Cưỡng chế thu hồi đất xây dựng giao thông ở Điện Bàn, Quảng Nam

VOV.VN -Đầu tháng 10 sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất, đối với hộ ông Nguyễn Minh Tâm liên quan đến Dự án khu tái định cư tại khối 2A, phường Điện Nam Bắc

Tại cuộc họp báo chiều 24/9, lãnh đạo chính quyền thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, đầu tháng 10 tới sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất, bảo vệ thi công đối với hộ ông Nguyễn Minh Tâm (người thừa kế quyền sử dụng đất của bà Phạm Thị Thưu đã chết) liên quan đến Dự án khu tái định cư tại khối 2A, phường Điện Nam Bắc.

Ông Nguyễn Đạt, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, cung cấp thông tin tại buổi họp báo. (ảnh: Báo Công an nhân dân).
Dự án xây dựng khu tái định cư hai bên trục đường chính trung tâm vào Khu công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc giai đoạn 2 tại Đô thị mới Điện Nam- Điện Ngọc do UBND thị xã Điện Bàn làm chủ đầu tư với diện tích hơn 14 nghìn m2 đất, 24 hộ bị ảnh hưởng. Dự án này có chủ trương thu hồi đất từ năm 2013, nhưng bắt đầu giải phóng mặt bằng từ tháng 9/2016. Sau 2 năm thực hiện vẫn còn 6 hộ không thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, nhận đất tái định cư và bàn giao mặt bằng; trong đó có hộ ông Nguyễn Minh Tâm. UBND thị xã Điện Bàn, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã và chính quyền phường Điện Nam Bắc đã nhiều lần họp, đối thoại, giải thích, vận động nhưng ông Tâm vẫn không chịu bàn giao mặt bằng. 

Về cơ chế chính sách, hộ ông Tâm được nhận bồi thường, hỗ trợ hơn 850 triệu đồng; được nhận 2 lô đất tái định cư nhưng phải nộp tiền theo giá đất tái định cư hơn 300 triệu đồng.

Theo chính quyền địa phương, ngôi nhà của gia đình ông Tâm trên phần đất sẽ cưỡng chế có diện tích chỉ hơn 22m2, không đủ điều kiện để ở tối thiểu; từ trước đến nay gia đình dùng để chứa đồ đạc chứ không ở vì có nhà ở tại vị trí khác.

Ông Nguyễn Đạt, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, nhiều năm nay, chính quyền đã vận động hộ ông Tâm bàn giao mặt bằng nhưng không có kết quả nên tiến hành cưỡng chế: “Đối với dự án này triển khai từ năm 2014, quyết định đền bù từ năm 2016. Đại đa số bà con nhân dân cũng đã thống nhất chủ trương nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để thi công dự án. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số hộ dân chưa chấp nhận nhận tiền bồi thường, nhận đất tái định cư gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện dự án. Trong đó có trường hợp của ông Nguyễn Minh Tâm là một trong những hộ còn lại chưa chịu bàn giao mặt bằng để triển khai xây dựng dự án”./.

        

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng các vấn đề liên quan thu hồi đất, ô nhiễm môi trường ở Đà Nẵng
Nóng các vấn đề liên quan thu hồi đất, ô nhiễm môi trường ở Đà Nẵng

VOV.VN -Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trả lời về chủ trương dừng hoạt động của 2 nhà máy thép Đa Na- Ý và Đa Na- Úc. 

Nóng các vấn đề liên quan thu hồi đất, ô nhiễm môi trường ở Đà Nẵng

Nóng các vấn đề liên quan thu hồi đất, ô nhiễm môi trường ở Đà Nẵng

VOV.VN -Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trả lời về chủ trương dừng hoạt động của 2 nhà máy thép Đa Na- Ý và Đa Na- Úc. 

Hải Phòng chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất cho dự án Vship
Hải Phòng chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất cho dự án Vship

VOV.VN- Đến nay, vẫn còn 18 hộ dân xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng chưa bàn giao đất cho dự án Vship...

Hải Phòng chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất cho dự án Vship

Hải Phòng chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất cho dự án Vship

VOV.VN- Đến nay, vẫn còn 18 hộ dân xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng chưa bàn giao đất cho dự án Vship...