Đắk Lắk sẽ cưỡng chế di dời 3 hộ dân cuối cùng tại dự án thuỷ lợi 4.400 tỷ đồng

VOV.VN - Như Đài TNVN đã thông tin về dự án thủy lợi 4.400 tỷ Krông Pách thượng (Đắk Lắk) bị chậm tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng đang được các cơ quan liên quan quyết liệt triển khai để hoàn thành trong tháng 11 này.

 

Ông Phan Xuân Bách, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho biết, công tác giải phóng mặt bằng lòng hồ dự án thủy lợi Krông Pách thượng đang được quyết liệt triển khai. Đến thời điểm này, chỉ còn 3 hộ dân chưa di dời trong số hơn 700 hộ sinh sống trong lòng hồ. Trong đó, có 2 hộ đã nhận tiền đền bù nhưng chưa chịu di dời, còn 1 hộ chưa đồng ý với phương án đền bù.

Trong khi đó, hồ thủy lợi Krông Pách thượng đã tiến hành chặn dòng, tích nước từ cuối tháng 3/2023. Tiến độ của dự án thủy lợi này cũng chỉ được Thủ tướng gia hạn đến hết năm nay. Chủ đầu tư và các bên liên quan đang tích cực vận động để di dời 3 hộ còn lại. Trường hợp các hộ vẫn không đồng tình, sẽ phải cưỡng chế di dời để đảm bảo tiến độ dự án trong tháng 11 này. Qua đó, nhằm đảm bảo triển khai các hạng mục, hoàn thành theo tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao.

“Ban cũng đã phối hợp với huyện để tìm cách thuyết phục, động viên để các hộ này di dời. Công tác vận động, tuyên truyền được chính quyền UBND huyện rất quan tâm, và thuyết phục thường xuyên. Trường hợp họ không di dời thì phải cưỡng chế bắt buộc theo quy định pháp luật”, ông Bách cho hay.

Dự án hồ Krông Pách thượng được Bộ NN&PTNT phê duyệt tháng 5/2009 với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Đến tháng 12/2018, Bộ có quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 4.400 tỷ đồng. Dự án nhằm cung cấp nước tưới cho khoảng 15.000 ha đất nông nghiệp tại các huyện phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Sau thời gian dài bị chậm tiến độ, dự án được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn cho gia hạn đến hết năm 2023.

Đến cuối năm 2022, dự án vẫn rất trì trệ, khi còn khoảng 500 hộ dân trong vùng lòng hồ. Trong khoảng 1 năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt từ Bộ NN&PTNT đến các cấp, các ngành tỉnh Đắk Lắk đã mang đến những thay đổi rõ rệt, dự án có thể hoàn thành theo tiến độ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao nhà “Mái ấm biên cương” cho hộ nghèo ở biên giới Đắk Lắk
Trao nhà “Mái ấm biên cương” cho hộ nghèo ở biên giới Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng 10/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan thường trú Đài TNVN tại Tây Nguyên cùng một số nhà tài trợ trao nhà “Mái ấm biên cương” cho hộ nghèo khó khăn tại xã biên giới Ea Bung.

Trao nhà “Mái ấm biên cương” cho hộ nghèo ở biên giới Đắk Lắk

Trao nhà “Mái ấm biên cương” cho hộ nghèo ở biên giới Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng 10/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan thường trú Đài TNVN tại Tây Nguyên cùng một số nhà tài trợ trao nhà “Mái ấm biên cương” cho hộ nghèo khó khăn tại xã biên giới Ea Bung.

Tăng cường bảo vệ rừng Buôn Ja Wầm, Đắk Lắk sau thời gian dài bị tàn phá
Tăng cường bảo vệ rừng Buôn Ja Wầm, Đắk Lắk sau thời gian dài bị tàn phá

VOV.VN - Như Đài TNVN đã thông tin, rừng tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm (huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk) thời gian gần đây bị tàn phá nghiêm trọng, khiến diện tích rừng giảm nhanh chóng. Ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk đang triển khai các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn tình trạng này. 

Tăng cường bảo vệ rừng Buôn Ja Wầm, Đắk Lắk sau thời gian dài bị tàn phá

Tăng cường bảo vệ rừng Buôn Ja Wầm, Đắk Lắk sau thời gian dài bị tàn phá

VOV.VN - Như Đài TNVN đã thông tin, rừng tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm (huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk) thời gian gần đây bị tàn phá nghiêm trọng, khiến diện tích rừng giảm nhanh chóng. Ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk đang triển khai các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn tình trạng này. 

Đắk Lắk đồng hành, hỗ trợ và phát triển sinh viên dân tộc thiểu số
Đắk Lắk đồng hành, hỗ trợ và phát triển sinh viên dân tộc thiểu số

VOV.VN - Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Mục tiêu Đại hội đề ra trong 5 năm tới là nâng cao năng lực tiếng Anh và kỹ năng hội nhập quốc tế cho sinh viên; Đồng hành, hỗ trợ và phát triển sinh viên dân tộc thiểu số tại địa phương.

Đắk Lắk đồng hành, hỗ trợ và phát triển sinh viên dân tộc thiểu số

Đắk Lắk đồng hành, hỗ trợ và phát triển sinh viên dân tộc thiểu số

VOV.VN - Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Mục tiêu Đại hội đề ra trong 5 năm tới là nâng cao năng lực tiếng Anh và kỹ năng hội nhập quốc tế cho sinh viên; Đồng hành, hỗ trợ và phát triển sinh viên dân tộc thiểu số tại địa phương.

“Mẹ đỡ đầu” - điểm tựa yêu thương của trẻ mồ côi Đắk Lắk
“Mẹ đỡ đầu” - điểm tựa yêu thương của trẻ mồ côi Đắk Lắk

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 2.300 trẻ em mồ côi, trong đó nhiều em có hoàn cảnh rất khó khăn. Thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, nhiều trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa ở Đắk Lắk đã nhận được sự hỗ trợ, chăm lo cả về vật chất và tinh thần.

“Mẹ đỡ đầu” - điểm tựa yêu thương của trẻ mồ côi Đắk Lắk

“Mẹ đỡ đầu” - điểm tựa yêu thương của trẻ mồ côi Đắk Lắk

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 2.300 trẻ em mồ côi, trong đó nhiều em có hoàn cảnh rất khó khăn. Thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, nhiều trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa ở Đắk Lắk đã nhận được sự hỗ trợ, chăm lo cả về vật chất và tinh thần.

Đắk Lắk đảm bảo an toàn giao thông qua các trường học
Đắk Lắk đảm bảo an toàn giao thông qua các trường học

VOV.VN - Công tác đảm bảo an toàn giao thông qua các trường học đang được ngành chức năng, phụ huynh và học sinh tại Đắk Lắk triển khai đồng bộ, quyết liệt.

Đắk Lắk đảm bảo an toàn giao thông qua các trường học

Đắk Lắk đảm bảo an toàn giao thông qua các trường học

VOV.VN - Công tác đảm bảo an toàn giao thông qua các trường học đang được ngành chức năng, phụ huynh và học sinh tại Đắk Lắk triển khai đồng bộ, quyết liệt.