Đề án 404 hỗ trợ phát triển gần 1.000 nhóm trẻ độc lập

VOV.VN - Các nhóm trẻ độc lập được phát triển tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhằm hỗ trợ người lao động để họ yên tâm làm việc.

Đề án 404 “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” được triển khai từ năm 2014, với mục tiêu hỗ trợ kiện toàn, xây dựng và phát triển 500 nhóm trẻ độc lập, tư thục.

Qua 7 năm triển khai, đề án đã thực hiện được hơn gấp đôi mục tiêu đề ra, với 951 nhóm trẻ được hỗ trợ và phát triển. 

Bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Sáng 15/7, tại hội thảo “Rà soát kết quả thực hiện các mục tiêu của đề án 404”, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cho biết, các địa phương thực hiện Đề án, các cán bộ, giáo viên, bảo mẫu của nhóm trẻ độc lập tư thục ở được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng chăm sóc trẻ, đạo đức nghề nghiệp.

Kết quả thực hiện đề án được thực hiện ở 20 tỉnh, thành phố cho thấy,  hầu hết các tỉnh, thành phố thực hiện quản lý giám sát theo quy định của nhà nước. Tại một số tỉnh, thành đã bắt đầu tăng cường thực hiện giám sát dựa vào cộng đồng, tiêu biểu như ở thành phố Hải Phòng, duy trì 12 câu lạc bộ chủ nhóm trẻ, 70 tổ giám sát dựa vào cộng đồng của tổ trưởng tổ dân phố, hội phụ nữ cơ sở và phụ huynh; tại Đà Nẵng 100% Chi hội trưởng phụ nữ được tập huấn kỹ năng giám sát các nhóm trẻ độc lập trên địa bàn. Còn tại TPHCM, chi hội phụ nữ tham gia kiểm tra giám sát cùng chính quyền phát hiện xử lý kịp thời một số nhóm trẻ hoạt động không giấy phép, không thực hiện đủ an toàn cho trẻ…

Tuy nhiên, nhóm trẻ độc lập tư thục tự phát ngày càng đông và thường theo mùa vụ nên việc quản lý giám sát còn gặp nhiều khó khăn. 11 nhóm trẻ đã tự giải thể do chuyển nghề, khó thuê địa điểm, ảnh hưởng dịch Covid-19,  trong đó 8 nhóm tại tỉnh Vĩnh Phúc, 3 nhóm ở Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, trưởng ban Gia đình xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Để khắc phục những hạn chế  này, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trưởng ban Gia đình xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho rằng, đối với 10 tỉnh thành phố được hỗ trợ kinh phí tiếp tục thực hiện các mục tiêu phấn đấu từ giờ tới cuối năm 2020, ít nhất mỗi tỉnh có 2 nhóm trẻ.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của các bà mẹ có con dưới 36 tháng tuổi và thứ hai tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, lòng yêu nghề mến trẻ cho các giáo viên và bảo mẫu”, bà Mai nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tặng thẻ BHYT cho hai con của nữ công nhân bị tai nạn trên đường Láng
Tặng thẻ BHYT cho hai con của nữ công nhân bị tai nạn trên đường Láng

VOV.VN -Trung tâm truyền thông BHXH Việt Nam trao tặng thẻ BHYT và quà hỗ trợ hai con của chị Lê Thị Thu Hà ở phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tặng thẻ BHYT cho hai con của nữ công nhân bị tai nạn trên đường Láng

Tặng thẻ BHYT cho hai con của nữ công nhân bị tai nạn trên đường Láng

VOV.VN -Trung tâm truyền thông BHXH Việt Nam trao tặng thẻ BHYT và quà hỗ trợ hai con của chị Lê Thị Thu Hà ở phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp ở Thái Nguyên
Phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp ở Thái Nguyên

VOV.VN - Các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là tại các khu công nghiệp hiện được coi là điểm then chốt ở tỉnh Thái Nguyên.

Phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp ở Thái Nguyên

Phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp ở Thái Nguyên

VOV.VN - Các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là tại các khu công nghiệp hiện được coi là điểm then chốt ở tỉnh Thái Nguyên.

Đồng Nai sẽ “khai tử” Khu công nghiệp Biên Hòa 1 trong năm 2020
Đồng Nai sẽ “khai tử” Khu công nghiệp Biên Hòa 1 trong năm 2020

VOV.VN - Sáng nay (18/3), Tỉnh ủy Đồng Nai làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai về đề án chuyển đổi công năng khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1.

Đồng Nai sẽ “khai tử” Khu công nghiệp Biên Hòa 1 trong năm 2020

Đồng Nai sẽ “khai tử” Khu công nghiệp Biên Hòa 1 trong năm 2020

VOV.VN - Sáng nay (18/3), Tỉnh ủy Đồng Nai làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai về đề án chuyển đổi công năng khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1.