Ea Kar Đắk Lăk chủ động điều tiết nước chống hạn

VOV.VN - Chủ động điều tiết, sử dụng nguồn nước tưới cho các loại cây trồng, đang được các cấp chính quyền và nông dân ở huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk thực hiện hợp lý. Nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp vẫn đảm bảo, lúa đông xuân trên địa bàn vẫn "né" hạn thành công.

 

Ruộng đủ nước, lúa đang thì con gái xanh ngát trên “cánh đồng 132” ở xã Cư Ea Lang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Giữa trưa nắng ráp, áo đẫm mồ hôi nhưng nụ cười của Sa Moan Krông sáng lóa trên nền lúa xanh. Sa Moan Krông, nhà ở buôn Briu, xã Cư Huê, huyện Ea Kar cho biết, do thiếu đất sản xuất, gia đình được cấp ruộng ở cánh đồng này từ năm 2016. Trừ năm đầu năng suất thấp vì chưa biết cách làm, những năm sau đó, gia đình cầm chắc 2 vụ, 10 tấn lúa mỗi năm. Mùa khô năm nay khốc liệt, ruộng của gia đình lại ở cuối đường mương, nên Sa Moan phải ra thật sớm để đón nước về.

“Tại buôn Êa Đơk anei, buôn Briu có mấy trăm hộ được nhà nước cấp ruộng, gia đình tôi được cấp 3 sào 7 ruộng nước. Đường ra ruộng xa, phải đi thăm ruộng và lấy nước đúng ngày có nước”, Sa Moan Krông nói.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND xã Cư Elang cho biết, ngoài "cánh đồng 132" được khai lập theo Quyết định 132/2003 của Thủ tướng Chính phủ, cấp cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất, Vụ Đông Xuân này, nông dân trong xã còn gieo cấy 500 ha lúa ở các xứ đồng. Ngay từ đầu vụ, chính quyền đã vận động bà con xuống giống đúng lịch thời vụ, hạn chế gieo cấy lúa ở những chân ruộng bấp bênh nguồn nước, nên đến nay vẫn né được hạn.

“Hạn hán có thể xảy ra. Với việc điều tiết nước của Công Ty thủy lợi, địa phương xã chủ động thông báo cho người dân, đặc biệt là người có diện tích canh tác lúa nước chủ động phối hợp với công ty thủy lợi trên cơ sở lịch cấp nước của từng khu vực để chủ động dẫn nước vào ruộng. Tránh lãng phí và không tới được các khu vực ruộng nằm xa”, ông Nguyễn Ngọc Hòa cho hay.

Công ty Thủy lợi Đắk Lắk Chi nhánh Ea Kar quản lý 20 công trình thủy lợi, gồm 18 hồ chứa, 1 đập dâng và 1 trạm bơm. Diện tích đảm bảo nguồn nước tưới của Chi nhánh Công ty là 3.220 ha các loại cây trồng. Trong đó có 1.800 ha cây công nghiệp và 1.150 ha lúa.

Ông Nguyễn Tiến Sĩ, Giám đốc Công ty Thủy lợi Đắk Lắk Chi nhánh Ea Kar cho biết, hiện tại 14 hồ chứa do Công ty quản lý, lượng nước vẫn đảm bảo.

Công trình thủy lợi Ea Rớt là công trình thủy lợi lớn nhất ở huyện Ea Kar, với dung tích chứa trên 18 triệu m3 nước. Đã hơn 1 tháng nay, 10 cán bộ nhân viên ở trạm này phân chia lịch trực, đóng - mở phân dòng nước suốt cả ngày lẫn đêm. Ông Phạm Ngọc Linh, phụ trách điều tiết nước Thuỷ lợi Ea Rớt cho biết, nước trong hồ hiện chỉ còn 45% dung tích. Cán bộ, nhân viên của trạm phải thường xuyên kiểm tra chặt chẽ việc việc nhận nước từ các kênh của các hộ, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

 “Hồ vẫn đảm bảo được lượng nước để phục vụ đến cuối vụ đông xuân này. Tất cả từ lãnh đạo đến nhân viên của chi nhánh sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, điều tiết sử dụng nước một cách tiết kiệm nhất”, ông Phạm Ngọc Linh nói.

