VOV cùng các nhà hảo tâm tặng sách cho 2 trường học tại Bắc Ninh

VOV.VN - Hàng trăm học sinh trường THPT Lương Tài và THCS Mỹ Hương đã nhận được sự đồng hành, chia sẻ, chung sức đóng góp hàng ngàn cuốn sách vô cùng ý nghĩa trị giá gần 100 triệu đồng.

Ngày 1/12, tại Trường THPT Lương Tài, THCS Mỹ Hương (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Nhà sách Tiền Phong, Nhà xuất bản Dân Trí, Công ty Firstnew cùng các nhà hảo tâm tổ chức trao tặng sách cho công trình thư viện Trường THPT Lương Tài và Trường THCS Mỹ Hương.

Bày tỏ niềm xúc động trước những phần quà vô cùng ý nghĩa, ông Trần Danh Quý – Hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cho biết, Trường THPT Lương Tài tiền thân là Trường cấp II Gia Lương được thành lập tháng 9/1953. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Lương Tài đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và là một trong những ngôi trường có chất lượng giáo dục hàng đầu của tỉnh, nơi ươm mầm nhiều tài năng cho đất nước, làm rạng danh truyền thống hiếu học của quê hương.

Từ một ngôi trường có quy mô nhỏ, đến nay, Nhà trường không ngừng phát triển và lớn mạnh với 45 lớp, trên 1.900 học sinh, 105 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đặc biệt, nhiều thế hệ học sinh nhà trường đã trưởng thành, thành đạt trên các lĩnh vực, trong đó, có người là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, sĩ quan, chuyên gia cao cấp... trên khắp mọi miền Tổ quốc.

“Cảm ơn các mạnh thường quân đã tặng rất nhiều đầu sách ý nghĩa với tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Giờ đây các em học sinh sẽ có thêm những đầu sách có giá trị lớn về văn hoá để tích cực khơi dậy niềm đam mê “văn hoá đọc” trong mỗi học sinh để tiếp tục phát triển nền giáo dục nước nhà thêm một tầm cao mới”- ông Quý chia sẻ.

Với những nỗ lực của thầy và trò, Trường THPT Lương Tài vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1998, hạng Nhì năm 2003 và hạng Nhất năm 2010; cùng nhiều Cờ thi đua của của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Bắc Ninh

Chia sẻ tại buổi lễ, Nhà báo Bùi Ngọc Hải – Chủ nhiệm dự án Góp 1 cuốn sách cho biết, dự án GÓP 1 CUỐN SÁCH của Soha.vn là dự án từ thiện, hoàn toàn vô danh, vô lợi vì mục tiêu tốt đẹp cho sự phát triển bền vững về nhân cách, trí tuệ cho thế hệ tương lai của đất nước.

Dự án hướng đến hỗ trợ sách và phát triển văn hóa đọc ở các ngôi trường có truyền thống hiếu học, trên mảnh đất danh nhân hoặc ở những trường còn khó khăn nhưng học sinh ham học, ham đọc.

Được biết, tính đến nay, có hơn 200 thư viện mini, với khoản kinh phí hàng chục tỉ đồng đã được trao đi. 1 triệu cuốn sách quý đã đến tay học sinh nhiều nơi trên cả nước như: Điện Biên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, An Giang...

Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp thư viện trường THPT Lương Tài, THCS Mỹ Hương trở thành thư viện số hóa đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh, đáp ứng được nhu cầu đọc sách, nghiên cứu của cán bộ giáo viên và học sinh toàn trường, giúp thầy cô và các em học sinh được trải nghiệm không gian đọc bổ ích, thú vị.

Một số hình ảnh phóng viên VOV.VN ghi nhận tại buổi lễ:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn công tác VOV thăm, làm việc với Đài ORF và Đài FS1, CH Áo
Đoàn công tác VOV thăm, làm việc với Đài ORF và Đài FS1, CH Áo

VOV.VN - Trong hai ngày 27 và 28/11, đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) do Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển dẫn đầu tới thăm và làm việc với Đài Phát thanh-Truyền hình CH Áo tại thành phố Salzburg (ORF Salzburg) và Đài FS1 để tìm hiểu hoạt động và quá trình thực hiện chuyển đổi số của Đài.

Đoàn công tác VOV thăm, làm việc với Đài ORF và Đài FS1, CH Áo

Đoàn công tác VOV thăm, làm việc với Đài ORF và Đài FS1, CH Áo

VOV.VN - Trong hai ngày 27 và 28/11, đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) do Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển dẫn đầu tới thăm và làm việc với Đài Phát thanh-Truyền hình CH Áo tại thành phố Salzburg (ORF Salzburg) và Đài FS1 để tìm hiểu hoạt động và quá trình thực hiện chuyển đổi số của Đài.

Phản hồi sau loạt bài về xây dựng chính quyền đô thị ở Đà Nẵng của VOV
Phản hồi sau loạt bài về xây dựng chính quyền đô thị ở Đà Nẵng của VOV

VOV.VN - Sau khi nghe loạt bài này, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội) cho rằng, loạt bài đã nói đúng, nói trúng vấn đề cấp bách về xây dựng chính quyền đô thị hiện nay.

Phản hồi sau loạt bài về xây dựng chính quyền đô thị ở Đà Nẵng của VOV

Phản hồi sau loạt bài về xây dựng chính quyền đô thị ở Đà Nẵng của VOV

VOV.VN - Sau khi nghe loạt bài này, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội) cho rằng, loạt bài đã nói đúng, nói trúng vấn đề cấp bách về xây dựng chính quyền đô thị hiện nay.

VOV4 đóng góp lớn trong chặng đường 78 năm của Đài Tiếng nói Việt Nam
VOV4 đóng góp lớn trong chặng đường 78 năm của Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh, trong chặng đường 30 năm qua, tập thể cán bộ, nhân viên của Ban Dân tộc (VOV4)đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công chung của lịch sử hơn 78 năm Tiếng nói Việt Nam.

VOV4 đóng góp lớn trong chặng đường 78 năm của Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV4 đóng góp lớn trong chặng đường 78 năm của Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh, trong chặng đường 30 năm qua, tập thể cán bộ, nhân viên của Ban Dân tộc (VOV4)đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công chung của lịch sử hơn 78 năm Tiếng nói Việt Nam.

VOV phát động cuộc thi viết về phát thanh
VOV phát động cuộc thi viết về phát thanh

VOV.VN - Hưởng ứng Ngày Phát thanh thế giới 2024 với chủ đề “Phát thanh - một thế kỷ phục vụ thông tin, giải trí và giáo dục”, Đài Tiếng nói Việt Nam phát động cuộc thi viết về phát thanh.

VOV phát động cuộc thi viết về phát thanh

VOV phát động cuộc thi viết về phát thanh

VOV.VN - Hưởng ứng Ngày Phát thanh thế giới 2024 với chủ đề “Phát thanh - một thế kỷ phục vụ thông tin, giải trí và giáo dục”, Đài Tiếng nói Việt Nam phát động cuộc thi viết về phát thanh.