Đồng Nai tìm thân nhân trao 191 kỷ vật cán bộ đi B
VOV.VN - Ngành chức năng TP. Đồng Nai đang nỗ lực đưa những kỷ vật của 191 cán bộ đi B về với gia đình mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời gian, biến động về nơi cư trú
Ngày 14/8, Sở Nội vụ TP. Đồng Nai, cho biết đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, địa phương tìm kiếm, xác minh thông tin thân nhân của 191 cán bộ đi B nhằm trao trả các hồ sơ, kỷ vật lịch sử đang được lưu giữ.
Theo Sở Nội vụ TP.Đồng Nai, năm 2013, đơn vị đã tiếp nhận 256 bản sao hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III bàn giao.
Ngay sau khi tiếp nhận, các cơ quan chức năng đã tích cực tuyên truyền, xác minh và đến nay đã trao trả thành công 65 bộ hồ sơ, kỷ vật cho các cán bộ hoặc thân nhân của họ.
Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ Lịch sử Đồng Nai vẫn đang bảo quản 191 bản sao hồ sơ, kỷ vật của các cán bộ đi B (có quê quán tại Đồng Nai cũ và Bình Phước cũ) nhưng chưa thể xác định được chủ nhân hoặc người thân để bàn giao.
Ông Trần Võ Chí Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Lịch sử (Sở Nội vụ TP. Đồng Nai) cho biết, đơn vị đã đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và chủ động cử cán bộ trực tiếp đến từng địa chỉ ghi trong hồ sơ để rà soát.
Tuy nhiên, quá trình xác minh gặp không ít khó khăn do địa chỉ cư trú của cán bộ đi B có thể đã thay đổi, nhiều người trong gia đình đã chuyển đi nơi khác sinh sống.
Đối với 191 trường hợp còn lại, ngành chức năng tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát thông tin, đồng thời công khai danh sách để người dân chủ động tra cứu, cung cấp thêm manh mối.
Ông Cường mong muốn rằng, thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau có thể tìm được thân nhân của các cán bộ đi B để những hồ sơ, kỷ vật này sớm được trao lại cho gia đình.
Đây là những tài liệu có giá trị lịch sử đặc biệt, góp phần làm rõ quá trình hoạt động, cống hiến của cán bộ đi B, đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người có công với cách mạng.
Cán bộ đi B
Cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc theo Hiệp định Giơnevơ năm 1954, sau đó (giai đoạn 1959 - 1975) được bí mật trở lại miền Nam công tác.
Cán bộ dân sự miền Bắc được cử vào Nam (chủ yếu là y sĩ, bác sĩ, giáo viên, kỹ sư, nhà văn, nghệ sĩ, nhà báo...) theo con đường dân sự do Ủy ban Thống nhất Chính phủ quản lý.
Danh sách hồ sơ đang được Trung tâm Lưu trữ Lịch sử Đồng Nai lưu giữ: