Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương thành công tốt đẹp

(VOV) - Với chủ đề “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo”, Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 2 đã thành công tốt đẹp.

Trong 2 ngày 10-11/10/2012, tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội) đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 2, nhiệm kỳ 2012-2017. Đến dự và chỉ đạo đại hội có các ông Đào Ngọc Dung, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và 248 đại biểu đại diện cho hơn 90.000 đoàn viên, thanh niên của 57 cơ sở Đoàn trực thuộc trong toàn Khối.

Đại hội đã tiến hành tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2007-2012, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017. Theo đó, 5 năm qua, đoàn viên, thanh niên trong toàn Khối đã tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, chú trọng triển khai thường xuyên công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, xây dựng bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam.

Với những thành tích xuất sắc trong 5 năm (2007-2012), Đoàn Khối các cơ quan Trung ương vinh dự được đón nhận Huân chương lao động hạng Ba của Đảng, Nhà nước và bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn viên, thanh niên trong toàn Khối cũng đã thực hiện hiệu quả phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, trong đó, đáng chú ý là việc ra đời CLB Tiến sỹ với sự tham gia của hơn 200 tiến sỹ là đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào cuộc sống và tạo chiều sâu cho các hoạt động của Đoàn Khối.

Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2012-2017, đó là: tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 4.000-5.000 đoàn viên; thực hiện 2.000 công trình, đề tài khoa học do đoàn viên, thanh niên làm chủ đề tài; tăng cường hiệu quả hoạt động của CLB Tiến sỹ trẻ; thực hiện nhiều chương trình, đề án lớn nhằm phát huy tiềm năng, trí tuệ của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tham gia vào việc phát hiện, tham vấn, đề xuất ý tưởng góp phần hoàn thiện thể chế, pháp luật và cải cách hành chính...

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Đắc Vinh, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã gợi ý một số giải pháp cho công tác Đoàn, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc BCH Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phải coi công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ xuyên suốt và quan trọng nhất, đồng thời, cần nhìn rõ điểm mạnh của thanh niên để khơi dậy mạnh mẽ khát vọng của tuổi trẻ, cống hiến hết mình vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ông Đào Ngọc Dung, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng phát biểu nêu rõ: Đại hội phải bàn và tìm ra những giải pháp góp phần nâng cao vị thế đầu não của Đoàn Khối các cơ quan trung ương. Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên, thanh niên; thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”; khắc phục tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đoàn viên suy thoái về đạo đức, lối sống, thờ ơ với sinh hoạt Đoàn...

Ông Đào Ngọc Dung đề nghị BCH Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phải quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh cả về tư tưởng chính trị, tổ chức và hoạt động, đồng thời, quan tâm tới công tác quy hoạch cán bộ trẻ, phát triển Đảng viên; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tiếp tục củng cố và phát huy vai trò của CLB Tiến sỹ, coi đây là vườn ươm tạo ra nhiều sản phẩm khoa học có giá trị thực tiễn...

Trong 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và thẳng thắn, Đại hội đã chia ra 4 trung tâm thảo luận với các nội dung: “Vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong việc tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia”; “Tiêu chí, chuẩn mực đạo đức của thanh niên Khối các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc vận dụng 5 điều Bác Hồ dạy thanh niên”; “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ trong Khối các cơ quan Trung ương góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”; “Phát huy vai trò của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương trong việc tham mưu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước”.

Đại hội đã tiến hành bầu ra BCH Đoàn Khối các cơ quan Trung ương khóa 2, nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 41 đồng chí, bầu 15 đại biểu đi dự ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X và đặc biệt, đại hội đã bầu trực tiếp Bí thư. Với sự tín nhiệm cao của Đại hội, anh Nguyễn Ngọc Lương đã tái đắc cử Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương khóa 2, nhiệm kỳ 2012-2017.

Tối 11/10, tại nhà hát Âu Cơ, Hà Nội đã diễn ra chương trình văn nghệ chào mừng thành công của ĐH Đoàn TNCS HCM Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát huy vai trò của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Phát huy vai trò của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phải tiêu biểu, mẫu mực, để từ đó có thể rút ra những kinh nghiệm bổ ích, có giá trị cho công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng nói chung.  

Phát huy vai trò của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Phát huy vai trò của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phải tiêu biểu, mẫu mực, để từ đó có thể rút ra những kinh nghiệm bổ ích, có giá trị cho công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng nói chung.  

Hội nghị lần thứ 10 BCH Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương
Hội nghị lần thứ 10 BCH Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương

(VOV) -Báo cáo kiểm điểm Ban Thường vụ thể hiện sự nghiêm túc, cầu thị, phân tích thẳng thắn những tồn tại kéo dài...

Hội nghị lần thứ 10 BCH Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị lần thứ 10 BCH Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương

(VOV) -Báo cáo kiểm điểm Ban Thường vụ thể hiện sự nghiêm túc, cầu thị, phân tích thẳng thắn những tồn tại kéo dài...

Phát huy truyền thống Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương
Phát huy truyền thống Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương

Chiều 12/6 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp thân mật các đại biểu cựu cán bộ Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương qua các thời kỳ.

Phát huy truyền thống Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương

Phát huy truyền thống Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương

Chiều 12/6 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp thân mật các đại biểu cựu cán bộ Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương qua các thời kỳ.