Đợt 2, thí sinh vẫn phải thi ĐH ở địa điểm trường Tiểu học

(VOV) -Trong điều kiện cơ sở vật chất trường học còn thiếu thốn nên thí sinh và phụ huynh cần phải khắc phục hạn chế này.

Trong hai ngày 4 và 5/7, hơn 650.400 thí sinh khối A, A1 và V đã tham gia đợt 1 của kỳ thi ĐH năm 2013.

Ngau khi kết thúc đợt 1 của kỳ thi ĐH năm 2013, phóng viên VOV online phỏng vấn ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Thí sinh làm bài thi môn Toán tại ĐH Điện lực

PV: Đợt 1 của kỳ thi ĐH năm 2013 vừa kết thúc. Thứ trưởng đánh giá như thế nào về đợt thi này?

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Năm nay, Bộ GD-ĐT đã tổ chức cho 11 đoàn thanh tra lưu động phối hợp với các Bộ, ngành khác để kiểm tra khâu tổ chức thi tại các địa phương.

Đợt 1 của kỳ thi ĐH năm 2013 diễn ra suôn sẻ. Các hội đồng thi của các trường ĐH có sự chuẩn bị rất chu đáo để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Đề thi năm nay phù hợp với trình độ của thí sinh, kiến thức đều nằm trong chương trình sách giáo khoa THPT, không đánh đố hay quá khó nhưng vẫn có khả năng phân loại thí sinh cao.

PV: Cả 3 buổi thi của đợt 1 gồm 3 khối A, A1 và V, toàn quốc có 134 thí sinh, 7 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật, so với đợt 1 của kỳ thi năm 2012 như thế nào, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Số liệu thí sinh và cán bộ vi phạm kỷ luật của đợt 1 kỳ thi ĐH năm nay tương đương với đợt 1 của kỳ năm 2012. Những trường hợp thí sinh bị kỷ luật chủ yếu là do mang điện thoại di động vào phòng thi. Trong số 7 cán bộ bị kỷ luật có 2 người bị đình chỉ là do lơ là, không cẩn thận khi ký nhầm chữ ký vào vị trí của cán bộ chấm thi trong bài làm của thí sinh.

PV: Thứ trưởng có thể cho biết rõ hơn về 1 trường hợp bị phát hiện thi hộ trong đợt thi này như thế nào?

Trong đợt 1 của kỳ thi năm nay, tại Học viện An ninh Nhân dân đã phát hiện 1 trường hợp thi hộ. Cụ thể là trong buổi thi môn Toán sáng 4/7, giám thị tại điểm thi số 5 trường THCS Nguyễn Trãi (Hà Đông) - điểm thi của Học viện An ninh Nhân dân, đã nghi ngờ một thí sinh không giống với ảnh trong giấy báo thi. Sự việc được báo cáo với Ban chỉ đạo và công an TP Hà Nội. Sau khi hết giờ làm bài, thí sinh này được mời về Hội đồng thi để kiểm tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ của công an như hỏi tên, tuổi của bố mẹ, tên cô giáo chủ nhiệm lớp 12, thí sinh này không trả lời được. Không thể chối cãi, thí sinh đã thừa nhận là người đi thi hộ và bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra mở rộng xem có đường dây thi hộ hay không.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga

 

PV: Rút kinh nghiệm từ trường hợp thi hộ như trên, trong đợt 2 của kỳ thi ĐH sắp tới, Bộ GD-ĐT đã có những phương án đề phòng, phát hiện và xử lý kịp thời như thế nào, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục chỉ đạo các Hội đồng thi phổ biến kỹ năng phát hiện thí sinh thi hộ như: Đối chiếu ảnh, thông tin cá nhân, chứng minh thư nhân dân, thẻ dự thi ngay từ khâu làm thủ tục dự thi, trước khi gọi thí sinh vào phòng thi. Trường hợp thi hộ của đợt 1 sẽ được rút kinh nghiệm trong đợt 2 kỳ thi ĐH năm 2013.

PV: Trong đợt 1 của kỳ thi ĐH năm nay, nhiều thí sinh phàn nàn là một số trường ĐH đã thuê địa điểm thi ở các trường Tiểu học, phòng thi chật chội và bàn ghế rất nhỏ, không phù hợp với thí sinh nên các em đã phải làm bài thi trong tư thế bị gò bó và phân tán tư tưởng. Xin Thứ trưởng cho biết sự việc này có còn diễn ra ở đợt thi tiếp theo hay không?

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Nguyên nhân dẫn đến một số trường ĐH phải thuê địa điểm thi ở các trường Tiểu học là vì họ không thể thuê được địa điểm khác trong khi nhiều trường ĐH tổ chức thi mà số lượng trường từ THCS trở lên còn ít.

Đây không phải là năm đầu tiên các trường ĐH thiếu địa điểm thi mà là từ nhiều năm nay. Tình trạng học sinh phải thi như thế này vẫn còn kéo dài cho đến đợt 2 của kỳ thi ĐH năm nay. Tuy nhiên, để giúp các thí sinh ổn định tâm lý khi làm bài, ngay từ hôm làm thủ tục dự thi, các trường đã nói rõ tình trạng này cho thí sinh và bố trí 1 bàn/ thí sinh; không có bàn nào nhỏ bé mà có 2 thí sinh.

