Chuyển đổi chiếu sáng xanh hướng tới Net Zero

VOV.VN - Hà Lan đang cùng với chung tay với các nước trên thế giới nỗ lực để có thể đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050; trước mắt đến 2030 có thể giảm 55 -60 % lượng khí thải trên toàn cầu. Đó là phát biểu của Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM tại buổi công bố dự án “Chuyển đổi chiếu sáng xanh hướng tới Net Zero” diễn ra tại TP.HCM ngày 29/8.

 

Phát biểu tại buổi công bố dự án, ông Daniel Stork, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM cho biết, Hà Lan là quốc gia đóng góp về khoản đầu tư lớn nhất tại khu vực châu Âu vào Việt Nam cũng như là đất nước mà Việt Nam có lượng xuất khẩu lớn nhất vào châu Âu.

Tổng Lãnh sự Daniel Stork cho biết, hiện Hà Lan Lan đang cùng với chung tay với các nước trên thế giới nỗ lực để có thể đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050; trước mắt đến 2030 có thể giảm được 55 - 60% lượng khí thải trên toàn cầu. Và việc chiếu sáng cũng đóng một vai trò rất lớn trong tiêu thụ năng lượng và phát thải carbon.

"Do đó nỗ lực cắt giảm lượng khí thải và ô nhiễm đến từ việc chiếu sáng bằng các giải pháp, công nghệ tiên tiến tại các sân bay, các cây cầu, nông trại…hay trong cuộc sống hằng ngày là rất quan trọng để cùng nhau hướng tới một tương lai trung hòa carbon và giảm khí thải, mục tiêu đến năm 2050 hướng tới Net Zero, với mục tiêu quan trọng nhất là một xã hội bền vững về môi trường" - Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM Daniel Stork khẳng định.

Được biết, dự án “Chuyển đổi chiếu sáng xanh hướng tới Net Zero” do Signify Việt Nam cùng báo Tuổi Trẻ, Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại TP.HCM, Sở Tài nguyên – Môi trường TP, Hiệp hội doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (DBAV) tổ chức. Dự án nằm trong chuỗi sự kiện “Việt Nam Xanh” do báo Tuổi Trẻ phát động nhằm hưởng ứng cam kết của Thủ tướng Phạm Minh Chính về đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, không chỉ nâng cao nhận thức của cộng đồng về kiểm soát ánh sáng và tiết kiệm năng lượng mà còn khuyến khích các ý tưởng sáng tạo trong việc phát triển chuyển đổi chiếu sáng xanh hướng tới Net Zero.

Theo đó, tất cả mọi người có thể gửi ý tưởng hoặc thiết kế về các giải pháp sử dụng ánh sáng hợp lý, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải …Ban Tổ chức sẽ chọn các sáng kiến xuất sắc để trao giải cũng như gửi đến UBND TP.HCM để có thể đưa vào ứng dụng thực tế.

Ông Phùng Hoài Dương, Tổng Giám đốc Signify Việt Nam cho biết, TP.HCM là đô thị lớn nhất cả nước và việc sử dụng ánh sáng rất nhiều. Do đó việc sử dụng thiết bị chiếu sáng với công nghệ hiện đại sẽ giúp tiết kiệm năng lượng, đóng góp vào mục tiêu đạt được Net Zero và việc này cần sự đồng hành phối hợp của tất cả ban ngành, tổ chức, cộng đồng xã hội.

“Việc hỗ trợ chống biến đổi khí hậu, đạt được Net Zero cần rất nhiều sự đồng hành phối hợp của các ban ngành, địa phương, các tổ chức khác nhau. Chúng tôi kỳ vọng nhận được nhiều đóng góp, thiết kế các giải pháp chiếu sáng có thể sử dụng, ứng dụng trong các hộ gia đình, trong các khu công nghiệp, văn phòng, khu vực công cộng để góp phần giảm tiêu thụ năng lượng trong quá trình chiếu sáng”, ông Phùng Hoài Dương nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát động dự án trồng cây hướng đến Net Zero vào năm 2050
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát động dự án trồng cây hướng đến Net Zero vào năm 2050

VOV.VN - “Dự án trồng cây hướng tới Net Zero” sẽ thực hiện trong 5 năm từ 2023-2027 với tổng ngân sách là 15 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát động dự án trồng cây hướng đến Net Zero vào năm 2050

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát động dự án trồng cây hướng đến Net Zero vào năm 2050

VOV.VN - “Dự án trồng cây hướng tới Net Zero” sẽ thực hiện trong 5 năm từ 2023-2027 với tổng ngân sách là 15 tỷ đồng.

Australia tiếp tục phát triển gas dù cam kết net zero vào năm 2025
Australia tiếp tục phát triển gas dù cam kết net zero vào năm 2025

VOV.VN - Mặc dù cam kết đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050 song Australia vẫn khẳng định gas đóng vai trò quan trọng để giúp nước này đạt được mục tiêu đề ra và đặc biệt là trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Australia tiếp tục phát triển gas dù cam kết net zero vào năm 2025

Australia tiếp tục phát triển gas dù cam kết net zero vào năm 2025

VOV.VN - Mặc dù cam kết đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050 song Australia vẫn khẳng định gas đóng vai trò quan trọng để giúp nước này đạt được mục tiêu đề ra và đặc biệt là trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Trồng lúa giảm phát thải, bán tín chỉ carbon
Trồng lúa giảm phát thải, bán tín chỉ carbon

VOV.VN - Việc phát triển bền vững ngành lúa gạo, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính đang được Bộ NN&PTNT và các địa phương tích cực triển khai để góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam tại COOP 26 về biến đổi khí hậu, hướng tới phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. 

Trồng lúa giảm phát thải, bán tín chỉ carbon

Trồng lúa giảm phát thải, bán tín chỉ carbon

VOV.VN - Việc phát triển bền vững ngành lúa gạo, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính đang được Bộ NN&PTNT và các địa phương tích cực triển khai để góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam tại COOP 26 về biến đổi khí hậu, hướng tới phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.