Công bố quyết định công nhận huyện A Lưới thoát nghèo

VOV.VN - Ngày 6/9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện A Lưới thoát nghèo năm 2024.

A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế là 1 trong 74 huyện nghèo toàn quốc gia đoạn 2021-2025 và là 1 trong 22 huyện nghèo toàn quốc được ưu tiên đầu tư, hỗ trợ để thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025 theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Từ một huyện tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao, chiếm gần 50% vào cuối năm 2021 đã giảm xuống còn 24% vào cuối năm 2023 và dự kiến giảm còn 14% vào cuối năm 2024. 

Cơ sở hạ tầng của A Lưới đã được cải thiện rõ rệt, đường giao thông liên xã được đầu tư, các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu cộng đồng. 

“Chúng tôi rất biết ơn Đảng và Nhà nước. Mọi người rất vui mừng khi biết huyện A Lưới thoát nghèo. Chắc chắn rằng người dân ở đây cố gắng phấn đấu, xứng đáng là huyện thoát nghèo bền vững”, chị Nguyễn Dạ Ý, người dân xã Hồng Thượng, huyện A Lưới nói.

Những năm gần đây, các nguồn lực của Chương trình mục tiêu Quốc gia đã tập trung cho công tác giảm nghèo của huyện A Lưới và đạt những kết quả đáng kể. 

Thu nhập bình quân đầu người của huyện A Lưới cuối năm 2021 là 27,5 triệu đồng/người/năm, đến cuối năm 2023 nâng lên 35,22 triệu đồng/người/năm, tăng 7,2 triệu đồng/người/năm; Dự kiến đến cuối năm 2024 là trên 40 triệu đồng/người/năm và đến năm 2025 đạt trên 45 triệu đồng/người/năm. 

Ông Lê Tuấn Mõ, Già làng xã Hồng Thượng, huyện A Lưới cho rằng, những năm qua, ngoài công tác tuyên truyền, già làng cùng với các cán bộ trong bản và UBND xã thường xuyên hướng dẫn bà con phát triển sản xuất, chăm lo cuộc sống gia đình và từng bước thoát nghèo.

“Thực hiện chủ trương chung của Đảng và nhà nước, phát triển kinh tế của địa phương. Bên cạnh đó, thôn bản, già làng vận động toàn dân không trông chờ ỷ lại Đảng và Nhà nước. Tự mình, tự lập, tự làm, phấn đấu vươn lên làm kinh tế trong gia đình để xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh”, ông Mõ cho hay.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, A Lưới được công nhận thoát nghèo là một mốc son đáng tự hào trong hành trình phát triển của huyện và cũng là niềm vui chung của toàn tỉnh. 

“Chúng ta không dừng lại ở đây mà sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đưa huyện A Lưới ngày càng phát triển, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị”, ông Phương nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguồn vốn tam nông giúp nhiều hộ dân miền núi Quảng Nam thoát nghèo
Nguồn vốn tam nông giúp nhiều hộ dân miền núi Quảng Nam thoát nghèo

VOV.VN -Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các Hội đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh; Nổi bật là đưa vốn ưu đãi về vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó góp phần đưa vốn dòng vốn Agribank vào phục vụ phát triển "tam nông" thúc đẩy phát triển KTXH địa phương

Nguồn vốn tam nông giúp nhiều hộ dân miền núi Quảng Nam thoát nghèo

Nguồn vốn tam nông giúp nhiều hộ dân miền núi Quảng Nam thoát nghèo

VOV.VN -Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các Hội đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh; Nổi bật là đưa vốn ưu đãi về vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó góp phần đưa vốn dòng vốn Agribank vào phục vụ phát triển "tam nông" thúc đẩy phát triển KTXH địa phương

Chương trình cho vay lãi suất ưu đãi giúp người dân Ba Tơ thoát nghèo
Chương trình cho vay lãi suất ưu đãi giúp người dân Ba Tơ thoát nghèo

VOV.VN - Nhiều năm qua, từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều gia đình khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi có được nguồn vốn phát triển kinh tế bền vững. Nhiều mô hình trồng keo kết hợp chăn nuôi giúp bà con từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Chương trình cho vay lãi suất ưu đãi giúp người dân Ba Tơ thoát nghèo

Chương trình cho vay lãi suất ưu đãi giúp người dân Ba Tơ thoát nghèo

VOV.VN - Nhiều năm qua, từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều gia đình khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi có được nguồn vốn phát triển kinh tế bền vững. Nhiều mô hình trồng keo kết hợp chăn nuôi giúp bà con từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Xuất khẩu lao động giúp đồng bào Cơ Tu Quảng Nam thoát nghèo
Xuất khẩu lao động giúp đồng bào Cơ Tu Quảng Nam thoát nghèo

VOV.VN - Xuất khẩu lao động đã và đang giúp nhiều hộ đồng bào Cơ Tu ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Xuất khẩu lao động giúp đồng bào Cơ Tu Quảng Nam thoát nghèo

Xuất khẩu lao động giúp đồng bào Cơ Tu Quảng Nam thoát nghèo

VOV.VN - Xuất khẩu lao động đã và đang giúp nhiều hộ đồng bào Cơ Tu ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam thoát nghèo, vươn lên làm giàu.