Đắk Lắk phải chủ động trong mọi tình huống thiên tai bất thường
VOV.VN - Chiều 14/8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk. Đoàn công tác đề nghị Đắk Lắk tiếp tục nâng mức chủ động trong mọi tình huống thiên tai bất thường, đặt tính mạng người dân lên trên hết.
Năm 2026, thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tỉnh Đắk Lắk chủ động xây dựng các phương án ứng phó, chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Toàn tỉnh có hơn 26.000 cán bộ, chiến sĩ và trên 37.000 phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng được huy động; 100% đơn vị cấp xã đã thành lập, kiện toàn đội xung kích phòng, chống thiên tai với hơn 11.000 thành viên.
Tuy nhiên, công tác phòng, chống thiên tai của địa phương vẫn còn nhiều khó khăn. Nhiều hồ chứa, đập thủy lợi, kè chống sạt lở, cầu, cống, ngầm tràn và tuyến giao thông được đầu tư từ nhiều năm trước đã xuống cấp hoặc không còn phù hợp với yêu cầu thực tế. Hệ thống quan trắc, cơ sở dữ liệu phục vụ dự báo, hỗ trợ vận hành hồ chứa chưa đồng bộ; nguồn lực đầu tư, phương tiện cứu hộ, cứu nạn tại cơ sở còn thiếu.
Phần lớn xã, phường còn thiếu xuồng, ca nô và thiết bị chuyên dụng phục vụ cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng xung kích cấp xã chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, việc huấn luyện, diễn tập chưa thường xuyên. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một số cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ trong phòng, chống thiên tai cũng cần tiếp tục hoàn thiện.
Từ thực tế này, Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bố trí hơn 8.400 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để nâng cấp hệ thống công trình phòng, chống thiên tai, tập trung vào hồ chứa, đập thủy lợi, công trình chống sạt lở, tiêu thoát nước và giao thông trọng yếu.
Tại buổi làm việc, ông Vũ Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Phó Trưởng đoàn công tác đề nghị tỉnh Đắk Lắk tiếp tục cập nhật, hoàn thiện các phương án ứng phó theo yêu cầu mới; rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ cao, nhất là hạ lưu sông Ba, các điểm sạt lở lớn và hệ thống hồ chứa. Với chính quyền cấp xã, cần chủ động phương án sơ tán dân, bảo đảm không bị động khi xảy ra các tình huống thiên tai:
“Đề nghị các đồng chí tiếp tục hoàn thiện các phương án, đặc biệt là các kế hoạch, phương án đáp ứng được yêu cầu mới. Đấy là phải chủ động trong mọi tình huống bất thường, vượt lịch sử. Ủy ban nhân dân cấp xã phải nắm chắc đến từng hộ dân, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng của nhân dân trong mọi tình huống. Thế thì đòi hỏi sự nỗ lực vào cuộc và thực sự là rất quyết liệt mới có thể đáp ứng được yêu cầu cao trong công tác phòng chống thiên tai này”, ông Vũ Xuân Thành nhấn mạnh.