Đà Nẵng xác minh vụ phụ huynh lên mạng "tố" bảo mẫu bạo hành trẻ tự kỷ 7 tuổi

VOV.VN - Cơ quan chức năng quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đang làm việc với một điểm nuôi dạy trẻ tự kỷ ở phường An Hải Bắc bị phụ huynh tố hành hung trẻ.

Hôm nay (1/3), trên mạng xã hội xuất hiện clip, hình ảnh và nội dung một phụ huynh tố cáo điểm nuôi dạy trẻ ở số 83 đường Tôn Quang Phiệt, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng hành hung con mình. Phụ huynh này còn đính kèm thêm video quay cảnh cô giáo dùng tay tác động lên đầu trẻ, lấy chăn đẩy vào miệng cháu.

Người đăng tải hình ảnh đưa thông tin này lên mạng xã hội là bà  T.N.G. H, ở phường Mân Thái, quận Sơn Trà. Bà H. đăng hình ảnh con gái 7 tuổi, mắc bệnh tự kỷ tăng động rối loạn ngôn ngữ bị bảo mẫu tại nơi trông giữ trẻ bạo hành, kéo tóc, lấy chăn trùm đầu.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, căn nhà thuê tại địa chỉ 83, đường Tôn Quang Phiệt do ông Nguyễn Trọng Tiến thuê và ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hậu sử dụng để mở Viện Nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục đặc biệt, Chi nhánh Cầu Vòng Sơn Trà - Đà Nẵng và cho dựng bảng.

Ngày 17/02/2024, UBND phường An Hải Bắc đã phát hiện cơ sở này đã yêu cầu tháo dỡ bảng hiệu và bổ sung các hồ sơ liên quan theo quy định. Tuy nhiên, việc tiếp nhận trẻ đã được bà Nguyễn Thị Hậu tự ý nhận trẻ từ  ngày 20/02/2024 khi chưa được cấp phép.

Trước mắt, UBND phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Hậu chấm dứt hoạt động trông giữ trẻ khi chưa được cấp phép. 

Ông Nguyễn Đình Vương, Phó Chủ tịch UBND phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết: UBND phường tiến hành lập biên bản và xử phạt hành chính chủ cơ sở này theo quy định của pháp Luật. Công an quận Sơn Trà cũng đang thụ lý vụ việc để điều tra làm rõ.

"Sau khi vụ việc đăng trên facebook, UBND phường đã phối hợp với các ngành chức năng  quận tiến hành kiểm tra đột xuất niêm phong và thu hồi tạm giữ tất cả máy camera tại cơ sở để phục vụ cho công tác điều tra liên quan đến bạo hành trẻ em. Chúng tôi đã lập biên bản và yêu cầu chấm dứt ngay việc hoạt động của cơ sở và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Thời gian tới, UBND phường tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra giám sát đối với cơ sở này, tiếp tục quán triệt đến các nhóm trẻ gia đình trên địa bàn phường”, ông Vương nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ cô giáo bạo hành trẻ 15 tháng: Chuyển toàn bộ trẻ đang học sang trường công
Vụ cô giáo bạo hành trẻ 15 tháng: Chuyển toàn bộ trẻ đang học sang trường công

VOV.VN - Đại diện Phòng GD-ĐT Gia Lâm cho biết, hôm nay (5/10), lực lượng chức năng đang giám sát việc tháo dỡ biển, đóng cửa cơ sở mầm non tư thục Ngôi Sao Nhỏ, chuyển toàn bộ trẻ đang học sang trường công lập.

Vụ cô giáo bạo hành trẻ 15 tháng: Chuyển toàn bộ trẻ đang học sang trường công

Vụ cô giáo bạo hành trẻ 15 tháng: Chuyển toàn bộ trẻ đang học sang trường công

VOV.VN - Đại diện Phòng GD-ĐT Gia Lâm cho biết, hôm nay (5/10), lực lượng chức năng đang giám sát việc tháo dỡ biển, đóng cửa cơ sở mầm non tư thục Ngôi Sao Nhỏ, chuyển toàn bộ trẻ đang học sang trường công lập.

