Mỹ sơ tán nhân viên Đại sứ quán khỏi Nigeria do nguy cơ khủng bố cao

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28/10 yêu cầu các nhân viên Đại sứ quán Mỹ và các thành viên gia đình rời khỏi thủ đô Abuja, Nigeria “do nguy cơ tấn công khủng bố ở mức rất cao”.

Thông báo đưa ra trong bối cảnh hàng trăm tù nhân đã trốn thoát trong một cuộc đột kích nhằm vào nhà tù ở thủ đô Abuja hồi tháng 7 vừa qua. Theo nhà chức trách, tất cả tù nhân có liên hệ với nhóm vũ trang Hồi giáo Boko Haram đều đã trốn thoát trong vụ tấn công.

Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời bổ sung 15 bang khác của Nigeria vào danh sách “Không nên du lịch tới” do hàng loạt nguy cơ từ khủng bố đến bắt cóc và các hoạt động tội phạm xảy ra trên biển. Cùng ngày, Chính phủ Anh khuyến cáo công dân không nên thực hiện những chuyến đi không cần thiết đến thủ đô Abuja và 12 bang khác của Nigeria.

Trước đó hồi đầu tuần, giới chức an ninh Mỹ đã cảnh báo nguy cơ các cuộc tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch ở thủ đô Abuja, trong đó có các mục tiêu như tòa nhà chính phủ, trường học, trung tâm mua sắm và các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan cảnh sát Nigeria Alkali Baba khẳng định, hiện “không có mối đe dọa nào sắp xảy ra” tại Abuja. Ông đồng thời kêu gọi người dân không hoảng loạn, tiếp tục hoạt động kinh doanh và sinh hoạt bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên tiếp các vụ nổ làm rung chuyển căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Syria
Liên tiếp các vụ nổ làm rung chuyển căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Syria

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin, đêm qua 3/9 (giờ địa phương) đã xảy ra một số vụ nổ lớn làm rung chuyển căn cứ quân sự của Mỹ ở tỉnh Deir al-Zou, miền Đông Syria.

Liên tiếp các vụ nổ làm rung chuyển căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Syria

Liên tiếp các vụ nổ làm rung chuyển căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Syria

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin, đêm qua 3/9 (giờ địa phương) đã xảy ra một số vụ nổ lớn làm rung chuyển căn cứ quân sự của Mỹ ở tỉnh Deir al-Zou, miền Đông Syria.

Mỹ lên án hành động khủng bố nhằm vào Đại sứ quán Nga ở Afghanistan
Mỹ lên án hành động khủng bố nhằm vào Đại sứ quán Nga ở Afghanistan

VOV.VN - Trong một bài đăng trên Twitter, Đại diện đặc biệt của Mỹ về Afghanistan Thomas West cho biết, Mỹ lên án hành động khủng bố gần Đại sứ quán Nga ở Kabul và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân của vụ tấn công.  

Mỹ lên án hành động khủng bố nhằm vào Đại sứ quán Nga ở Afghanistan

Mỹ lên án hành động khủng bố nhằm vào Đại sứ quán Nga ở Afghanistan

VOV.VN - Trong một bài đăng trên Twitter, Đại diện đặc biệt của Mỹ về Afghanistan Thomas West cho biết, Mỹ lên án hành động khủng bố gần Đại sứ quán Nga ở Kabul và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân của vụ tấn công.  

Indonesia lo ngại nguy cơ tài trợ khủng bố “núp bóng” từ thiện
Indonesia lo ngại nguy cơ tài trợ khủng bố “núp bóng” từ thiện

VOV.VN - Cơ quan chống khủng bố quốc gia Indonesia (BNPT) vừa lên tiếng kêu gọi thắt chặt luật lệ hoạt động của các tổ chức từ thiện tại nước này nhằm ngăn ngừa nguy cơ các nhóm khủng bố, cực đoan lợi dụng gây quỹ hoạt động.

Indonesia lo ngại nguy cơ tài trợ khủng bố “núp bóng” từ thiện

Indonesia lo ngại nguy cơ tài trợ khủng bố “núp bóng” từ thiện

VOV.VN - Cơ quan chống khủng bố quốc gia Indonesia (BNPT) vừa lên tiếng kêu gọi thắt chặt luật lệ hoạt động của các tổ chức từ thiện tại nước này nhằm ngăn ngừa nguy cơ các nhóm khủng bố, cực đoan lợi dụng gây quỹ hoạt động.

Kẻ bắt cóc 10 trẻ em ở Indonesia khai có liên quan khủng bố
Kẻ bắt cóc 10 trẻ em ở Indonesia khai có liên quan khủng bố

VOV.VN - Cảnh sát Indonesia ngày 13/5 cho biết một đối tượng bắt cóc nhiều trẻ em gần đây đã khai rằng y có liên quan khủng bố.

Kẻ bắt cóc 10 trẻ em ở Indonesia khai có liên quan khủng bố

Kẻ bắt cóc 10 trẻ em ở Indonesia khai có liên quan khủng bố

VOV.VN - Cảnh sát Indonesia ngày 13/5 cho biết một đối tượng bắt cóc nhiều trẻ em gần đây đã khai rằng y có liên quan khủng bố.