Đắk Lắk chủ động ứng phó mưa lũ tại vùng trũng thấp

VOV.VN - Sau lũ lịch sử tháng 11/2025, các vùng trũng thấp ở Đắk Lắk chủ động phương án ứng phó mùa mưa lũ 2026. Từ xây nhà tránh lũ cộng đồng, củng cố lực lượng cứu hộ đến bổ sung phương tiện, địa phương sẵn sàng xử lý tình huống, không để bị động.

Hòa Thịnh - vùng rốn lũ bị thiệt hại nặng nề trong lũ lịch sử tháng 11 năm ngoái, nay đang khẩn trương chuẩn bị phòng tránh thiên tai. Bên cạnh những ngôi nhà mới có tầng cao vượt lũ, được xây từ "Chiến dịch Quang Trung", 13 ngôi nhà chống lũ cộng đồng đang được dựng nên. Theo ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, với 13 ngôi nhà chống lũ, mỗi ngôi nhà có sức chứa khoảng 200 người, địa phương có thể tạm yên tâm trong việc tìm nơi tránh trú an toàn cho bà con khi nước lũ dâng cao. Công tác chuẩn bị nhân lực và huấn luyện kỹ năng ứng cứu cũng được thực hiện.

"Xã Hòa Thịnh đang tập trung rất nhiều giải pháp để ứng phó, phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ sắp tới. Đặc biệt, xã vừa qua đã triển khai xây dựng 13 ngôi nhà tránh lũ cộng đồng. Xã cũng đã phối hợp với Cục Phòng chống Thiên tai tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai, ứng phó mưa lũ cho bà con; đồng thời trang bị ghe và áo phao cho các thôn để chủ động. Bên cạnh đó, xã cũng đã tiếp nhận các ca nô với công suất lớn để phục vụ cho công tác ứng phó, phòng chống thiên tai", ông Phương Văn Lành cho biết.

Liền kề Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ cũng là địa bàn thường xuyên bị lũ lụt đe dọa. Bài học lúng túng trong công tác ứng phó thiên tại ở cơ sở trong đợt lũ lịch sử cuối năm ngoái được địa phương rút kinh nghiệm sâu sắc .

Ông Nguyễn Hữu Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk thông tin: "Chúng tôi cũng đã chủ động trang bị cho mỗi khu dân cư một chiếc thuyền cắt lái để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại chỗ. Mỗi thôn như vậy sẽ có một đội hình cứu hộ do thanh niên, nông dân phụ trách".

Tại từng thôn, làng ở các xã, phường hạ lưu Sông Ba, sông Bánh Lái, sông Kỳ Lộ, các đội cứu hộ thôn cũng đã được củng cố, kiện toàn và có phương án ứng phó theo từng địa bàn. Với phương châm "nhà to có gác to, nhà nhỏ có gác nhỏ", mỗi gia đình, từng người dân cũng chủ động phương án phòng tránh bão, lũ lụt ngay tại gia đình mình, đảm bảo an toàn tính mạng và thiệt hại tài sản ở mức thấp nhất.

Mùa mưa 2026, các cơ quan, đơn vị ở tỉnh Đắk Lắk đã lên phương án, sẵn sàng điều động hơn 24.000 cán bộ, chiến sĩ cùng khoảng 35.000 phương tiện, trang thiết bị để thực hiện sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai nếu có tình huống xảy ra.

Riêng tại Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 6 Tuy Hòa đã triển khai cung cấp vật tư, phương tiện ứng phó thiên tai về cơ sở. Những chuyến xe mang theo hàng trăm phao cứu sinh tròn, phao bè cứu hộ vuông đã được đưa về Ban chỉ huy phòng thủ của các xã.

