Cử tri TP.HCM băn khoăn việc gợi ý sử dụng dịch vụ xã hội hoá để làm thủ tục nhanh

VOV.VN - Đối với việc xã hội hoá giải quyết thủ tục hành chính tại TP.HCM, cử tri đề nghị làm rõ nếu có tình trạng phân biệt đối xử hoặc gợi ý sử dụng dịch vụ xã hội hóa để được giải quyết nhanh.

Ngày 13/9, chương trình Dân hỏi - chính quyền trả lời tháng 9/2026 với chủ đề “Xã hội hóa hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính” được Thường trực HĐND TP.HCM phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình TP (HTV) tổ chức.

Cử tri Phạm Quang Lâm (phường Tân Định) nêu câu hỏi về cơ chế bảo đảm hồ sơ của người dân được giải quyết đúng quy trình, đúng hạn khi nộp qua đơn vị xã hội hoá. Cử tri Lâm cũng đề nghị làm rõ nếu có tình trạng phân biệt đối xử hoặc gợi ý sử dụng dịch vụ xã hội hóa để được giải quyết nhanh.

Trả lời cử tri, ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM khẳng định người dân có thể tự nguyện sử dụng dịch vụ xã hội hóa, hoặc trực tiếp thực hiện tại các trung tâm hành chính công, hoặc thực hiện qua hình thức trực tuyến.

Người dân có thể phản ánh vấn đề thông qua ứng dụng Công dân số TP.HCM, qua tổng đài 1022 hoặc đường dây nóng của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và trung tâm hành chính công các cấp.

Về mức giá dịnh vụ, ông Thơm cho biết: Đơn vị liên quan sẽ tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định. Thành phố ban hành khung giá tối đa, các tổ chức cung ứng chỉ được quyết định mức giá trong khung này.

Những công việc thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước sẽ do ngân sách nhà nước chi trả. Các tiện ích nâng cao mà người dân, doanh nghiệp tự lựa chọn thì do người sử dụng chi trả trên cơ sở thỏa thuận với đơn vị cung ứng.  Trường hợp không sử dụng dịch vụ xã hội hóa, người dân, doanh nghiệp vẫn có thể tiếp cận dịch vụ công bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc bưu chính công ích.

Đối với việc đảm bảo chất lượng khi xã hội hoá, ông Thơm khẳng định Thành phố quy định cụ thể công đoạn, tiêu chí đối với đơn vị tham gia. Các sở ngành cũng phải đảm bảo sự kiểm soát của mình.

"Phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo quá trình từ khâu tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy mới tròn vai trách nhiệm của lãnh đạo các sở ban ngành có thẩm quyền giải quyết hồ sơ", ông Thơm nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Áp lực của cán bộ cấp xã tại TP.HCM khi giải quyết thủ tục phi địa giới hành chính
Áp lực của cán bộ cấp xã tại TP.HCM khi giải quyết thủ tục phi địa giới hành chính

VOV.VN - Hoạt động của 38 Tổ công tác địa bàn của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM thời gian qua chưa thực sự đồng đều, hiệu quả chưa như mong muốn. Một số nơi cán bộ đã phải rời vị trí công tác do khối lượng công việc quá nhiều.

Áp lực của cán bộ cấp xã tại TP.HCM khi giải quyết thủ tục phi địa giới hành chính

Áp lực của cán bộ cấp xã tại TP.HCM khi giải quyết thủ tục phi địa giới hành chính

VOV.VN - Hoạt động của 38 Tổ công tác địa bàn của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM thời gian qua chưa thực sự đồng đều, hiệu quả chưa như mong muốn. Một số nơi cán bộ đã phải rời vị trí công tác do khối lượng công việc quá nhiều.

Cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo đột phá cho tăng trưởng hai con số
Cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo đột phá cho tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030.

Cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo đột phá cho tăng trưởng hai con số

Cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo đột phá cho tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030.

Doanh nghiệp TP.HCM cần gỡ "nút thắt" vốn và thủ tục hành chính
Doanh nghiệp TP.HCM cần gỡ "nút thắt" vốn và thủ tục hành chính

VOV.VN - Doanh nghiệp tư nhân và các hộ kinh doanh đóng góp 65% GDP của TP.HCM. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thành phố cần cấp thiết tháo gỡ thủ tục hành chính, khơi thông vốn dài hạn, tạo đà cho doanh nghiệp bứt tốc sản xuất.

Doanh nghiệp TP.HCM cần gỡ "nút thắt" vốn và thủ tục hành chính

Doanh nghiệp TP.HCM cần gỡ "nút thắt" vốn và thủ tục hành chính

VOV.VN - Doanh nghiệp tư nhân và các hộ kinh doanh đóng góp 65% GDP của TP.HCM. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thành phố cần cấp thiết tháo gỡ thủ tục hành chính, khơi thông vốn dài hạn, tạo đà cho doanh nghiệp bứt tốc sản xuất.