Cử bác sĩ Trung ương về giám sát trẻ dương tính với sán lợn ở Bắc Ninh

VOV.VN - Với các kết quả xét nghiệm dương tính với sán lợn, Bộ Y tế sẽ cử cán bộ của 2 bệnh viện xuống giám sát, theo dõi.

Tại buổi họp báo diễn ra chiều 19/3, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, với các kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân dương tính với sán lợn và hẹn lịch khám lại sau 1 – 2 tuần, người dân không nhất thiết đưa con quay trở lại khám.

Ông Phong cho biết, sẽ kiến nghị lãnh đạo Bộ Y tế cử cán bộ của 2 bệnh viện (Viện Sốt rét- Ký sinh trùng- Côn trùng Trung ương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) có bệnh nhân đến xét nghiệm mà trong giai đoạn chờ tái khám sẽ xuống trực tiếp trường, địa phương nơi trẻ sinh sống để cùng kiểm tra, giám sát, theo dõi. 

Quang cảnh cuộc họp báo chiều 19/3.

Ông Phong cũng nêu rõ, kể cả kết quả dương tính sán lợn ở trong huyết thanh, trong máu cũng không thể khẳng định có ký sinh trùng sán ở trong cơ thể. Biện pháp xét nghiệm máu chỉ là một trong những phương pháp góp phần vào công tác chẩn đoán.

“Các bác sĩ của hai bệnh viện sẽ cùng kiểm tra, giám sát tại cộng đồng. Theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế năm 2004, dương tính với sán lợn chưa phải điều trị. Chỉ điều trị sau khi đối với sán trưởng thành có biểu hiện đi ngoài có đốt sán, đối với các ấu trùng, có nổi các mụn hạch hoặc các biểu hiện khác”, ông Phong cho biết.

Ông Phong cũng đề nghị, với các cháu chưa có kết quả xét nghiệm, hoặc chưa xét nghiệm thì cán bộ y tế địa phương, cán bộ nhà trường cần theo dõi sức khỏe.

Theo ông Phong, cần tuyên truyền để người dân ăn chín uống chín, vệ sinh, rửa tay sạch sẽ trước ăn, sau đi vệ sinh. Đây là những biện pháp dễ làm, dễ thực hiện để phòng ngừa các kí sinh trùng đường ruột trong đó có giun sán.

Bà Ngô Thị Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, thời gian tới, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục phối hợp với Viện Sốt rét- Ký sinh trùng- Côn trùng Trung ương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khám xét nghiệm, chẩn đoán, tư vấn, chuyển giao kỹ thuật. Đề nghị Bộ cung cấp các tài liệu truyền thông về phòng chống bệnh sán để người dân hiểu rõ, tránh gây hoang mang. Sở cũng đề nghị Bộ Y tế tiến hành chỉ đạo, điều tra dịch tễ trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bê bối” thịt bẩn ở Bắc Ninh: DN có đổi tên nhưng nếu vi phạm sẽ xử lý
“Bê bối” thịt bẩn ở Bắc Ninh: DN có đổi tên nhưng nếu vi phạm sẽ xử lý

VOV.VN -Đại diện Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, nếu cơ sở vi phạm ATTP, dù có thay tên đổi họ thì cũng sẽ bị xử lý nghiêm.

“Bê bối” thịt bẩn ở Bắc Ninh: DN có đổi tên nhưng nếu vi phạm sẽ xử lý

“Bê bối” thịt bẩn ở Bắc Ninh: DN có đổi tên nhưng nếu vi phạm sẽ xử lý

VOV.VN -Đại diện Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, nếu cơ sở vi phạm ATTP, dù có thay tên đổi họ thì cũng sẽ bị xử lý nghiêm.

Họp báo vụ hàng trăm trẻ em nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh
Họp báo vụ hàng trăm trẻ em nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh

VOV.VN -Tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo thông tin vụ hàng trăm trẻ em nhiễm sán lợn gây hoang mang dư luận những ngày qua.

Họp báo vụ hàng trăm trẻ em nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh

Họp báo vụ hàng trăm trẻ em nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh

VOV.VN -Tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo thông tin vụ hàng trăm trẻ em nhiễm sán lợn gây hoang mang dư luận những ngày qua.

Bắc Ninh làm chưa tốt vụ hàng trăm học sinh nhiễm sán lợn
Bắc Ninh làm chưa tốt vụ hàng trăm học sinh nhiễm sán lợn

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho rằng ngành chức năng Bắc Ninh đã làm chưa tốt trong vụ việc này.

Bắc Ninh làm chưa tốt vụ hàng trăm học sinh nhiễm sán lợn

Bắc Ninh làm chưa tốt vụ hàng trăm học sinh nhiễm sán lợn

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho rằng ngành chức năng Bắc Ninh đã làm chưa tốt trong vụ việc này.