Đề xuất quân đội hỗ trợ xây dựng trường học biên giới tại Quảng Trị
VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Trị, “Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm” đang được thực hiện trên 4 công trường dự án xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại vùng biên giới. Tuy nhiên, đang trong mùa cao điểm xây dựng, việc tìm nhân công rất khó khăn, tỉnh đang đề xuất sự hỗ trợ từ các lực lượng quân đội.
Công điện số 42 ngày 23/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rõ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền nhằm hoàn thành chỉ tiêu 100 trường trước ngày 30/8/2026. Tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương triển khai 4 dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã: Dân Hóa, Hướng Phùng, Thượng Trạch và Đakrông. Yêu cầu đặt ra là chính quyền địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu phải bám sát tiến độ từng ngày, từng tuần, huy động tối đa mọi nguồn lực bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch.
Ông Hoàng Văn Bông, Giám đốc Công ty Cổ phần Thành An Quảng Trị, nhà thầu dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS Hướng Phùng cho biết, quá trình xây dựng trường học tại xã Hướng Phùng, dù giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng tăng cao, đơn vị thi công đã chủ động nguồn cung từ trước nên tiến độ công trình không bị ảnh hưởng. “Đơn vị cũng đã tận dụng tất cả vật tư, vật liệu đặt từ trước, có kế hoạch sớm. Nhiên liệu thì cũng tập kết lại ở hiện trường và cũng có kho ở công ty, nên nhiên liệu cũng không ảnh hưởng gì đến công tác thi công của công ty.”
Để đáp ứng yêu cầu khắt khe về tiến độ, các nhà thầu đã huy động lượng lớn nhân lực, máy móc bám trụ xuyên suốt trên công trường. Cụ thể, dự án tại xã Hướng Phùng duy trì bình quân 260 người/ngày, dự án tại xã Dân Hóa, chủ đầu tư bố trí khoảng 250 người/ngày, tại xã Đakrông có 190 người/ngày và tại xã Thượng Trạch, duy trì 180 người/ngày.
Các dự án quy mô lớn được triển khai tại địa bàn biên giới, đồi núi hiểm trở, các đơn vị thi công phải đối mặt với một số khó khăn mang tính đặc thù. Dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS Đakrông từng trải qua giai đoạn đầu khá chật vật khi khu vực thi công chỉ có điện sinh hoạt 1 pha, không đủ công suất đáp ứng nhu cầu vận hành máy móc thi công. Để khắc phục, nhà thầu đã phải sử dụng máy phát điện tạm thời, sau đó, chủ động đầu tư trạm biến áp 3 pha để bảo đảm nguồn điện phục vụ tăng ca, chiếu sáng ban đêm.
Ông Nguyễn Toại Hân, Chỉ huy trưởng công trình, Công ty xây dựng TNHH Mạnh Linh, đơn vị thi công trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS Đakrông thông tin: “Chúng tôi tăng cường quân số và tăng cường làm 3 ca, 4 kíp. Cao điểm nhất là huy động đến 260 người trên công trường. Còn xe máy, cao điểm nhất đã huy động toàn bộ xe máy của đơn vị”.
Đến hết tháng 5, khối lượng thực hiện tại hiện trường của 4 dự án trường nội trú liên cấp biên giới tại tỉnh Quảng Trị đạt từ 35%- 45% giá trị hợp đồng. 4 trường này khởi công cuối vào tháng 11/2025, buộc phải hoàn thành trước 31/7/2026. Mặc dù đã có sự chủ động về vật liệu và nhân công, cả 4 công trình đều thiếu hụt lao động có tay nghề; giá vật liệu, nhiên liệu trên thị trường biến động mạnh.
Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu các nhà thầu tiếp tục huy động tối đa nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, các nhà thầu khẩn trương rà soát số lượng nhân công còn thiếu để đề xuất sự hỗ trợ của lực lượng Quân đội. “Giải pháp là chúng tôi sẽ tiếp tục tăng ngay quân số để đủ thực hiện theo lý thuyết, theo thực thực tế, ở trên hiện trường. Chúng tôi cũng sẽ xin ý kiến và đề xuất với Quân khu 4, để hỗ trợ từ các lực lượng quân sự. Các ngành phải bám rất sát về công tác nghiệm thu, thanh toán, để hỗ trợ cho nhà thầu, trong quá trình giải quyết các thủ tục nhanh nhất có thể”.