờ cao điểm. Đây cũng là tuyến đường liên huyện đổ ra quốc lộ 6 nên mật độ tham gia giao thông đông đúc. Chính vì thế, lực lượng công an, dân phòng, đoàn thanh niên…luôn có mặt tại chốt để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người ra vào.

Được biết, Phụng Châu – Biên Giang là chốt giáp ranh giữa 2 vùng xanh và đỏ, vì thế lực lượng phân công tham gia trực chốt đảm bảo kiểm soát người ra vào 24/24. “Công việc kiểm soát rất chặt chẽ bằng việc kiểm tra giấy ra vào, bởi chúng tôi xác định đây là xã vùng xanh, cho nên tất cả các trường hợp không có giấy đi đường hợp lệ để đi ra vùng đỏ thì chúng tôi đều yêu cầu quay trở lại”, Đại úy Phan Dương Điệp – Phó Trưởng Công an xã Phụng Châu, Chương Mỹ chia sẻ.

Riêng tại xã Phụng Châu, trước khi có Công điện 20, toàn xã có 11 chốt gồm 2 chốt liên huyện, 1 chốt ở phường Phượng Nghĩa giáp ranh với xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, 8 chốt giáp ranh với các xã và thị trấn thuộc huyện. Đến thời điểm hiện tại, các chốt liên huyện vẫn được giữ vững, một số chốt ở nội bộ xã có rào chắn cố định để tránh người dân đi lại tự do.

Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường thì tăng cường các biện pháp kiểm soát người và phương tiện qua lại trên địa bàn luôn được đặt lên hàng đầu, nhưng không vì thế mà “ngăn sông cấm chợ”, làm khó người đi đường khi có giấy tờ hợp lệ.

Thượng tá Nguyễn Thành Trung - Phó Trưởng Công an huyện Chương Mỹ cho biết: “Để kiểm soát người qua lại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn, tránh làm lây lan dịch bệnh, chúng tôi yêu cầu lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thông qua giấy đi đường và các giấy tờ liên quan khác. Đồng thời chúng tôi cũng yêu cầu người dân thực hiện khai báo y tế mỗi khi qua chốt. Khi cần thiết, sẽ yêu cầu lực lượng y tế xét nghiệm nhanh Covid-19 "./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các chốt vào “vùng đỏ” ở Hà Nội không còn ùn ứ trong sáng nay
Các chốt vào “vùng đỏ” ở Hà Nội không còn ùn ứ trong sáng nay

VOV.VN - Tại các chốt kiểm soát “vùng đỏ”, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông không quá đông vào giờ cao điểm. Mỗi chốt, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp mới chống ùn tắc.

Các chốt vào “vùng đỏ” ở Hà Nội không còn ùn ứ trong sáng nay

Các chốt vào “vùng đỏ” ở Hà Nội không còn ùn ứ trong sáng nay

VOV.VN - Tại các chốt kiểm soát “vùng đỏ”, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông không quá đông vào giờ cao điểm. Mỗi chốt, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp mới chống ùn tắc.

Sắp được mở lại đường bay nội địa theo vùng “xanh, vàng, đỏ”?
Sắp được mở lại đường bay nội địa theo vùng “xanh, vàng, đỏ”?

VOV.VN - Cục hàng không kiến nghị Bộ GTVT chấp thuận và phê duyệt kế hoạch tổ chức 22 đường bay nội địa được phân thành 3 nhóm "xanh, vàng, đỏ" với đối tượng hành khách và quy định đi kèm.

Sắp được mở lại đường bay nội địa theo vùng “xanh, vàng, đỏ”?

Sắp được mở lại đường bay nội địa theo vùng “xanh, vàng, đỏ”?

VOV.VN - Cục hàng không kiến nghị Bộ GTVT chấp thuận và phê duyệt kế hoạch tổ chức 22 đường bay nội địa được phân thành 3 nhóm "xanh, vàng, đỏ" với đối tượng hành khách và quy định đi kèm.

Ùn ứ tại chốt vào “vùng đỏ” ngày đầu Hà Nội giãn cách theo vùng
Ùn ứ tại chốt vào “vùng đỏ” ngày đầu Hà Nội giãn cách theo vùng

VOV.VN - Hôm nay (6/9), là ngày đầu tiên của đợt giãn cách xã hội lần 4 tại Hà Nội và cũng là ngày đầu tiên thực hiện phân vùng chống dịch. Tại chốt kiểm soát ở Cầu Diễn - vị trí đường 32 (Nam Từ Liêm), hướng vào nội đô đông đúc, ùn ứ nghiêm trọng.

Ùn ứ tại chốt vào “vùng đỏ” ngày đầu Hà Nội giãn cách theo vùng

Ùn ứ tại chốt vào “vùng đỏ” ngày đầu Hà Nội giãn cách theo vùng

VOV.VN - Hôm nay (6/9), là ngày đầu tiên của đợt giãn cách xã hội lần 4 tại Hà Nội và cũng là ngày đầu tiên thực hiện phân vùng chống dịch. Tại chốt kiểm soát ở Cầu Diễn - vị trí đường 32 (Nam Từ Liêm), hướng vào nội đô đông đúc, ùn ứ nghiêm trọng.