Chăm sóc trẻ tự kỷ: Hạnh phúc với những điều giản đơn…
Chăm sóc trẻ tự kỷ: Hạnh phúc với những điều giản đơn…

VOV.VN - Dạy một đứa trẻ bình thường đã khó, dạy một trẻ tự kỷ còn khó gấp trăm ngàn lần. Nhưng chính sự kiên trì, bền bỉ, tình yêu thương vô bờ của những thầy cô giáo ở Trung tâm Thụy An đã thắp sáng niềm hy vọng cho biết bao trẻ tự kỷ ở khắp mọi nơi…Với họ hạnh phúc thật giản đơn khi những đứa trẻ đặc biệt ấy tiến bộ từng ngày và làm được những việc... bình thường nhất.

Chăm sóc trẻ tự kỷ: Hạnh phúc với những điều giản đơn…

Chăm sóc trẻ tự kỷ: Hạnh phúc với những điều giản đơn…

VOV.VN - Dạy một đứa trẻ bình thường đã khó, dạy một trẻ tự kỷ còn khó gấp trăm ngàn lần. Nhưng chính sự kiên trì, bền bỉ, tình yêu thương vô bờ của những thầy cô giáo ở Trung tâm Thụy An đã thắp sáng niềm hy vọng cho biết bao trẻ tự kỷ ở khắp mọi nơi…Với họ hạnh phúc thật giản đơn khi những đứa trẻ đặc biệt ấy tiến bộ từng ngày và làm được những việc... bình thường nhất.

Bạo hành trẻ em gia tăng năm sau cao hơn năm trước, vì sao?
Bạo hành trẻ em gia tăng năm sau cao hơn năm trước, vì sao?

VOV.VN - Thời gian gần đây, các vụ trẻ em bị bạo hành có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong xã hội, nhiều vụ rất nghiêm trọng phải xử lý hình sự. Cứ năm sau cao hơn năm trước, từ nhà đến trường học và ngoài xã hội.

Bạo hành trẻ em gia tăng năm sau cao hơn năm trước, vì sao?

Bạo hành trẻ em gia tăng năm sau cao hơn năm trước, vì sao?

VOV.VN - Thời gian gần đây, các vụ trẻ em bị bạo hành có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong xã hội, nhiều vụ rất nghiêm trọng phải xử lý hình sự. Cứ năm sau cao hơn năm trước, từ nhà đến trường học và ngoài xã hội.

Vụ bảo mẫu nghi bạo hành trẻ: Việc khởi tố không phụ thuộc vào yêu cầu của gia đình
Vụ bảo mẫu nghi bạo hành trẻ: Việc khởi tố không phụ thuộc vào yêu cầu của gia đình

Về vụ việc bé sơ sinh nghi bị bảo mẫu Vũ Khánh Chi (21 tuổi, quê ở Giao Thủy, Nam Định) bạo hành tại Hà Nội, theo thông tin từ gia đình cháu bé, họ cam kết không kiện tụng. Tuy nhiên, giới luật sư phân tích: Nếu điều tra thấy có đủ căn cứ, cơ quan công an vẫn xử lý hình sự, không phụ thuộc vào yêu cầu của gia đình bị hại.

Vụ bảo mẫu nghi bạo hành trẻ: Việc khởi tố không phụ thuộc vào yêu cầu của gia đình

Vụ bảo mẫu nghi bạo hành trẻ: Việc khởi tố không phụ thuộc vào yêu cầu của gia đình

Về vụ việc bé sơ sinh nghi bị bảo mẫu Vũ Khánh Chi (21 tuổi, quê ở Giao Thủy, Nam Định) bạo hành tại Hà Nội, theo thông tin từ gia đình cháu bé, họ cam kết không kiện tụng. Tuy nhiên, giới luật sư phân tích: Nếu điều tra thấy có đủ căn cứ, cơ quan công an vẫn xử lý hình sự, không phụ thuộc vào yêu cầu của gia đình bị hại.

Khi nào mới chấm dứt bạo hành trẻ mầm non?
Khi nào mới chấm dứt bạo hành trẻ mầm non?

VOV.VN - Thực trạng bạo hành trẻ em hiện nay vẫn đang rất nhức nhối, không ngừng gia tăng, gây bức xúc trong dư luận. Đáng nói, tình trạng này xảy ra nhiều ở trường học, trường mầm non - nơi phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em mình.

Khi nào mới chấm dứt bạo hành trẻ mầm non?

Khi nào mới chấm dứt bạo hành trẻ mầm non?

