Cặp đôi Trump-Biden sắp “đối đầu” tại biên giới Mỹ-Mexico

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và đối thủ nặng ký nhất của ông trong kỳ bầu cử cuối năm nay, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ đến thăm khu vực biên giới Mỹ-Mexico cùng một ngày trong tuần này. Động thái cho thấy vấn đề nhập cư bất hợp pháp đang nổi lên là một trong những chủ đề nóng nhất trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm nay.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden sẽ có chuyến thăm đến thành phố biên giới Brownsville bang Texas vào thứ Năm tuần này để gặp các cơ quan thực thi pháp luật và lãnh đạo chính quyền địa phương. Trong chuyến thăm, ông Biden dự kiến sẽ thảo luận về tính cấp thiết của việc thông qua thỏa thuận an ninh biên giới lưỡng đảng của Thượng viện, trong đó bao gồm hàng loạt cải cách cứng rắn và công bằng nhất để bảo đảm cho an ninh biên giới trong nhiều thập kỷ tới.

Trước đó, cựu Tổng thống Trump đã thông báo sẽ đến thăm khu vực Eagle Pass cũng ở khu vực biên giới giáp với Mexico của bang Texas, cách thành phố Brownsville khoảng hơn 500km. Ông Trump cũng thường xuyên chỉ trích chính sách an ninh biên giới hiện nay của Chính quyền Tổng thống Biden khiến số lượng người nhập cư bất hợp phá vào Mỹ gia tăng nhanh chóng.

Chuyến thăm đến khu vực biên giới cùng ngày với ông Trump cho thấy sự thay đổi gần đây trong lập trường của ông Biden về chính sách an ninh biên giới. Sau khi gần như phớt lờ lời kêu gọi của Đảng Cộng hòa về vấn đề di cư và an ninh biên giới trong vài năm đầu tiên nắm quyền, hiện Tổng thống Biden ngày càng chủ động trong việc giải quyết vấn đề này.

Chính quyền Tổng thống Biden đang phải vật lộn để đối phó với làn sóng người xin tị nạn gia tăng ở biên giới Mỹ-Mexico, trong khi các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Quốc hội liên tục đe dọa không thông qua các dự luật về an ninh biên giới.

Vấn đề nhập cư cũng đang trở thành điểm nóng trong chiến dịch tranh cử đang diễn ra khi ngày càng có nhiều người quan tâm. Theo một số kết quả thăm dò mới nhất, 17% số người được hỏi coi đây là vấn đề quan trọng và cấp bách nhất mà Mỹ phải đối mặt, tăng mạnh so với 11% trong tháng 12 năm ngoái. Đối với cử tri Cộng hòa, 36% số người được hỏi xếp nhập cư là quan ngại chính, trong khi chỉ có 29% lo ngại về các vấn đề kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phải hầu tòa trong tháng tới
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phải hầu tòa trong tháng tới

VOV.VN - Ông Donald Trump sẽ ra hầu tòa ngày 25/3 trong vụ kiện chi tiền bịt miệng cho một ngôi sao phim người lớn trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Ông Trump sẽ là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên phải hầu tòa với các cáo buộc hình sự.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phải hầu tòa trong tháng tới

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phải hầu tòa trong tháng tới

VOV.VN - Ông Donald Trump sẽ ra hầu tòa ngày 25/3 trong vụ kiện chi tiền bịt miệng cho một ngôi sao phim người lớn trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Ông Trump sẽ là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên phải hầu tòa với các cáo buộc hình sự.

Tổng thống Mỹ Joe Biden mở tài khoản TikTok - phản ứng của Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Joe Biden mở tài khoản TikTok - phản ứng của Nhà Trắng

VOV.VN - Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Mỹ đã mở tài khoản TikTok nhằm tiếp cận các cử tri trẻ trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11/2024, trong bối cảnh mạng xã hội này ngày càng được nhiều người trẻ tại nước này sử dụng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden mở tài khoản TikTok - phản ứng của Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Joe Biden mở tài khoản TikTok - phản ứng của Nhà Trắng

VOV.VN - Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Mỹ đã mở tài khoản TikTok nhằm tiếp cận các cử tri trẻ trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11/2024, trong bối cảnh mạng xã hội này ngày càng được nhiều người trẻ tại nước này sử dụng.

Những công việc các tổng thống Mỹ từng làm trước khi đắc cử
Những công việc các tổng thống Mỹ từng làm trước khi đắc cử

VOV.VN - Luật sư, kỹ sư, phóng viên, diễn viên, cảnh sát,... là những công việc mà các tổng thống Mỹ từng làm trước khi trở thành người đứng đầu Nhà Trắng.

Những công việc các tổng thống Mỹ từng làm trước khi đắc cử

Những công việc các tổng thống Mỹ từng làm trước khi đắc cử

VOV.VN - Luật sư, kỹ sư, phóng viên, diễn viên, cảnh sát,... là những công việc mà các tổng thống Mỹ từng làm trước khi trở thành người đứng đầu Nhà Trắng.

Mỹ lên tiếng sau khi Tổng thống Zelensky sa thải Tổng tư lệnh Zaluzhny
Mỹ lên tiếng sau khi Tổng thống Zelensky sa thải Tổng tư lệnh Zaluzhny

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc khẳng định Tổng thống Volodymyr Zelensky có quyền lựa chọn người lãnh đạo quân đội Ukraine và Mỹ sẽ hợp tác hiệu quả với Tổng tư lệnh quân đội mới của Ukraine.

Mỹ lên tiếng sau khi Tổng thống Zelensky sa thải Tổng tư lệnh Zaluzhny

Mỹ lên tiếng sau khi Tổng thống Zelensky sa thải Tổng tư lệnh Zaluzhny

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc khẳng định Tổng thống Volodymyr Zelensky có quyền lựa chọn người lãnh đạo quân đội Ukraine và Mỹ sẽ hợp tác hiệu quả với Tổng tư lệnh quân đội mới của Ukraine.

Cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Nga Putin với nhà báo Mỹ được quan tâm đặc biệt
Cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Nga Putin với nhà báo Mỹ được quan tâm đặc biệt

VOV.VN - Ngày 8/2, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cuộc phỏng vấn của nhà báo Mỹ Tucker Carlson với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow được dư luận quan tâm đặc biệt, cả ở Nga và Mỹ.

Cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Nga Putin với nhà báo Mỹ được quan tâm đặc biệt

Cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Nga Putin với nhà báo Mỹ được quan tâm đặc biệt

VOV.VN - Ngày 8/2, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cuộc phỏng vấn của nhà báo Mỹ Tucker Carlson với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow được dư luận quan tâm đặc biệt, cả ở Nga và Mỹ.