Cửa ngõ TP.HCM thông thoáng trong ngày mùng 4 Tết

VOV.VN - Trong ngày mùng 4 Tết, nhiều người dân đã quay trở lại TP.HCM để làm việc. Đến cuối ngày, dù tình hình giao thông bắt đầu tăng cao hơn các ngày trước nhưng các cửa ngõ TP khá thông thoáng.

 

Tại khu vực phía Đông TP.HCM, trên các tuyến đường đổ về Bến xe miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) như Quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí… khá thông thoáng. Lượng xe đổ về bến xe tuy có đông hơn ngày thường nhưng vẫn di chuyển khá dễ dàng. Việc di dời phần lớn các tuyến về Bến xe miền Đông mới cũng giúp cho giao thông xung quanh bến xe ổn định.

Trong khi đó, ở cửa ngõ phía Tây của TP, càng về chiều, lượng xe đổ về TP ngày càng nhiều. Đa số là các gia đình với vợ chồng, con nhỏ, đồ đạc lỉnh kỉnh đi xe máy lên TP. Thời tiết hôm nay khá nóng nên cũng khiến cho trẻ em và người lớn mệt mỏi.

Anh Phạm Hậu Hữu, đi từ TP Mỹ Tho từ 15h30 và đến hơn 17h đã có mặt tại nơi ở tại quận Phú Nhuận cho biết: "Tôi đến mùng 6 mới đi làm, nhưng hôm nay tôi đi sớm để tránh kẹt xe ngày mùng 5. Thông thường mùng 5 là cao điểm, người dân từ miền Tây lên, xe rất đông nên tôi đi sớm. Đường không đông đúc nên tôi đi rất thoải mái".

Còn tại ga Sài Gòn hôm nay cũng có rất đông hành khách ở chiều đến. Trong khi đó, tàu xuất phát từ ga Sài Gòn đi khá vắng khách. Theo ông Nguyễn Ánh Luyện, Phó Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, năm nay ga Sài Gòn đón lượng khách cao gấp đôi Tết năm ngoái, cao điểm một số ngày có 19 đoàn tàu xuất bến, thay vì 9 đoàn tàu như năm ngoái:

Ông Nguyễn Ánh Luyện cho biết: "Năm nay nhiều hơn gấp đôi năm ngoái, năm ngoái do ảnh hưởng dịch, còn năm nay kết quả đạt tốt hơn rất nhiều. Mình chuẩn bị trước và công tác chuẩn bị tốt nên phục vụ tốt. Nói chung năm nay không có vấn đề gì xảy ra, khẳng định là làm tốt công tác phục vụ chạy tàu cao điểm phục vụ Tết".

Còn tại sân bay Tân Sơn Nhất, hôm nay tiếp tục ghi nhận lượng khách kỷ lục với hơn 137.000 lượt khách. Tuy đông nhưng tình hình ổn định cả bên trong và giao thông bên ngoài.

Ngày mai, mùng 5 Tết là ngày nghỉ Tết cuối cùng nên dự báo lượng người đổ về TP.HCM sẽ tăng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại bến phà ở Tiền Giang
Ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại bến phà ở Tiền Giang

VOV.VN - Chiều 22/1, tại khu vực bến phà Xuân Đông - Tân Mỹ Chánh (thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đã xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại bến phà ở Tiền Giang

Ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại bến phà ở Tiền Giang

VOV.VN - Chiều 22/1, tại khu vực bến phà Xuân Đông - Tân Mỹ Chánh (thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đã xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Hà Nội phân luồng, hạn chế ùn tắc giao thông dịp Tết Nguyên đán
Hà Nội phân luồng, hạn chế ùn tắc giao thông dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hà Nội phân luồng, hạn chế ùn tắc giao thông dịp Tết Nguyên đán

Hà Nội phân luồng, hạn chế ùn tắc giao thông dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Giảm ùn tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết
Giảm ùn tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết

VOV.VN - Trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 sắp tới, sản lượng vận chuyển hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ tăng rất cao. Do đó, cảng và ngành chức năng đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hạn chế thấp nhất tình trạng ùn ứ khách trong và ngoài nhà ga. 

Giảm ùn tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết

Giảm ùn tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết

VOV.VN - Trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 sắp tới, sản lượng vận chuyển hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ tăng rất cao. Do đó, cảng và ngành chức năng đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hạn chế thấp nhất tình trạng ùn ứ khách trong và ngoài nhà ga.