Đài TNVN “gặt hái” nhiều giải Báo chí Việt Nam về HIV/AIDS

VOV.VN - Theo đó, Đài TNVN đoạt 4 giải cá nhân và 1 giải tập thể Giải Báo chí Việt Nam về HIV/AIDS lần thứ 4.

Sáng 15/12, tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức gặp mặt phóng viên báo chí và tổng kết, trao giải Báo chí Việt Nam về HIV/AIDS lần thứ 4 (2013-2014). Đài Tiếng nói Việt Nam đoạt 4 giải cá nhân và 1 giải tập thể tại giải báo chí lần này.

Giải Báo chí Việt Nam về HIV/AIDS lần thứ 4 (2013-2014) có gần 700 tác phẩm của 4 loại hình báo chí tham dự. Ban Giám khảo đã chọn 65 tác phẩm vào vòng chung khảo và chọn 47 tác phẩm tiêu biểu của các tác giả, nhóm tác giả để trao giải và 2 Giải dành cho các tập thể có nhiều tác giả, tác phẩm gửi tham dự giải.

Trao giải cho các giải đoạt giải A

Theo nhận định của Ban Giám khảo là chất lượng Giải năm nay đã có nhiều thành công đáng ghi nhận. Các tác phẩm tham dự giải đã tập trung phản ánh tình hình lây nhiễm HIV tại Việt Nam; công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam; Những gương điển hình và các mô hình hiệu quả của các tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống HIV/AIDS, đặc biệt gương các nhà lãnh đạo đi tiên phong trong công tác phòng, chống HIV/AIDS; Hoạt động chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS; Gương những người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS đã vượt lên bệnh tật, hòa nhập cộng đồng, sống có ích; Những mô hình hoạt động “Sinh kế”, tự vươn lên phát triển kinh tế gia đình của người nhiễm HIV; Những mô hình cung cấp dịch vụ hiệu quả, đặc biệt là hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Methadone), điều trị bằng ARV...

Về hình thức thể hiện, các tác phẩm dự Giải gồm cả 4 loại hình báo chí thể hiện công sức, trí tuệ, tâm huyết của các tác giả, nhóm tác giả (nhà báo và cộng tác viên), thể hiện sinh động, giàu tư liệu, giàu hình ảnh thực tế từ những nơi khó khăn, xa xôi, hẻo lánh tận vùng núi cao, vùng xa xôi hiểm trở... Vì vậy, có sức hấp dẫn và tính thuyết phục cao. Nhiều loạt bài báo in, báo điện tử, báo nói, nhiều tác phẩm phóng sự truyền hình... cho thấy sự xông xáo, dấn thân của các tác giả, đến tận những nơi, những người, những việc cần được phản ánh; bằng sự quan sát, phân tích sâu sắc và bằng cả sự cảm thông, chia sẻ với nhiều hoàn cảnh sống...

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều tác phẩm có hình thức thể hiện thể hiện tốt, có nghề, vẫn còn nhiều tác phẩm báo chí phản ánh một cách đơn giản, chung chung như báo cáo tổng kết của các đơn vị, những phỏng vấn quá dài mà ít thông tin, những phóng sự thiếu chi tiết cuộc sống, các phóng sự chân dung thiếu còn nghèo cảm xúc của nhà báo.

Trao giải cho các giải đoạt giải B

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 8 giải A, 9 giải B, 10 giải C và 20 giải Khuyến khích các tác phẩm có chất lượng cao và 2 Giải tập thể.

Đài Tiếng nói Việt Nam có 4 tác phẩm đoạt giải là: Giải A trao cho tác phẩm "Người nhiễm HIV và hành trình trở về cộng đồng" của nhóm tác giả Mai Hồng, Thu Duyên (Hệ Thời sự- Chính trị- Tổng hợp (VOV1); 2 giải B trao cho tác phẩm "Người phụ nữ có số phận nghiệt ngã", của tác giả Nguyễn Hồng Quyên và tác phẩm "Nắng mới"- nhóm lên niềm hy vọng cho bệnh nhân AIDS", của tác giả Nguyễn Ánh Tuyết (Hệ Hệ Văn hóa- Đời sống- Khoa giáo (VOV2) và 1 giải C trao cho tác phẩm "Nỗi trăn trở chưa có hồi đáp" của tác giải Kiều Thanh Phượng, Hệ Văn hóa- Đời sống- Khoa giáo (VOV2).

Hệ Văn hóa- Đời sống- Khoa giáo (VOV2) và Tạp chí AIDS và Cộng đồng (Bộ Y tế) là 2 đơn vị được trao giải tập thể vì có nhiều tác phẩm báo chí tham dự giải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Y sĩ Phan Vũ Ngọc Phượng: Người đồng cảm với nỗi đau HIV
Y sĩ Phan Vũ Ngọc Phượng: Người đồng cảm với nỗi đau HIV

VOV.VN -Chính sự động viên của bà đã giúp nhiều  người nhiễm HIV vơi đi mặc cảm, tập trung điều trị bệnh, sống lạc quan hơn

Y sĩ Phan Vũ Ngọc Phượng: Người đồng cảm với nỗi đau HIV

Y sĩ Phan Vũ Ngọc Phượng: Người đồng cảm với nỗi đau HIV

VOV.VN -Chính sự động viên của bà đã giúp nhiều  người nhiễm HIV vơi đi mặc cảm, tập trung điều trị bệnh, sống lạc quan hơn

Tặng quà Trung thu cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV
Tặng quà Trung thu cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV

VOV.VN - Hơn 100 trẻ em có HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV tại Hà Nam, Ninh Bình được thăm hỏi và tặng quà

Tặng quà Trung thu cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV

Tặng quà Trung thu cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV

VOV.VN - Hơn 100 trẻ em có HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV tại Hà Nam, Ninh Bình được thăm hỏi và tặng quà

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

VOV.VN -Việt Nam là quốc gia đứng thứ 5 trong khu vực Châu á-Thái Bình Dương có số người nhiễm HIV cao.

