Giá cước vận tải “chây ỳ”- người dân bức xúc

VOV.VN - Từ đầu năm 2016 đến nay, giá xăng, dầu giảm sâu nhưng giá cước vận tải nhiều nơi vẫn không giảm, gây bức xúc cho người dân.

Ngành chức các địa phương chưa thực sự vào cuộc để đưa ra những chế tài đối với các doanh nghiệp vận tải. Thực trạng này diễn ra ở hầu hết các địa phương miền Trung.

Đã gần cuối tháng Giêng nhưng ông Đặng Thanh Kỳ, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vẫn phải chi ra 550. 000 đồng mua một chiếc vé giường nằm đi vào TP Hồ Chí Minh.

Dù rất bất bình vì mua vé giá cao nhưng ông Kỳ không biết phải kêu ai: “Xăng dầu hạ thì giá vé xe phải xuống thì nó mới phù hợp được. Chứ bây giờ giá vé năm trăm mấy là cao. Nói chung công việc thì cũng bôn phải vô đi làm, ở xa thì buộc phải đi”.

(Ảnh minh họa: Hoài Nam)

Ông Trần Thanh Tùng ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi cũng rất bức xúc vì giá vé vận tải hành khách chưa giảm. Điều bất hợp lí là mỗi khi giá nhiên liệu tăng lên thì các doanh nghiệp vận tải hành khách nhanh chóng làm thủ tục xin điều chỉnh tăng giá vé, đến khi giá nhiên liệu liên tục giảm sâu thì các doanh nghiệp lại im lặng.

Ông Trần Thanh Tùng ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi phản đối: “Đúng là bất hợp lí rõ ràng vì khi giá xăng dầu lên thì giá cước lên còn khi giảm thì giá vé không giảm. Đề nghị các cơ quan chủ quan nhanh chóng có biện pháp can thiệp.”

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện việc kê khai lại giá cước vận tải, phù hợp với giá nhiên liệu giảm trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Hữu Đoan, Trưởng Phòng vận tải và pháp chế, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Hiện nay chưa có doanh nghiệp nào kê khai giá giảm theo giá nhiên liệu. Chính vì vậy Sở GTVT đã chỉ đạo cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải  trong tỉnh phải khẩn trương kê khai lại giá cước theo giá nhiên liệu giảm trong thời gian vừa qua.”

“Đối với các doanh nghiệp thực hiện việc kê khai giá cước thì chúng tôi sẽ giám sát qua hồ sơ kê khai giá cước nếu thấy bất hợp lí thì chúng tôi yêu cầu điều chỉnh. Trường hợp các doanh nghiệp không chấp hành thì sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật về giá”.

Tại tỉnh Quảng Nam, đến nay cũng chỉ có 2 đơn vị taxi gửi kê khai giá đến Sở Tài chính, còn các doanh nghiệp vận tải khác thì chưa có động tĩnh gì. Ông Lê Văn Sinh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam cho biết, theo Thông tư liên tịch 152 giữa Bộ Tài Chính và Bộ Giao thông Vận tải thì việc kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô tại các địa phương do Sở Tài chính chủ trì, Sở Giao thông Vận tải chỉ là cơ quan phối hợp nên không thể đưa ra những chế tài xử phạt.

Trách nhiệm của ngành giao thông thì mình phối hợp, khi giá xăng dầu xuống thì có văn bản đề nghị Hiệp hội vận động các doanh nghiệp giảm giá, rồi cũng có văn bản đề nghị các doanh nghiệp vận tải thực hiện việc kê khai giá theo giá xăng dầu giảm./.           

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lưu lượng hành khách tăng đột biến tại bến xe khách Sơn La
Lưu lượng hành khách tăng đột biến tại bến xe khách Sơn La

VOV.VN -Trung bình mỗi ngày tết, có hơn 300 lượt xe xuất, rời bến, với hơn 4.500 lượt hành khách, tăng hơn 50% so với ngày thường.

Lưu lượng hành khách tăng đột biến tại bến xe khách Sơn La

Lưu lượng hành khách tăng đột biến tại bến xe khách Sơn La

VOV.VN -Trung bình mỗi ngày tết, có hơn 300 lượt xe xuất, rời bến, với hơn 4.500 lượt hành khách, tăng hơn 50% so với ngày thường.

Lượng khách về Bến xe Giáp Bát không tăng đột biến vào sáng mùng 7 Tết
Lượng khách về Bến xe Giáp Bát không tăng đột biến vào sáng mùng 7 Tết

VOV.VN -Sáng nay (mùng 7 Tết), ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, tuyến đường Giáp Bát thông thoáng, không bị tắc nghẽn.

Lượng khách về Bến xe Giáp Bát không tăng đột biến vào sáng mùng 7 Tết

Lượng khách về Bến xe Giáp Bát không tăng đột biến vào sáng mùng 7 Tết

VOV.VN -Sáng nay (mùng 7 Tết), ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, tuyến đường Giáp Bát thông thoáng, không bị tắc nghẽn.

Các bến xe của Hà Nội lượng hành khách tăng 50%
Các bến xe của Hà Nội lượng hành khách tăng 50%

VOV.VN - Hôm nay (5/2) là ngày làm việc cuối cùng trước khi cán bộ, công chức, viên chức bắt đầu bước vào kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày.

Các bến xe của Hà Nội lượng hành khách tăng 50%

Các bến xe của Hà Nội lượng hành khách tăng 50%

VOV.VN - Hôm nay (5/2) là ngày làm việc cuối cùng trước khi cán bộ, công chức, viên chức bắt đầu bước vào kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày.

TP HCM: Bến xe Miền Tây vẫn phục vụ hành khách đến Giao thừa
TP HCM: Bến xe Miền Tây vẫn phục vụ hành khách đến Giao thừa

VOV.VN -Dự báo vẫn còn khách ra bến trễ nên Bến xe Miền Tây vẫn bố trí xe phục vụ đến 24 giờ đêm nay.

TP HCM: Bến xe Miền Tây vẫn phục vụ hành khách đến Giao thừa

TP HCM: Bến xe Miền Tây vẫn phục vụ hành khách đến Giao thừa

VOV.VN -Dự báo vẫn còn khách ra bến trễ nên Bến xe Miền Tây vẫn bố trí xe phục vụ đến 24 giờ đêm nay.

Hình ảnh: Bến xe Miền Đông chật kín người ngày giáp Tết
Hình ảnh: Bến xe Miền Đông chật kín người ngày giáp Tết

VOV.VN -Bến xe Miền Đông (TP HCM) có rất đông người dân đến để về quê nên tình hình giao thông trở nên căng thẳng.

Hình ảnh: Bến xe Miền Đông chật kín người ngày giáp Tết

Hình ảnh: Bến xe Miền Đông chật kín người ngày giáp Tết

VOV.VN -Bến xe Miền Đông (TP HCM) có rất đông người dân đến để về quê nên tình hình giao thông trở nên căng thẳng.