Hội thảo về Đại tướng Đoàn Khuê, vị tướng chỉ huy xuất sắc của Quân đội

VOV.VN - Hôm nay (27/10), tại tỉnh Quảng Trị, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đại tướng Đoàn Khuê - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị”. Đây là hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Đại tướng Đoàn Khuê (29/10/1923 – 29/10/2023).

Đại tướng Đoàn Khuê - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là nhà chính trị xuất sắc, nhà lãnh đạo, chỉ huy quân sự tài năng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Đoàn Khuê (bí danh Võ Tiến Trình), sinh ngày 29 tháng 10 năm 1923 tại làng Gia Đẳng, xã Triệu Tân (nay là xã Triệu Lăng), huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo khẳng định, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương giàu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng, đồng chí Đoàn Khuê đã sớm giác ngộ, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1939 khi mới 16 tuổi.

Ngay từ những ngày đầu tham gia cách mạng, đồng chí Đoàn Khuê đã tích cực hoạt động trong phong trào thanh niên phản đế. Năm 17 tuổi, đồng chí bị địch bắt và kết án tù. Dù bị địch tra tấn dã man nhưng đồng chí luôn tỏ rõ chí khí kiên cường, bất khuất, giữ vững khí tiết người cộng sản kiên trung. Thoát khỏi lao tù thực dân, đồng chí về hoạt động gây dựng cơ sở cách mạng. Tháng 8 năm 1945, giữa những ngày cả nước sục sôi khí thế tổng khởi nghĩa, đồng chí tham gia lãnh đạo nhân dân giành chính quyền ở tỉnh Quảng Bình.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ, cứu nước và trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên từng cương vị được giao, đồng chí Đoàn Khuê đã cùng Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xây dựng phương án phòng thủ phù hợp tình hình mới; coi trọng công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 vững mạnh về chính trị, quân sự; giải quyết hiệu quả vấn đề FULRO, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội, tạo điều kiện cho công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, tăng cường quốc phòng, phát triển kinh tế trên địa bàn Quân khu 5.

Đồng chí Đoàn Khuê đã cùng Ban lãnh đạo Đoàn Chuyên gia Việt Nam, Bộ Tư lệnh 719 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Đặc biệt, đồng chí Đoàn Khuê cùng Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu, đề xuất chủ trương đúng đắn và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, chăm lo xây dựng Quân đội Nhân dân về mọi mặt theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ đạo công tác tổng kết “Đảng lãnh đạo chiến tranh cách mạng”.  Đại tướng Đoàn Khuê từ trần ngày 16/1/1999, hưởng thọ 76 tuổi.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Suốt 60 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Đoàn Khuê đã trải qua nhiều cương vị, trên nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau. Dù ở cương vị, điều kiện hoàn cảnh nào, đồng chí Đoàn Khuê cũng luôn giữ vững phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; mưu lược, quyết đoán, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ huy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

“Đại tướng Đoàn Khuê là người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo, chỉ huy quân sự xuất sắc, nhà chính trị tài ba của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Với tư duy sắc bén, tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, đồng chí có nhiều đóng góp to lớn vào thắng lợi cách mạng Việt Nam. Đồng chí là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, nhân cách của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, cống hiến hết mình vì nước, vì dân”- Thượng tướng Lê Huy Vịnh nói

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu tập trung làm rõ và tiếp tục khẳng định công lao của Đại tướng Đoàn Khuê - Người cộng sản kiên trung, tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, suốt đời cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Dân tộc và Quân đội. Đại tướng Đoàn Khuê cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với quê hương Quảng Trị, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị với mong muốn đưa địa phương ngày càng phát triển.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh, đồng chí Đoàn Khuê luôn hướng về quê hương Quảng Trị. Mỗi khi có dịp về thăm quê, đồng chí dành những thời gian đi đến những vùng sâu, vùng xa, những nơi còn nhiều khó khăn để tìm hiểu, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, động viên Nhân dân vượt qua khó khăn, xây dựng đời sống mới. Đồng chí căn dặn và chỉ đạo nhiều ý kiến tâm huyết đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong xây dựng quê hương.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng khẳng định: Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, khắc ghi lời căn dặn của Đại tướng Đoàn Khuê, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Quảng Trị luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng cho rằng, kết quả hội thảo sẽ góp phần quan trọng vào công tác giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Nhân dân; đồng thời, tạo động lực tinh thần, khơi dậy niềm tin, khát vọng xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh thành Khu lưu niệm Đại tướng Đoàn Khuê tại quê hương Quảng Trị
Khánh thành Khu lưu niệm Đại tướng Đoàn Khuê tại quê hương Quảng Trị

VOV.VN - Chiều 26/10, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành Công trình Khu lưu niệm Đại tướng Đoàn Khuê. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê (29/10/1923 – 29/10/2023).

Khánh thành Khu lưu niệm Đại tướng Đoàn Khuê tại quê hương Quảng Trị

Khánh thành Khu lưu niệm Đại tướng Đoàn Khuê tại quê hương Quảng Trị

VOV.VN - Chiều 26/10, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành Công trình Khu lưu niệm Đại tướng Đoàn Khuê. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê (29/10/1923 – 29/10/2023).

Hội thảo khoa học về Đại tướng Đoàn Khuê sẽ diễn ra tại Quảng Trị
Hội thảo khoa học về Đại tướng Đoàn Khuê sẽ diễn ra tại Quảng Trị

VOV.VN - Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng về Đại tướng Đoàn Khuê với chủ đề “Đại tướng Đoàn Khuê - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị” sẽ được tổ chức vào ngày 27/10 tới tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Hội thảo khoa học về Đại tướng Đoàn Khuê sẽ diễn ra tại Quảng Trị

Hội thảo khoa học về Đại tướng Đoàn Khuê sẽ diễn ra tại Quảng Trị

VOV.VN - Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng về Đại tướng Đoàn Khuê với chủ đề “Đại tướng Đoàn Khuê - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị” sẽ được tổ chức vào ngày 27/10 tới tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.