Cử tri không thỏa mãn phần trả lời của Tổng thanh tra Chính phủ

VOV.VN - Một cử tri TP HCM cho biết chưa thỏa mãn cách trả lời của Tổng thanh tra Nhà nước về việc ông Trần Văn Truyền - nguyên Tổng Thanh tra Nhà nước lấy ở đâu ra một tài sản khổng lồ như vậy?

Ngày 12/6, theo dõi phiên chất vấn của Quốc hội, cử tri Phạm Hồng Sính, ở phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, vẫn thể hiện những băn khoăn. Đó là việc một số vụ án tham nhũng lớn còn để kéo dài mà chưa giải quyết dứt điểm, và nhiều vụ án đã đưa ra xét xử nhưng việc thu hồi tiền và tài sản cho nhà nước lại rất hạn chế.

Cử tri Phạm Hồng Sính nêu ý kiến: “Các đồng chí làm công tác thanh tra kiểm tra việc phát hiện tham nhũng vẫn còn hạn chế; hơn nữa với những người có chức vụ cao thì cơ quan phòng chống tham nhũng có né tránh không? Cũng mong rằng Quốc hội qua kỳ họp này thì các lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm và làm mạnh hơn nữa, để tham nhũng giảm bớt để kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Đặc biết là trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang khó khăn, phải toàn tâm toàn lực bảo vệ chủ quyền, thì việc chống tham nhũng và thu hồi tiền thất thoát được nhân dân rất đồng tình ủng hộ”.

Theo dõi nội dung giải trình, trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trước Quốc hội và cử tri cả nước trong phiên làm việc nửa cuối buổi chiều 12/6, cử tri Trần Mạnh Long, Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Kon Tum bày tỏ, Phó Thủ tướng đã trả lời rõ ràng, toàn diện, thẳng thắn và có sức thuyết phục cao đối với các nội dung mà đại biểu Quốc hội cũng như cử tri cả nước quan tâm, nhất là những giải pháp để bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nước ta.

 “Tôi thấy giải trình của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về một số vấn đề Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm rất toàn diện, kể cả về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Phương pháp xử lý của Chính phủ trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng chủ quyền lãnh thổ của chúng ta.

Tôi cũng rất đồng tình với cách đặt vấn đề của Phó Thủ tướng về giải pháp của Chính phủ để mà cùng với quân dân cả nước giải quyết tốt vấn đề ổn định khu vực và hòa bình trên Biển Đông trong quá trình diễn biến từ đầu tháng 5/2014 tới giờ. Ví dụ như những biện pháp Chính phủ hỗ trợ, tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ trên biển. Đối với ngư dân thì đã có những giải pháp vừa động viên, vừa hỗ trợ, tăng cường dư luận một số nước trong khu vực và các nước trên thế giới người ta ủng hộ.

Là một cử tri, tôi đồng tình với cách giải quyết của Chính phủ và đánh giá rất cao những cố gắng giải quyết kịp thời, có hiệu quả của Chính phủ” - cử tri Trần Mạnh Long nói.

Cùng với đó, theo dõi trả lời chất vấn của Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh liên quan đến vấn đề chống tham nhũng, cử tri Nguyễn Văn Thuận, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng nêu ý kiến, đất nước mình đang phát triển những người tham nhũng thì phải đưa ra ánh sáng, phải răn đe, chứ không để bao che hoặc kéo dài thời gian. Tham nhũng rất nhiều, đến vài nghìn tỷ. Nếu số tiền đó mà thu hồi được và đầu tư cho các ngành ví dụ như: kiểm ngư, cảnh sát biển, ngư dân để họ làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển cho tốt hơn.

Ngoài ra, qua theo dõi phần trả lời chất vấn của ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Phạm Bá Lữ - cử tri phường Đa Kao, quận 1, TP HCM cho rằng: “Là cử tri, tôi chưa thỏa mãn cách trả lời của Tổng thanh tra Nhà nước. Vì ông Trần Văn Truyền – nguyên là Tổng Thanh tra Nhà nước lấy ở đâu ra một tài sản khổng lồ như vậy? Ủy ban Kiểm tra và Tổng thanh tra nhà nước phải vào cuộc làm quyết liệt để làm rõ tài sản đó.