Trung tá Phạm Thành Long, Phó Chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 6, Bộ CHQS Đắk Lắk cho biết: "Tổ chức cấp phát vật chất, phương tiện cứu hộ, cứu nạn đến 18 Ban chỉ huy xã trên địa bàn đảm bảo đủ về số lượng cho các đơn vị và lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, ưu tiên hơn về số lượng cho các xã và địa bàn có nguy cơ cao, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi sự cố thiên tai, đặc biệt là mưa bão".

Mùa mưa lũ năm 2026 đã và đang gây nhiều hậu quả ở miền Bắc. Càng về cuối mùa, mưa bão càng ảnh hưởng sâu về phía Nam, trong đó có tỉnh Đắk Lắk. Các lực lượng từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở đang phối hợp chặt chẽ, bảo đảm xử lý nhanh, hiệu quả nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó, cứu hộ cứu nạn thiên tai, không để bị động bất ngờ hoặc bỏ sót địa bàn.

bao-so-4-ava.jpg

Hành động khẩn khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa chỉ đạo các bộ, ngành và 16 tỉnh, thành phố tập trung toàn lực khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ, quyết tâm sớm ổn định đời sống nhân dân và bảo đảm các điều kiện cho năm học mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mưa lũ tiếp tục gây nhiều thiệt hại tại Muổi Nọi, Sơn La
Mưa lũ tiếp tục gây nhiều thiệt hại tại Muổi Nọi, Sơn La

VOV.VN - Trong khi đang “gồng mình” sắp xếp lại nơi ở cho nhiều hộ dân do nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm, thì những ngày gần đây, xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La tiếp tục ghi nhận nhiều thiệt hại do các trận mưa lũ gây ra.

Mưa lũ tiếp tục gây nhiều thiệt hại tại Muổi Nọi, Sơn La

Mưa lũ tiếp tục gây nhiều thiệt hại tại Muổi Nọi, Sơn La

VOV.VN - Trong khi đang “gồng mình” sắp xếp lại nơi ở cho nhiều hộ dân do nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm, thì những ngày gần đây, xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La tiếp tục ghi nhận nhiều thiệt hại do các trận mưa lũ gây ra.

Mưa lũ nghiêm trọng tại Trung Quốc, hàng chục nghìn người phải sơ tán
Mưa lũ nghiêm trọng tại Trung Quốc, hàng chục nghìn người phải sơ tán

VOV.VN - Mưa lớn do ảnh hưởng của bão Narra đã gây ngập lụt trên diện rộng tại miền Nam Trung Quốc, buộc khoảng 54.000 người ở Quảng Tây phải sơ tán, trong khi mưa lớn được dự báo còn tiếp diễn.

Mưa lũ nghiêm trọng tại Trung Quốc, hàng chục nghìn người phải sơ tán

Mưa lũ nghiêm trọng tại Trung Quốc, hàng chục nghìn người phải sơ tán

VOV.VN - Mưa lớn do ảnh hưởng của bão Narra đã gây ngập lụt trên diện rộng tại miền Nam Trung Quốc, buộc khoảng 54.000 người ở Quảng Tây phải sơ tán, trong khi mưa lớn được dự báo còn tiếp diễn.

Mưa lũ, hơn 300 hộ dân xã miền núi Nghệ An bị chia cắt
Mưa lũ, hơn 300 hộ dân xã miền núi Nghệ An bị chia cắt

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, nhiều điểm sạt lở xuất hiện trên địa bàn xã miền núi Yên Hòa (Nghệ An). Hàng trăm hộ dân bị chia cắt do cầu tạm bị cuốn trôi, nhiều nhà dân bị đất đá sạt lở đe dọa.

Mưa lũ, hơn 300 hộ dân xã miền núi Nghệ An bị chia cắt

Mưa lũ, hơn 300 hộ dân xã miền núi Nghệ An bị chia cắt

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, nhiều điểm sạt lở xuất hiện trên địa bàn xã miền núi Yên Hòa (Nghệ An). Hàng trăm hộ dân bị chia cắt do cầu tạm bị cuốn trôi, nhiều nhà dân bị đất đá sạt lở đe dọa.