Dữ liệu tuyển sinh ĐH: Hơn 125.000 thí sinh chưa được duyệt minh chứng ưu tiên

VOV.VN - Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật dữ liệu tuyển sinh đại học sau khi phát hiện nhiều sai sót trên hệ thống. Hiện còn hơn 125.000 trường hợp chưa được duyệt minh chứng ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ và hàng chục nghìn hồ sơ thiếu thông tin có thể ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển.

Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các sở GD&ĐT yêu cầu khẩn trương rà soát, cập nhật dữ liệu trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung nhằm bảo đảm chính xác kết quả xét tuyển đại học năm 2026.

Qua rà soát, Bộ GD&ĐT phát hiện một số tồn tại liên quan đến dữ liệu học bạ THPT, phiếu đăng ký, minh chứng ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ và thông tin khu vực ưu tiên của thí sinh. Nếu không được xử lý kịp thời, các sai sót này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi xét tuyển.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, hiện còn 125.056 trường hợp chưa được duyệt minh chứng ưu tiên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ.

Ngoài ra, hệ thống còn ghi nhận 28.604 trường hợp có điểm ngoại ngữ nhưng chưa có mã môn ngoại ngữ; 7.475 trường hợp có điểm ngoại ngữ 2 nhưng thiếu mã môn; 3.114 trường hợp có mã môn nhưng chưa có điểm ngoại ngữ.

Bên cạnh đó, còn 371 phiếu đăng ký chờ duyệt hoặc có sai sót về thông tin và 2.616 trường hợp cần rà soát lại dữ liệu khu vực ưu tiên.

Để bảo đảm dữ liệu chính xác trước khi các trường tiến hành xét tuyển, Bộ GD&ĐT yêu cầu các điểm tiếp nhận hồ sơ tập trung rà soát 4 nội dung gồm: thông tin môn ngoại ngữ và môn ngoại ngữ 2 trong học bạ; bảo đảm tất cả phiếu đăng ký đã được duyệt; kiểm tra, xác nhận minh chứng ưu tiên và chứng chỉ ngoại ngữ; rà soát dữ liệu khu vực ưu tiên của thí sinh. Toàn bộ việc rà soát, cập nhật dữ liệu phải hoàn thành trước 17h ngày 24/7.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các địa phương cập nhật kết quả thi đối với những trường hợp bị xử lý kỷ luật dẫn đến thay đổi điểm thi; tổng hợp các trường hợp điều chỉnh nguyện vọng sau phúc khảo nếu điểm thi thay đổi; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời các đơn thư liên quan đến tuyển sinh. Công văn của Bộ nhấn mạnh yêu cầu "tuyệt đối không để chậm muộn, để sót đơn thư của thí sinh".

Bộ GD&ĐT khuyến cáo thí sinh chủ động kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh, đặc biệt là minh chứng ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ và các thông tin học bạ. Nếu phát hiện sai sót, cần liên hệ ngay điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc sở GD&ĐT để được xử lý trước thời hạn, tránh ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, các cơ sở đào tạo sẽ xét tuyển và xử lý nguyện vọng từ ngày 4 đến 9/8, thực hiện 6 đợt lọc ảo. Sau đó, các trường công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.

thi-tot-nghiep-2_0.jpg

Có nên tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học?

VOV.VN - Sau những vụ việc gây băn khoăn về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học lại được đặt ra. Các chuyên gia có quan điểm khác nhau nhưng đều hướng tới mục tiêu bảo đảm công bằng, minh bạch trong khảo thí.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?
Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?

VOV.VN - Việc nhập hay tách 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học một lần nữa "nóng" trở lại sau sai phạm tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Tuy nhiên, nếu tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học liệu có chống được gian lận thi cử?

Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?

Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?

VOV.VN - Việc nhập hay tách 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học một lần nữa "nóng" trở lại sau sai phạm tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Tuy nhiên, nếu tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học liệu có chống được gian lận thi cử?

Tuyển sinh đại học 2026: Năng lực quyết định chứ không phải thương hiệu nhà trường
Tuyển sinh đại học 2026: Năng lực quyết định chứ không phải thương hiệu nhà trường

VOV.VN - Thí sinh nên chọn ngành theo sở thích và năng lực, phù hợp với kinh tế gia đình, nhưng cũng không phải chạy theo những ngành “hot” hay trường có tiếng.

Tuyển sinh đại học 2026: Năng lực quyết định chứ không phải thương hiệu nhà trường

Tuyển sinh đại học 2026: Năng lực quyết định chứ không phải thương hiệu nhà trường

VOV.VN - Thí sinh nên chọn ngành theo sở thích và năng lực, phù hợp với kinh tế gia đình, nhưng cũng không phải chạy theo những ngành “hot” hay trường có tiếng.

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả xét tuyển tài năng, 436 thí sinh được tuyển thẳng
Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả xét tuyển tài năng, 436 thí sinh được tuyển thẳng

VOV.VN - Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố kết quả xét tuyển tài năng năm 2026. Ngoài 436 thí sinh được tuyển thẳng, phương thức xét tuyển bằng hồ sơ năng lực và chứng chỉ quốc tế ghi nhận 53 thí sinh đạt 100/100 điểm, điểm trung bình lên tới 80,95.

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả xét tuyển tài năng, 436 thí sinh được tuyển thẳng

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả xét tuyển tài năng, 436 thí sinh được tuyển thẳng

VOV.VN - Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố kết quả xét tuyển tài năng năm 2026. Ngoài 436 thí sinh được tuyển thẳng, phương thức xét tuyển bằng hồ sơ năng lực và chứng chỉ quốc tế ghi nhận 53 thí sinh đạt 100/100 điểm, điểm trung bình lên tới 80,95.