Đảm bảo tiến độ xây dựng Trường CĐ Phát thanh-Truyền hình II

VOV.VN -Dự án xây dựng sẽ cho phép nhà trường mở rộng quy mô và phát triển hoạt động đào tạo kể từ sau năm 2015.

Ngày 26/3, đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) do Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến dẫn đầu đã có chuyến thăm và kiểm tra tiến độ thực hiện công trình xây dựng trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II.


Tổng Giám đốc VOV làm việc với Lãnh đạo nhà trường

Dự án trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II nằm trong khuôn viên Đài Phát sóng Phát thanh Quán Tre (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM) có diện tích 3ha, với tổng kinh phí đầu tư 235 tỷ đồng.

Công trình gồm các hạng mục: khối nhà hành chính, thư viện; 2 khối nhà đào tạo; hội trường; nhà thi đấu thể dục thể thao; ký túc xá, nhà ăn và các hạng mục phụ trợ khác. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng và đền bù tài sản trên đất đã cơ bản hoàn thành, các hạng mục đang trong giai đoạn gấp rút thi công.

Báo cáo với Tổng Giám đốc và đoàn công tác, ông Kim Ngọc Anh, Hiệu trưởng trường cho biết: Giai đoạn 1 của dự án có tổng dự toán 99 tỷ đồng, thực hiện trong 3 năm (từ 2013 - 2015). Sau 2 năm triển khai, đến thời điểm này, dự án mới tiếp nhận được 40 tỷ đồng, chỉ đạt 40% kinh phí dự toán giai đoạn 1. Với nguồn vốn trên, đơn vị thi công đã hoàn thành các hạng mục chính như: đổ bê tông tầng 1 của khu nhà chính và phòng học lý thuyết, hoàn thành cơ bản bờ bao tường rào toàn khu vực trường.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, đến cuối năm 2015 có thể đưa vào sử dụng một phần công trình, giảm bớt áp lực thiếu lớp học như hiện nay, nhà trường mong muốn Nhà nước và Đài Tiếng nói Việt Nam giúp đỡ, hỗ trợ trong việc kịp thời cấp kinh phí xây dựng. Nếu số kinh phí phân bổ trong 2 năm đầu của giai đoạn 1 được cấp đủ và cấp sớm thì đến cuối năm nay, đơn vị thi công sẽ hoàn thành việc đổ mái tầng 5 khu nhà chính.


Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến thăm công trường xây dựng

Chỉ đạo tại công trường xây dựng, Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến nêu rõ tầm quan trọng của công trình này và yêu cầu Ban Quản lý dự án, Ban Giám hiệu trường, nhà thầu, nhà thiết kế có sự phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an toàn trong xây dựng, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật trong thiết kế và thi công, đảm bảo tiến độ hoàn thành theo lộ trình và kinh phí được cấp. Đơn vị thi công cũng cần bố trí nhân lực và thời gian phù hợp, bàn giao các hạng mục công trình cho Ban Quản lý dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng như đã cam kết.

Tổng Giám đốc nhấn mạnh: Trước tình hình tuyển sinh Đại học, Cao đẳng trong cả nước gặp rất nhiều khó khăn, một số trường bị đóng cửa, một số ngành đào tạo bị dừng tuyển sinh do thiếu giảng viên hoặc cơ sở vật chất không đáp ứng yêu cầu, nhưng trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II vẫn đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm.

Khi dự án hoàn thành, Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II sẽ là cơ sở đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học và sau Đại học

Dự án xây dựng trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II với diện tích được mở rộng, hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật được đầu tư hiện đại sẽ cho phép nhà trường mở rộng quy mô đào tạo và phát triển hoạt động đào tạo kể từ sau năm 2015, theo quy hoạch mạng lưới các trường đại học của Chính phủ.  

Khi dự án hoàn thành, Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II sẽ là cơ sở đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học và sau Đại học về các loại hình báo chí phát thanh - truyền hình, kỹ thuật công nghệ điện tử truyền thông, quản trị kinh doanh truyền thông và tin học ứng dụng có quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV nâng cấp phát sóng chương trình tiếng Cơ-ho ở Tây Nguyên
VOV nâng cấp phát sóng chương trình tiếng Cơ-ho ở Tây Nguyên

VOV.VN -Chương trình tiếng Cơ-ho phát trên sóng của VOV là một trong 6 thứ tiếng dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên

VOV nâng cấp phát sóng chương trình tiếng Cơ-ho ở Tây Nguyên

VOV nâng cấp phát sóng chương trình tiếng Cơ-ho ở Tây Nguyên

VOV.VN -Chương trình tiếng Cơ-ho phát trên sóng của VOV là một trong 6 thứ tiếng dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên

VOV và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ký Quy chế tuyên truyền
VOV và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ký Quy chế tuyên truyền

VOV.VN - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên VOV tác nghiệp theo quy định.

VOV và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ký Quy chế tuyên truyền

VOV và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ký Quy chế tuyên truyền

VOV.VN - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên VOV tác nghiệp theo quy định.

Hình ảnh VOV và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ký kết Quy chế
Hình ảnh VOV và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ký kết Quy chế

VOV.VN -Từ việc ký kết, các mô hình sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng… vùng ĐBSCL cũng sẽ được thể hiện trên làn sóng VOV.

Hình ảnh VOV và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ký kết Quy chế

Hình ảnh VOV và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ký kết Quy chế

VOV.VN -Từ việc ký kết, các mô hình sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng… vùng ĐBSCL cũng sẽ được thể hiện trên làn sóng VOV.

Tổng Giám đốc VOV làm việc với cơ quan thường trú ĐBSCL
Tổng Giám đốc VOV làm việc với cơ quan thường trú ĐBSCL

VOV.VN -Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến đánh giá cao những kết quả mà cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL đã đạt được trong thời gian qua.

Tổng Giám đốc VOV làm việc với cơ quan thường trú ĐBSCL

Tổng Giám đốc VOV làm việc với cơ quan thường trú ĐBSCL

VOV.VN -Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến đánh giá cao những kết quả mà cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL đã đạt được trong thời gian qua.

VOV kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ và khởi nghĩa Hai Bà Trưng
VOV kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ và khởi nghĩa Hai Bà Trưng

VOV.VN -Phó TGĐ Nguyễn Xuân Huy chia sẻ: Những thời khắc của buổi gặp ngày hôm nay là hết sức quý giá

VOV kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ và khởi nghĩa Hai Bà Trưng

VOV kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ và khởi nghĩa Hai Bà Trưng

VOV.VN -Phó TGĐ Nguyễn Xuân Huy chia sẻ: Những thời khắc của buổi gặp ngày hôm nay là hết sức quý giá

Bộ GTVT phản hồi bài báo đăng trên VOV về an toàn giao thông
Bộ GTVT phản hồi bài báo đăng trên VOV về an toàn giao thông

VOV.VN - Các đơn vị thi nghiêm chỉnh đề phòng tai nạn tại các vị trí tiềm ẩn mất an toàn lao động, an toàn giao thông.

Bộ GTVT phản hồi bài báo đăng trên VOV về an toàn giao thông

Bộ GTVT phản hồi bài báo đăng trên VOV về an toàn giao thông

VOV.VN - Các đơn vị thi nghiêm chỉnh đề phòng tai nạn tại các vị trí tiềm ẩn mất an toàn lao động, an toàn giao thông.