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

VOV.VN -Việt Nam là quốc gia đứng thứ 5 trong khu vực Châu á-Thái Bình Dương có số người nhiễm HIV cao.

Báo động lây nhiễm HIV qua đường tình dục
Báo động lây nhiễm HIV qua đường tình dục

VOV.VN - Xã hội cần có nhìn nhận nghiêm túc, thực tế hơn đối với hoạt động mại dâm.

Báo động lây nhiễm HIV qua đường tình dục

Báo động lây nhiễm HIV qua đường tình dục

VOV.VN - Xã hội cần có nhìn nhận nghiêm túc, thực tế hơn đối với hoạt động mại dâm.

Những người “vô danh” trong cuộc chiến chống đại dịch HIV/AIDS
Những người “vô danh” trong cuộc chiến chống đại dịch HIV/AIDS

VOV.VN -Các nhóm, tổ chức dựa vào cộng đồng, hoạt động hoàn toàn tự nguyện, chính là tâm, gốc của những nỗ lực ứng phó với HIV/AIDS.

Những người “vô danh” trong cuộc chiến chống đại dịch HIV/AIDS

Những người “vô danh” trong cuộc chiến chống đại dịch HIV/AIDS

VOV.VN -Các nhóm, tổ chức dựa vào cộng đồng, hoạt động hoàn toàn tự nguyện, chính là tâm, gốc của những nỗ lực ứng phó với HIV/AIDS.

Mối tháng phát hiện thêm 800 người nhiễm HIV mới
Mối tháng phát hiện thêm 800 người nhiễm HIV mới

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ y tế cho biết, số trường hợp mới phát hiện và số tử vong do HIV/AIDS giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Mối tháng phát hiện thêm 800 người nhiễm HIV mới

Mối tháng phát hiện thêm 800 người nhiễm HIV mới

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ y tế cho biết, số trường hợp mới phát hiện và số tử vong do HIV/AIDS giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Trao quyền cho các tổ chức cộng đồng trong phòng chống HIV/AIDS
Trao quyền cho các tổ chức cộng đồng trong phòng chống HIV/AIDS

VOV.VN -Kinh nghiệm quốc tế cho thấy cần tăng cường trao quyền cho các tổ chức cộng đồng trong việc cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV.

Trao quyền cho các tổ chức cộng đồng trong phòng chống HIV/AIDS

Trao quyền cho các tổ chức cộng đồng trong phòng chống HIV/AIDS

VOV.VN -Kinh nghiệm quốc tế cho thấy cần tăng cường trao quyền cho các tổ chức cộng đồng trong việc cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV.

“Ngôi nhà” gắn kết những người nhiễm HIV
“Ngôi nhà” gắn kết những người nhiễm HIV

VOV.VN -Đến với nhóm tự lực, người nhiễm HIV/AIDS nhận được nhiều sự giúp đỡ và thấy mình như “từ cõi chết trở về”, sống có ích cho xã hội.

“Ngôi nhà” gắn kết những người nhiễm HIV

“Ngôi nhà” gắn kết những người nhiễm HIV

VOV.VN -Đến với nhóm tự lực, người nhiễm HIV/AIDS nhận được nhiều sự giúp đỡ và thấy mình như “từ cõi chết trở về”, sống có ích cho xã hội.

Trao quyền cho lực lượng “tuyến đầu” trong phòng, chống HIV/AIDS
Trao quyền cho lực lượng “tuyến đầu” trong phòng, chống HIV/AIDS

VOV.VN -Các tổ chức xã hội dân sự là kênh hiệu quả và ít tốn kém nhất, giúp Chính phủ đạt được những mục tiêu đặt ra trong lĩnh vực này.

Trao quyền cho lực lượng “tuyến đầu” trong phòng, chống HIV/AIDS

Trao quyền cho lực lượng “tuyến đầu” trong phòng, chống HIV/AIDS

VOV.VN -Các tổ chức xã hội dân sự là kênh hiệu quả và ít tốn kém nhất, giúp Chính phủ đạt được những mục tiêu đặt ra trong lĩnh vực này.

 PTT Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị phòng chống HIV/AIDS
PTT Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị phòng chống HIV/AIDS

VOV.VN -Nước ta cơ bản kiềm chế được tốc độ gia tăng của đại dịch, khống chế tỷ lệ HIV/AIDS trong cộng đồng dưới 0,3%.

 PTT Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị phòng chống HIV/AIDS

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị phòng chống HIV/AIDS

VOV.VN -Nước ta cơ bản kiềm chế được tốc độ gia tăng của đại dịch, khống chế tỷ lệ HIV/AIDS trong cộng đồng dưới 0,3%.

Gian nan con đường hòa nhập cộng đồng của trẻ nhiễm HIV
Gian nan con đường hòa nhập cộng đồng của trẻ nhiễm HIV

VOV.VN -Trẻ nhiễm HIV được công khai tại cộng đồng khi đến trường sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi còn sự kỳ thị từ phía các bậc phụ huynh.

Gian nan con đường hòa nhập cộng đồng của trẻ nhiễm HIV

Gian nan con đường hòa nhập cộng đồng của trẻ nhiễm HIV

VOV.VN -Trẻ nhiễm HIV được công khai tại cộng đồng khi đến trường sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi còn sự kỳ thị từ phía các bậc phụ huynh.