Đang ở cao điểm của mùa khô của Tây Nguyên, hạn hán đã xảy ra cục bộ ở một số địa phương, ảnh hưởng đến năng suất sản lượng các loại cây trồng. Nhưng người làm lúa ở huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động được nguồn nước tưới. Vụ lúa Đông Xuân ở địa phương vẫn đang "né" hạn thành công.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa nước về cứu cây trồng ở vùng “rốn hạn” Đắk Nông
Đưa nước về cứu cây trồng ở vùng “rốn hạn” Đắk Nông

VOV.VN - Như Đài TNVN đã thông tin, hàng nghìn héc ta cây trồng tại huyện Krông Nô, vùng “rốn hạn” của tỉnh Đắk Nông đang trong tình trạng thiếu nước tưới, nguy cơ xảy ra hạn nặng. Chính quyền và ngành chức năng đang nỗ lực đưa nước từ các vùng lân cận về cứu cây trồng.

Đưa nước về cứu cây trồng ở vùng “rốn hạn” Đắk Nông

Đưa nước về cứu cây trồng ở vùng “rốn hạn” Đắk Nông

VOV.VN - Như Đài TNVN đã thông tin, hàng nghìn héc ta cây trồng tại huyện Krông Nô, vùng “rốn hạn” của tỉnh Đắk Nông đang trong tình trạng thiếu nước tưới, nguy cơ xảy ra hạn nặng. Chính quyền và ngành chức năng đang nỗ lực đưa nước từ các vùng lân cận về cứu cây trồng.

Tây Nguyên chủ động ứng phó với khô hạn khốc liệt
Tây Nguyên chủ động ứng phó với khô hạn khốc liệt

VOV.VN - Hạn mùa khô, từ lâu đã trở thách thức lớn cho đời sống, sản xuất ở khu vực Tây Nguyên. Nhưng biến đổi khí hậu, mất rừng thường xuyên, đang đe dọa an ninh nguồn nước. Các tỉnh đang lồng ghép nhiều nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp để chống hạn hiệu quả, hạn chế tối đa thiệt hại trong sản xuất.

Tây Nguyên chủ động ứng phó với khô hạn khốc liệt

Tây Nguyên chủ động ứng phó với khô hạn khốc liệt

VOV.VN - Hạn mùa khô, từ lâu đã trở thách thức lớn cho đời sống, sản xuất ở khu vực Tây Nguyên. Nhưng biến đổi khí hậu, mất rừng thường xuyên, đang đe dọa an ninh nguồn nước. Các tỉnh đang lồng ghép nhiều nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp để chống hạn hiệu quả, hạn chế tối đa thiệt hại trong sản xuất.

Vườn cây thanh long xanh tươi ở Tiền Giang giữa mùa hạn mặn
Vườn cây thanh long xanh tươi ở Tiền Giang giữa mùa hạn mặn

VOV.VN - Dù vào cao điểm của hạn mặn, nguồn nước ngọt đang giảm dần nhưng vườn thanh long ở tỉnh Tiền Giang vẫn tươi tốt, bất chấp nắng chói chang cho những quả ngọt ngào.

Vườn cây thanh long xanh tươi ở Tiền Giang giữa mùa hạn mặn

Vườn cây thanh long xanh tươi ở Tiền Giang giữa mùa hạn mặn

VOV.VN - Dù vào cao điểm của hạn mặn, nguồn nước ngọt đang giảm dần nhưng vườn thanh long ở tỉnh Tiền Giang vẫn tươi tốt, bất chấp nắng chói chang cho những quả ngọt ngào.