Đắk Lắk ghi nhận thêm 2 chùm ca bệnh Covid-19 tại TP Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Chiều nay (20/10), bác sỹ Trịnh Quang Trí – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột vừa ghi nhận thêm 17 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 tại phường Tân Tiến và Tân Lập.

Trong 17 ca nhiễm ở hai phường này, có 4 trường hợp ở đường Hồ Tùng Mậu, phường Tân Tiến đã cho kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2.   

Theo bác sỹ Trịnh Quang Trí, trước đó qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, lực lượng y tế cơ sở đã phát hiện có 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại hẻm 44 Hồ Tùng Mậu (phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột) và 1 trường hợp tại hẻm 42 Hồ Tùng Mậu.

Ngay khi phát hiện, lực lượng chức năng đã phong tỏa, tổ chức xét nghiệm cho hơn 1.000 người tại tổ dân phố 3, phường Tân Tiến và phát hiện thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài ra, vào sáng nay (20/10), một cặp vợ chồng đang sinh sống tại hẻm 129 Ama Khê (phường Tân Lập) nhận thấy trong người mệt mỏi nên đã đến một cơ sở y tế tư nhân kiểm tra sức khỏe. Tại đây, 2 người được xét nghiệm nhanh kháng nguyên, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân nơi 2 vợ chồng này sinh sống. Hiện khu vực này đã ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan để sang lọc thêm nhằm tránh lây lan rộng ra cộng đồng.

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19 tại tỉnh Đắk Lắk, trong hôm nay (20/10), địa phương cũng đã ghi nhận thêm 35 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở một số huyện, thị xã trong tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk chủ động chuyển trạng thái thích ứng an toàn để hoàn thành “mục tiêu kép”
Đắk Lắk chủ động chuyển trạng thái thích ứng an toàn để hoàn thành “mục tiêu kép”

VOV.VN - Dịch Covid 19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk. Song với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, Đắk Lắk đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Các địa phương dần chuyển sang trạng thái thích ứng để ổn định...

Đắk Lắk chủ động chuyển trạng thái thích ứng an toàn để hoàn thành “mục tiêu kép”

Đắk Lắk chủ động chuyển trạng thái thích ứng an toàn để hoàn thành “mục tiêu kép”

VOV.VN - Dịch Covid 19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk. Song với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, Đắk Lắk đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Các địa phương dần chuyển sang trạng thái thích ứng để ổn định...

Người lao động ở Tây Nguyên quay lại các tỉnh phía Nam làm việc
Người lao động ở Tây Nguyên quay lại các tỉnh phía Nam làm việc

VOV.VN - Sau khi Chính phủ có Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở các tỉnh thành phía Nam hoạt động trở lại thì người lao động các tỉnh Tây Nguyên cũng bắt đầu quay lại làm việc.

Người lao động ở Tây Nguyên quay lại các tỉnh phía Nam làm việc

Người lao động ở Tây Nguyên quay lại các tỉnh phía Nam làm việc

VOV.VN - Sau khi Chính phủ có Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở các tỉnh thành phía Nam hoạt động trở lại thì người lao động các tỉnh Tây Nguyên cũng bắt đầu quay lại làm việc.

Đắk Lắk tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh “ mắc kẹt” do dịch Covid -19
Đắk Lắk tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh “ mắc kẹt” do dịch Covid -19

VOV.VN - Mặc dù năm học 2021-2022 đã trải qua gần nửa thời gian của học kỳ 1, nhưng đến nay, vẫn còn nhiều học sinh của Đắk Lắk kẹt ở các địa phương khác chưa thể quay về đi học và cũng không ít học sinh ở các tỉnh khác vẫn phải học tạm ở Đắk Lắk.

Đắk Lắk tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh “ mắc kẹt” do dịch Covid -19

Đắk Lắk tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh “ mắc kẹt” do dịch Covid -19

VOV.VN - Mặc dù năm học 2021-2022 đã trải qua gần nửa thời gian của học kỳ 1, nhưng đến nay, vẫn còn nhiều học sinh của Đắk Lắk kẹt ở các địa phương khác chưa thể quay về đi học và cũng không ít học sinh ở các tỉnh khác vẫn phải học tạm ở Đắk Lắk.