Muốn chống tham nhũng triệt để thì các cơ quan nhà  nước phải  làm kiên quyết, thẳng thắn, dù cho là người đó ở cương vị nào mà tham những, có tài sản khổng lồ mà không chứng minh được thì phải vào cuộc làm kiên quyết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chất vấn ở Quốc hội: Phải đi đến tận cùng vấn đề
Chất vấn ở Quốc hội: Phải đi đến tận cùng vấn đề

VOV.VN - Mỗi kỳ họp Quốc hội, cử tri trong cả nước luôn mong mỏi một phiên chất vấn đầy nhiệt huyết, đi tới tận cùng vấn đề.

Chất vấn ở Quốc hội: Phải đi đến tận cùng vấn đề

Chất vấn ở Quốc hội: Phải đi đến tận cùng vấn đề

VOV.VN - Mỗi kỳ họp Quốc hội, cử tri trong cả nước luôn mong mỏi một phiên chất vấn đầy nhiệt huyết, đi tới tận cùng vấn đề.

Nhiều đại biểu Quốc hội muốn giám sát án hình sự oan sai
Nhiều đại biểu Quốc hội muốn giám sát án hình sự oan sai

VOV.VN - Đây là một chuyên đề thực sự bức xúc trong hoạt động tố tụng hình sự những năm qua và hiện nay.

Nhiều đại biểu Quốc hội muốn giám sát án hình sự oan sai

Nhiều đại biểu Quốc hội muốn giám sát án hình sự oan sai

VOV.VN - Đây là một chuyên đề thực sự bức xúc trong hoạt động tố tụng hình sự những năm qua và hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội: Bộ trưởng nói nợ công an toàn, Đại biểu vẫn lo lắng
Chủ tịch Quốc hội: Bộ trưởng nói nợ công an toàn, Đại biểu vẫn lo lắng

VOV.VN - Nợ công, nợ Chính phủ đang ở trong mức giới hạn của pháp luật cho phép, nhưng tình hình đã đe dọa tới an ninh tài chính vi mô.

Chủ tịch Quốc hội: Bộ trưởng nói nợ công an toàn, Đại biểu vẫn lo lắng

Chủ tịch Quốc hội: Bộ trưởng nói nợ công an toàn, Đại biểu vẫn lo lắng

VOV.VN - Nợ công, nợ Chính phủ đang ở trong mức giới hạn của pháp luật cho phép, nhưng tình hình đã đe dọa tới an ninh tài chính vi mô.

Chủ tịch Quốc hội: Làm ăn với Trung Quốc, thua thì hai bên cùng thua
Chủ tịch Quốc hội: Làm ăn với Trung Quốc, thua thì hai bên cùng thua

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, tính đến thời điểm này, chúng ta vay của Trung Quốc không nhiều.

Chủ tịch Quốc hội: Làm ăn với Trung Quốc, thua thì hai bên cùng thua

Chủ tịch Quốc hội: Làm ăn với Trung Quốc, thua thì hai bên cùng thua

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, tính đến thời điểm này, chúng ta vay của Trung Quốc không nhiều.

ĐB Quốc hội nhận xét phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Tài chính
ĐB Quốc hội nhận xét phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Tài chính

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Bộ trưởng đã trả lời rất chi tiết, rất đầy đủ những vấn đề mà Quốc hội đặt ra.

ĐB Quốc hội nhận xét phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Tài chính

ĐB Quốc hội nhận xét phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Tài chính

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Bộ trưởng đã trả lời rất chi tiết, rất đầy đủ những vấn đề mà Quốc hội đặt ra.

Sau vụ nhận hối lộ từ JTC, Đại biểu Quốc hội đề nghị giám sát ODA
Sau vụ nhận hối lộ từ JTC, Đại biểu Quốc hội đề nghị giám sát ODA

VOV.VN - Trong nhiều khóa gần đây, Quốc hội chưa có một lần nào giám sát tối cao về vấn đề này.

Sau vụ nhận hối lộ từ JTC, Đại biểu Quốc hội đề nghị giám sát ODA

Sau vụ nhận hối lộ từ JTC, Đại biểu Quốc hội đề nghị giám sát ODA

VOV.VN - Trong nhiều khóa gần đây, Quốc hội chưa có một lần nào giám sát tối cao về vấn đề này.