Trong điều kiện cơ sở vật chất trường học ở một số tỉnh, thành còn thiếu thốn nên thí sinh và phụ huynh cần phải khắc phục hạn chế này đến khi nào các tỉnh, thành bổ sung thêm cơ sở vật chất trường học.

PV:  Đợt 2 của kỳ thi ĐH năm nay sẽ gồm nhiều khối thi với nhiều mã ngành khác nhau. Để đảm bảo cho đợt thi này diễn ra an toàn, nghiêm túc, xin Thứ trưởng cho biết, Bộ GD-ĐT sẽ triển khai các công tác thi như thế nào?

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Bộ GD-ĐT đã và đang tiếp tục chỉ đạo các trường ĐH chú trọng đến lịch trình các môn thi, bảo đảm an toàn giao thông, thông tin liên lạc và các dịch vụ cần thiết để đảm bảo cho thí sinh đến thi đúng giờ, không căng thẳng.

Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, Bộ sẽ tổ chức 11 đoàn thanh tra lưu động giám sát công tác tổ chức thi tại các địa phương. Theo đó, công tác thanh tra sẽ rất bất ngờ, không báo trước cho các hội đồng.

PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: 14 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu
TP HCM: 14 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu

(VOV) -Trong đó 11 trường hợp do mang điện thoại di động và 3 trường hợp đến trễ quá 15 phút

TP HCM: 14 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu

TP HCM: 14 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu

(VOV) -Trong đó 11 trường hợp do mang điện thoại di động và 3 trường hợp đến trễ quá 15 phút

Đề Hóa, đề tiếng Anh vừa sức thí sinh
Đề Hóa, đề tiếng Anh vừa sức thí sinh

(VOV) - Nhiều thí sinh cho rằng, đề Hóa và tiếng Anh không khó, tập trung nhiều vào nội dung sách giáo khoa chứ không đánh đố học sinh

Đề Hóa, đề tiếng Anh vừa sức thí sinh

Đề Hóa, đề tiếng Anh vừa sức thí sinh

(VOV) - Nhiều thí sinh cho rằng, đề Hóa và tiếng Anh không khó, tập trung nhiều vào nội dung sách giáo khoa chứ không đánh đố học sinh

Đợt 1 có 111 thí sinh bị đình chỉ thi
Đợt 1 có 111 thí sinh bị đình chỉ thi

(VOV) - Trong số đó có 1 trường hợp thi hộ, còn lại chủ yếu mang điện thoại di động vào phòng thi.

Đợt 1 có 111 thí sinh bị đình chỉ thi

Đợt 1 có 111 thí sinh bị đình chỉ thi

(VOV) - Trong số đó có 1 trường hợp thi hộ, còn lại chủ yếu mang điện thoại di động vào phòng thi.

Ngày thi đầu tiên kỳ thi Cao đẳng, Đại học tại miền Trung
Ngày thi đầu tiên kỳ thi Cao đẳng, Đại học tại miền Trung

(VOV) -Nhiều thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi, trong đó chủ yếu là sử dụng điện thoại di động.

Ngày thi đầu tiên kỳ thi Cao đẳng, Đại học tại miền Trung

Ngày thi đầu tiên kỳ thi Cao đẳng, Đại học tại miền Trung

(VOV) -Nhiều thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi, trong đó chủ yếu là sử dụng điện thoại di động.

Gợi ý đáp án môn Hóa
Gợi ý đáp án môn Hóa

Gợi ý đáp án môn Hóa, mã đề 531 của trung tâm Học Mãi Đống Đa (Hà Nội)

Gợi ý đáp án môn Hóa

Gợi ý đáp án môn Hóa

Gợi ý đáp án môn Hóa, mã đề 531 của trung tâm Học Mãi Đống Đa (Hà Nội)

73 thí sinh bị đình chỉ thi trong ngày thi đầu tiên
73 thí sinh bị đình chỉ thi trong ngày thi đầu tiên

(VOV) -Trong ngày thi đầu, có 5 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật

73 thí sinh bị đình chỉ thi trong ngày thi đầu tiên

73 thí sinh bị đình chỉ thi trong ngày thi đầu tiên

(VOV) -Trong ngày thi đầu, có 5 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật

Ngày đầu tiên thi Đại học: Đề thi có tính phân loại cao
Ngày đầu tiên thi Đại học: Đề thi có tính phân loại cao

(VOV)-Kết thúc ngày thi đầu tiên, có 89 thí sinh và 5 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật

Ngày đầu tiên thi Đại học: Đề thi có tính phân loại cao

Ngày đầu tiên thi Đại học: Đề thi có tính phân loại cao

(VOV)-Kết thúc ngày thi đầu tiên, có 89 thí sinh và 5 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật

Xe thiết giáp chở thí sinh qua vùng lụt tạo xúc động lớn
Xe thiết giáp chở thí sinh qua vùng lụt tạo xúc động lớn

(VOV) - Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhấn mạnh: Việc làm này một lần nữa tạo xúc động lớn trong nhân và thầy trò ngành giáo dục chúng tôi...

Xe thiết giáp chở thí sinh qua vùng lụt tạo xúc động lớn

Xe thiết giáp chở thí sinh qua vùng lụt tạo xúc động lớn

(VOV) - Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhấn mạnh: Việc làm này một lần nữa tạo xúc động lớn trong nhân và thầy trò ngành giáo dục chúng tôi...