VOV.VN - Thực trạng bạo hành trẻ em hiện nay vẫn đang rất nhức nhối, không ngừng gia tăng, gây bức xúc trong dư luận. Đáng nói, tình trạng này xảy ra nhiều ở trường học, trường mầm non - nơi phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em mình.

Không tố giác hành vi bạo hành trẻ em: Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
Không tố giác hành vi bạo hành trẻ em: Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

VOV.VN - Bạo hành gia đình, bạo hành trẻ em là những hành vi đáng lên án. Mái ấm gia đình phải là nơi bình yên nhất thì đôi khi lại là nỗi kinh hoàng đối với nhiều người.

Không tố giác hành vi bạo hành trẻ em: Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

Không tố giác hành vi bạo hành trẻ em: Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

VOV.VN - Bạo hành gia đình, bạo hành trẻ em là những hành vi đáng lên án. Mái ấm gia đình phải là nơi bình yên nhất thì đôi khi lại là nỗi kinh hoàng đối với nhiều người.

Làm gì để chấm dứt nạn bảo mẫu bạo hành trẻ?
Làm gì để chấm dứt nạn bảo mẫu bạo hành trẻ?

VOV.VN - Vụ việc 2 bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong tại Hà Nội vẫn đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Bản án nào đủ sức răn đe những kẻ nhẫn tâm bạo hành con trẻ? Bức xúc, phẫn nộ có làm chúng ta vô can?

Làm gì để chấm dứt nạn bảo mẫu bạo hành trẻ?

Làm gì để chấm dứt nạn bảo mẫu bạo hành trẻ?

VOV.VN - Vụ việc 2 bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong tại Hà Nội vẫn đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Bản án nào đủ sức răn đe những kẻ nhẫn tâm bạo hành con trẻ? Bức xúc, phẫn nộ có làm chúng ta vô can?

Vì sao các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng?
Vì sao các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng?

VOV.VN - 2 năm qua, lực lượng chức năng đã phát hiện 3.748 vụ, với gần 4.000 trẻ em bị xâm hại. Nhiều người lo ngại, tại sao trong xã hội hiện đại, số trẻ em bị bạo hành, xâm hại lại có nguy cơ gia tăng?

Vì sao các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng?

Vì sao các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng?

VOV.VN - 2 năm qua, lực lượng chức năng đã phát hiện 3.748 vụ, với gần 4.000 trẻ em bị xâm hại. Nhiều người lo ngại, tại sao trong xã hội hiện đại, số trẻ em bị bạo hành, xâm hại lại có nguy cơ gia tăng?

Đình chỉ hoạt động nhóm lớp mầm non có giáo viên tự nhận bỏ đói, bạo hành trẻ
Đình chỉ hoạt động nhóm lớp mầm non có giáo viên tự nhận bỏ đói, bạo hành trẻ

VOV.VN - Chiều 3/10, UBND phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản đình chỉ hoạt động nhóm trẻ trường Mầm non Elm School bị bỏ đói, bạo hành. Công an phường Hoà Xuân đã mời bà P.T.G. và các bên liên quan đến làm việc.

Đình chỉ hoạt động nhóm lớp mầm non có giáo viên tự nhận bỏ đói, bạo hành trẻ

Đình chỉ hoạt động nhóm lớp mầm non có giáo viên tự nhận bỏ đói, bạo hành trẻ

VOV.VN - Chiều 3/10, UBND phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản đình chỉ hoạt động nhóm trẻ trường Mầm non Elm School bị bỏ đói, bạo hành. Công an phường Hoà Xuân đã mời bà P.T.G. và các bên liên quan đến làm việc.

Nhiều vụ bạo hành trẻ em do chính những người ruột thịt tiếp tay
Nhiều vụ bạo hành trẻ em do chính những người ruột thịt tiếp tay

VOV.VN - Nhiều vụ xảy ra trong gia đình thiếu hoàn thiện, cha mẹ ly hôn, ly thân, các em bị bạo hành bởi cha dượng, mẹ kế, chồng hờ, vợ hờ của cha mẹ.

Nhiều vụ bạo hành trẻ em do chính những người ruột thịt tiếp tay

Nhiều vụ bạo hành trẻ em do chính những người ruột thịt tiếp tay

VOV.VN - Nhiều vụ xảy ra trong gia đình thiếu hoàn thiện, cha mẹ ly hôn, ly thân, các em bị bạo hành bởi cha dượng, mẹ kế, chồng hờ, vợ hờ của cha mẹ.