Đắk Lắk rà soát công trình thủy lợi, điểm sạt lở trước cao điểm mùa mưa lũ
VOV.VN - Đắk Lắk đang rà soát toàn bộ hệ thống hồ đập, công trình thủy lợi và các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ lụt; đồng thời xây dựng các phương án ứng phó sát thực tế, không để bị động, bất ngờ khi thiên tai xảy ra.
Đắk Lắk hiện có hơn 1.200 công trình thủy lợi, gồm 676 hồ chứa, 286 đập dâng, 244 trạm bơm và 2 hệ thống đê bao. Trước cao điểm mùa mưa lũ, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương kiểm tra, đánh giá hiện trạng từng công trình, nhất là các hồ chứa, đập, công trình xuống cấp hoặc có nguy cơ mất an toàn để kịp thời phát hiện, xử lý những bất thường.
Cùng với kiểm tra công trình, các địa phương rà soát phương án vận hành hồ chứa, hồ thủy điện; kiểm tra hệ thống cảnh báo, thông tin liên lạc và phương án sơ tán dân trong tình huống xảy ra mưa lớn, lũ hoặc sự cố công trình. Đối với những hồ đập lớn, lực lượng được phân công phải duy trì trực, theo dõi diễn biến mưa lũ, mực nước và chủ động vận hành, cảnh báo kịp thời.
Công tác rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở cũng đang được Đắk Lắk tập trung thực hiện. Toàn tỉnh hiện có trên 80 điểm sạt lở, trong đó 12 điểm nguy hiểm cần khắc phục trước mùa mưa lũ năm 2026. Đến nay, địa phương đã bố trí kinh phí xử lý 10 điểm; 2 điểm còn lại đang được xây dựng phương án.
Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng người dân, bảo đảm an toàn hồ đập và chủ động phương án ứng phó khi mưa lũ xảy ra.
“Ban chỉ huy phải là cơ quan tham mưu, chủ động và quyết liệt hơn; đặc biệt phải rà soát ngay các điểm đã khảo sát có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, lập danh sách công trình có nguy cơ cao báo cáo lại cho lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, kiểm tra hồ đập, hồ thủy điện, phương án vận hành, thông tin cảnh báo, tổ chức tập huấn, diễn tập ở mức cao nhất, sớm nhất và sát với thực tế hơn; ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ trong vận hành các hồ này”, ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.