Ngày đầu giãn cách theo vùng, hàng ngàn người ùn ứ tại chốt vào "vùng đỏ"
Ngày đầu giãn cách theo vùng, hàng ngàn người ùn ứ tại chốt vào "vùng đỏ"

VOV.VN - Ngày đầu tiên thực hiện phân vùng chống dịch, tại chốt kiểm soát ở Cầu Diễn - vị trí đường 32, quận Nam Từ Liêm, hướng vào nội đô đông đúc, ùn ứ nghiêm trọng.

Ngày đầu giãn cách theo vùng, hàng ngàn người ùn ứ tại chốt vào "vùng đỏ"

Ngày đầu giãn cách theo vùng, hàng ngàn người ùn ứ tại chốt vào "vùng đỏ"

VOV.VN - Ngày đầu tiên thực hiện phân vùng chống dịch, tại chốt kiểm soát ở Cầu Diễn - vị trí đường 32, quận Nam Từ Liêm, hướng vào nội đô đông đúc, ùn ứ nghiêm trọng.

Đi lại giữa "vùng đỏ" - "vùng xanh" ở Hà Nội như thế nào?
Đi lại giữa "vùng đỏ" - "vùng xanh" ở Hà Nội như thế nào?

Từ ngày 6/9, Hà Nội vẫn duy trì chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng liên phân vùng để không đứt gãy sản xuất và tiêu thụ. Người có giấy đi đường có thể đi lại giữa các vùng đỏ - vàng - xanh như thế nào?

Đi lại giữa "vùng đỏ" - "vùng xanh" ở Hà Nội như thế nào?

Đi lại giữa "vùng đỏ" - "vùng xanh" ở Hà Nội như thế nào?

Từ ngày 6/9, Hà Nội vẫn duy trì chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng liên phân vùng để không đứt gãy sản xuất và tiêu thụ. Người có giấy đi đường có thể đi lại giữa các vùng đỏ - vàng - xanh như thế nào?

TP.HCM chủ động nguồn oxy, tăng cường máy quét mã QR tại các chốt kiểm soát
TP.HCM chủ động nguồn oxy, tăng cường máy quét mã QR tại các chốt kiểm soát

VOV.VN - Ngành y tế sẽ chủ động tăng cường nguồn oxy và thuốc cho F0 đang điều trị tại nhà; Công an Thành phố tăng cường hệ thống quét mã QR tự động tại các chốt để hạn chế tiếp xúc, tránh ùn ứ.

TP.HCM chủ động nguồn oxy, tăng cường máy quét mã QR tại các chốt kiểm soát

TP.HCM chủ động nguồn oxy, tăng cường máy quét mã QR tại các chốt kiểm soát

VOV.VN - Ngành y tế sẽ chủ động tăng cường nguồn oxy và thuốc cho F0 đang điều trị tại nhà; Công an Thành phố tăng cường hệ thống quét mã QR tự động tại các chốt để hạn chế tiếp xúc, tránh ùn ứ.

Cán bộ trực chốt kiểm soát dịch trả lại 20 triệu đồng cho người đánh rơi
Cán bộ trực chốt kiểm soát dịch trả lại 20 triệu đồng cho người đánh rơi

VOV.VN - Nhặt được tài sản có giá trị và hoàn trả ngay cho người dân đánh rơi là hành động đẹp của ông Nguyễn Phước Dư - đội viên Đội Dân phòng, thành viên chốt kiểm soát dịch bệnh tại ấp 3, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang).

Cán bộ trực chốt kiểm soát dịch trả lại 20 triệu đồng cho người đánh rơi

Cán bộ trực chốt kiểm soát dịch trả lại 20 triệu đồng cho người đánh rơi

VOV.VN - Nhặt được tài sản có giá trị và hoàn trả ngay cho người dân đánh rơi là hành động đẹp của ông Nguyễn Phước Dư - đội viên Đội Dân phòng, thành viên chốt kiểm soát dịch bệnh tại ấp 3, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang).

Kiểm điểm Trưởng phòng CSGT liên quan đến chở cây thông chốt kiểm soát dịch
Kiểm điểm Trưởng phòng CSGT liên quan đến chở cây thông chốt kiểm soát dịch

VOV.VN - Công an tỉnh Trà Vinh đã tổ chức kiểm điểm Trưởng phòng CSGT khi liên quan đến vụ việc chở cây thông chốt kiểm soát dịch trong thời gian giãn cách.

Kiểm điểm Trưởng phòng CSGT liên quan đến chở cây thông chốt kiểm soát dịch

Kiểm điểm Trưởng phòng CSGT liên quan đến chở cây thông chốt kiểm soát dịch

VOV.VN - Công an tỉnh Trà Vinh đã tổ chức kiểm điểm Trưởng phòng CSGT khi liên quan đến vụ việc chở cây thông chốt kiểm soát dịch trong thời gian giãn cách.

Hà Nội bắt đầu kiểm soát ra, vào “vùng đỏ” ở 39 chốt
Hà Nội bắt đầu kiểm soát ra, vào “vùng đỏ” ở 39 chốt

VOV.VN -Bắt đầu từ sáng sớm nay (4/9), Công an TP. Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai 39 chốt kiểm soát phân vùng 1 (vùng đỏ), giám sát thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội bắt đầu kiểm soát ra, vào “vùng đỏ” ở 39 chốt

Hà Nội bắt đầu kiểm soát ra, vào “vùng đỏ” ở 39 chốt

VOV.VN -Bắt đầu từ sáng sớm nay (4/9), Công an TP. Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai 39 chốt kiểm soát phân vùng 1 (vùng đỏ), giám sát thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.