Gần 700 ngôi nhà bị tốc mái do mưa giông, lốc xoáy ở Thái Nguyên

VOV.VN - Trong ngày 29 và sáng 30/3/2026, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa giông kèm gió lốc mạnh, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, làm một người bị thương.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên, đến 15h ngày 30/3, thiên tai khiến cháu S.T.X (sinh năm 2017, trú tại xã Cao Minh) bị thương do sập nhà, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Toàn tỉnh ghi nhận 684 ngôi nhà bị tốc mái. Các địa phương chịu ảnh hưởng nặng gồm xã Phúc Lộc (104 nhà), xã Đồng Phúc (72 nhà), xã Thượng Minh (66 nhà). Ngoài ra, giông lốc làm hư hại 5 điểm trường, đổ 2 cột điện hạ thế, sạt lở 30m kênh mương nội đồng. Sản xuất nông nghiệp thiệt hại gần 70ha cây trồng, chủ yếu là ngô, hoa màu và cây công nghiệp. Tại một trại chăn nuôi, 1.000 con vịt con bị chết do sập chuồng. Tổng thiệt hại ước khoảng 8 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo các địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà, dọn dẹp, sớm ổn định cuộc sống. Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh tiếp tục duy trì trực ban, theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời cảnh báo cho người dân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Địa phương được phân quyền mạnh và chịu trách nhiệm trong phòng chống thiên tai
Địa phương được phân quyền mạnh và chịu trách nhiệm trong phòng chống thiên tai

VOV.VN - Một số vai trò trung gian cấp huyện được bãi bỏ, thay vào đó là tăng quyền chủ động cho cấp tỉnh và đặc biệt là cấp xã, nơi trực tiếp chịu tác động của thiên tai. Việc rút ngắn tầng nấc quản lý không chỉ giúp phản ứng nhanh hơn mà còn nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở.

Địa phương được phân quyền mạnh và chịu trách nhiệm trong phòng chống thiên tai

Địa phương được phân quyền mạnh và chịu trách nhiệm trong phòng chống thiên tai

VOV.VN - Một số vai trò trung gian cấp huyện được bãi bỏ, thay vào đó là tăng quyền chủ động cho cấp tỉnh và đặc biệt là cấp xã, nơi trực tiếp chịu tác động của thiên tai. Việc rút ngắn tầng nấc quản lý không chỉ giúp phản ứng nhanh hơn mà còn nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở.

Phát hiện thi thể nam shipper dưới sông tại xã Quang Thiện, Ninh Bình
Phát hiện thi thể nam shipper dưới sông tại xã Quang Thiện, Ninh Bình

VOV.VN - Sáng nay 27/3, tại khu vực thôn Như Hòa, xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình, người dân địa phương bàng hoàng phát hiện thi thể một nam giới làm nghề shipper dưới sông sau khi thấy chiếc xe máy của nạn nhân bỏ lại bất thường trên bờ.

Phát hiện thi thể nam shipper dưới sông tại xã Quang Thiện, Ninh Bình

Phát hiện thi thể nam shipper dưới sông tại xã Quang Thiện, Ninh Bình

VOV.VN - Sáng nay 27/3, tại khu vực thôn Như Hòa, xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình, người dân địa phương bàng hoàng phát hiện thi thể một nam giới làm nghề shipper dưới sông sau khi thấy chiếc xe máy của nạn nhân bỏ lại bất thường trên bờ.

Hệ thống cảnh báo sớm thiên tai cần cải thiện những gì trước biến đổi khí hậu?
Hệ thống cảnh báo sớm thiên tai cần cải thiện những gì trước biến đổi khí hậu?

VOV.VN - Biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, đòi hỏi nâng cao chất lượng dự báo và cảnh báo sớm. Cục Khí tượng Thủy văn đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại và tăng khả năng thích ứng.

Hệ thống cảnh báo sớm thiên tai cần cải thiện những gì trước biến đổi khí hậu?

Hệ thống cảnh báo sớm thiên tai cần cải thiện những gì trước biến đổi khí hậu?

VOV.VN - Biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, đòi hỏi nâng cao chất lượng dự báo và cảnh báo sớm. Cục Khí tượng Thủy văn đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại và tăng khả năng thích ứng.

Đà Nẵng nâng cao năng lực phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó thiên tai
Đà Nẵng nâng cao năng lực phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó thiên tai

VOV.VN - Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra sáng ngày 17/3, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao năng lực ứng phó, không để bị động trước các tình huống thiên tai, sự cố.

Đà Nẵng nâng cao năng lực phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó thiên tai

Đà Nẵng nâng cao năng lực phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó thiên tai

VOV.VN - Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra sáng ngày 17/3, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao năng lực ứng phó, không để bị động trước các tình huống thiên tai, sự cố.