Ukraine tuyên bố sử dụng HIMARS phá hủy hơn 100 mục tiêu "giá trị cao" của Nga

VOV.VN - Ukraine đã sử dụng thành công hệ thống pháo phản lực HIMARS để phá hủy hơn 100 mục tiêu có "giá trị cao" của Nga, trong đó có các kho đạn dược, các vị trí khai hỏa pháo tầm xa, chốt chỉ huy, các địa điểm phòng không, radar và các nút liên lạc, một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho hay.

Mỹ đã cung cấp hệ thống HIMARS cho Kiev như một phần trong hàng tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine trước cuộc tấn công của Nga. Phát biểu với báo giới ngày 22/7, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho rằng HIMARS có tác động đáng kể đến cuộc chiến đang diễn ra. Quan chức này thông báo, hơn 100 mục tiêu "giá trị cao" của Nga đã bị quân đội Ukraine xóa sổ bằng hệ thống vũ khí trên.

Trước đó, ngày 20/7, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho biết, việc Ukraine sử dụng HIMARS đã làm giảm khả năng của Nga.

"Những cuộc tấn công này đang làm suy yếu khả năng của Nga trong việc tiếp tế cho quân đội, cũng như việc chỉ huy, kiểm soát lực lượng và tiến hành các cuộc tấn công", ông Milley cho hay, đồng thời nói rằng cho tới nay Nga chưa thể phá hủy bất kỳ hệ thống HIMARS nào. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã thông báo sẽ chuyển thêm các hệ thống HIMARS cho Ukraine.

Tuy nhiên, ngày 22/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy 4 hệ thống pháo phản lực HIMARS ở Ukraine. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, từ 5-20/7, đã có 4 xe bệ phóng HIMARS và một xe vận tải kiêm nạp đạn bị phá hủy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine giải thích lý do từ chối đàm phán hòa bình với Nga
Tổng thống Ukraine giải thích lý do từ chối đàm phán hòa bình với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã giải thích lý do đằng sau việc Kiev từ chối đàm phán với Moscow trong một cuộc trả lời phỏng vấn Wall Street Journal ngày 22/7.

Tổng thống Ukraine giải thích lý do từ chối đàm phán hòa bình với Nga

Tổng thống Ukraine giải thích lý do từ chối đàm phán hòa bình với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã giải thích lý do đằng sau việc Kiev từ chối đàm phán với Moscow trong một cuộc trả lời phỏng vấn Wall Street Journal ngày 22/7.

Cách Ukraine vận động phương Tây viện trợ thêm vũ khí
Cách Ukraine vận động phương Tây viện trợ thêm vũ khí

VOV.VN - Bằng việc nhấn mạnh vào hiệu quả của vũ khí phương Tây trong các cuộc tấn công gần đây nhằm vào Nga, Ukraine tìm cách xóa tan những hoài nghi cũng như sự do dự của Mỹ và châu Âu trong việc tiếp tục bơm vũ khí cho Kiev.

Cách Ukraine vận động phương Tây viện trợ thêm vũ khí

Cách Ukraine vận động phương Tây viện trợ thêm vũ khí

VOV.VN - Bằng việc nhấn mạnh vào hiệu quả của vũ khí phương Tây trong các cuộc tấn công gần đây nhằm vào Nga, Ukraine tìm cách xóa tan những hoài nghi cũng như sự do dự của Mỹ và châu Âu trong việc tiếp tục bơm vũ khí cho Kiev.

Nga tuyên bố phá hủy 4 hệ thống HIMARS ở Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy 4 hệ thống HIMARS ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/7 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy 4 hệ thống pháo phản lực HIMARS ở Ukraine.

Nga tuyên bố phá hủy 4 hệ thống HIMARS ở Ukraine

Nga tuyên bố phá hủy 4 hệ thống HIMARS ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/7 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy 4 hệ thống pháo phản lực HIMARS ở Ukraine.

Ukraine ký thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc
Ukraine ký thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Hãng tin Strana của Ukraine cho biết Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đã ký một thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc tại Istanbul.

Ukraine ký thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc

Ukraine ký thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Hãng tin Strana của Ukraine cho biết Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đã ký một thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc tại Istanbul.

Phản ứng quốc tế khi Nga - Ukraine sắp ký thỏa thuận dỡ phong tỏa cảng Biển Đen
Phản ứng quốc tế khi Nga - Ukraine sắp ký thỏa thuận dỡ phong tỏa cảng Biển Đen

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế đã có phản ứng tích cực trước thông tin Nga và Ukraine sắp ký thỏa thuận dỡ phong tỏa cảng Biển Đen với kỳ vọng cơn sốt giá lương thực trên thế giới sẽ được xoa dịu.

Phản ứng quốc tế khi Nga - Ukraine sắp ký thỏa thuận dỡ phong tỏa cảng Biển Đen

Phản ứng quốc tế khi Nga - Ukraine sắp ký thỏa thuận dỡ phong tỏa cảng Biển Đen

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế đã có phản ứng tích cực trước thông tin Nga và Ukraine sắp ký thỏa thuận dỡ phong tỏa cảng Biển Đen với kỳ vọng cơn sốt giá lương thực trên thế giới sẽ được xoa dịu.