Giải pháp nào cho 500 nhà văn hoá nhỏ hẹp, xuống cấp ở Lào Cai?

VOV.VN - Sau khi thực hiện sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố, toàn tỉnh Lào Cai hiện có gần 500 nhà văn hóa nhỏ hẹp, xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, sau 2 năm rà soát vẫn chưa có giải pháp căn cơ.

Hàng trăm nhà văn hoá nhỏ hẹp, xuống cấp, sau 2 năm rà soát vẫn chưa xác định được giải pháp căn cơ. Đây là nội dung được đưa ra tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh Lào Cai giữa năm 2023.

Theo đại biểu Lý Thị Mụi, huyện Văn Bàn, việc các cấp cần quan tâm là đầu tư mở rộng các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sáp nhập; đồng thời, có phương án thanh lý những nhà văn hóa cũ không sử dụng đến để tăng kinh phí xây dựng nhà văn hóa mới. Vấn đề này từng được đưa ra tại Kì họp thứ 2 năm 2021.

"Tuy nhiên, sau gần 2 năm, Sở Văn hóa - Thể thao lại tiếp tục có văn bản đề nghị các huyện, thị xã, thành phố rà soát nhà văn hóa dôi dư, đề nghị thanh lý. Trong khi thực tế tại các địa phương, nội dung này đã rà soát xong từ năm 2021. Vì vậy, đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giải trình rõ hơn về nội dung này", đại biểu Lý Thị Mùi nêu.

Đại biểu Lý Thị Mụi cũng đề nghị người đứng đầu ngành văn hóa tỉnh Lào Cai cho biết khi nào sẽ ban hành văn bản hướng dẫn thanh lý nhà văn hóa dôi dư để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

Giải trình tại phiên chất vấn, bà Đinh Minh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Lào Cai cho biết, do khó khăn về kinh phí khi ngân sách tỉnh không hỗ trợ và hạn hẹp về quỹ đất, đến nay mới có hơn 40 nhà văn hóa của 5/9 huyện, thị xã, thành phố được nâng cấp, sửa chữa, xây mới phù hợp.

Ngoài ra, qua rà soát của năm 2021, toàn tỉnh có gần 100 nhà văn hóa dôi dư đề nghị thanh lý, nhưng đến nay, con số thanh lý vẫn hạn chế, chủ yếu do khó khăn trong chuyển đổi quyền sử dụng đất.

Viện dẫn lý do vì sao 2 năm trước rà soát rồi đến nay vẫn phải rà soát lại, bà Hà cho biết: "Bản thân tôi sau khi nhận nhiệm vụ là Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã chỉ đạo rà soát để nắm bắt cụ thể số nhà văn hóa dôi dư sáp nhập, cũng như tiến độ thanh lý của các huyện để làm cơ sở tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, đề xuất UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ".

Bà Đinh Minh Hà được bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Lào Cai vào đầu tháng 6/2022 sau gần 2 năm làm Bí thư Huyện ủy Si Ma Cai.

Bà Hà thông tin thêm, đầu năm 2023, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai cũng thực hiện một cuộc giám sát chuyên đề bao gồm nội dung này. Qua đó, đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao cần tiếp tục phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại toàn bộ các nhà văn hóa cộng đồng không đảm bảo.

"Theo kế hoạch, trong đầu quý III năm 2023, sau khi các huyện có số liệu rà soát và báo cáo cụ thể, chúng tôi sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo cấp huyện tiếp tục xây dựng các phương án theo đúng quy định", bà Đinh Minh Hà nói.

Đáp từ sau phần chất vấn, đại biểu Lý Thị Mụi đề nghị Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Lào Cai cần đẩy nhanh tiến độ để sớm đề xuất giải pháp thực hiện thanh lý các nhà văn hóa dôi dư ngay trong quý III như đã nêu.

Phát biểu khép lại phần chất vấn, ông Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai đề nghị Sở Văn hóa – Thể thao cần rút kinh nghiệm, phải giải quyết đến cùng những ý kiến, kiến nghị của cử tri, chứ không chỉ nêu vấn đề rồi liên tục yêu cầu rà soát mà không đưa ra được giải pháp.

"Nghị quyết của HĐND đã nêu rồi, các công trình của xã, thôn thuộc quyền quản lý của UBND cấp huyện nên phương án thanh lý phải là ở cấp huyện. Đặc biệt, các công trình công cộng này chủ yếu trên đất công ích, trên đất 5%, rồi đất đóng góp của người dân. Hiện nay, thanh lý nhà thì dễ, nhưng xử lý phần đất như thế nào cũng đề nghị ngành văn hóa và ngành tài chính phải sớm có hướng dẫn cụ thể", ông Vũ Xuân Cường thông tin.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh thành Nhà hát Hồ Gươm - Điểm nhấn kiến trúc, văn hóa Thủ đô
Khánh thành Nhà hát Hồ Gươm - Điểm nhấn kiến trúc, văn hóa Thủ đô

VOV.VN - Ngày 9/7, Bộ Công an và UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành Nhà hát Hồ Gươm (40 phố Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Với quy mô 5.000m2, tọa lạc tại vị trí đắc địa giàu giá trị văn hóa bậc nhất của thủ đô, cùng trang thiết bị tiên tiến, ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới, Nhà hát Hồ Gươm hội đủ các điều kiện để trở thành tâm điểm của các sự kiện.

Khánh thành Nhà hát Hồ Gươm - Điểm nhấn kiến trúc, văn hóa Thủ đô

Khánh thành Nhà hát Hồ Gươm - Điểm nhấn kiến trúc, văn hóa Thủ đô

VOV.VN - Ngày 9/7, Bộ Công an và UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành Nhà hát Hồ Gươm (40 phố Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Với quy mô 5.000m2, tọa lạc tại vị trí đắc địa giàu giá trị văn hóa bậc nhất của thủ đô, cùng trang thiết bị tiên tiến, ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới, Nhà hát Hồ Gươm hội đủ các điều kiện để trở thành tâm điểm của các sự kiện.

“Nhà hát 3 nón lá” - công trình kiến trúc văn hóa độc đáo giữa lòng miền Tây
“Nhà hát 3 nón lá” - công trình kiến trúc văn hóa độc đáo giữa lòng miền Tây

VOV.VN - Tọa lạc cạnh Quảng trường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, Nhà hát Cao Văn Lầu được xây dựng theo mô hình 3 chiếc nón lá đan xen nhau. Vào năm 2014, Nhà hát Cao Văn Lầu đã vinh dự được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục “Nhà hát Cao Văn Lầu có hình dạng 3 chiếc nón lá lớn nhất Việt Nam”.

“Nhà hát 3 nón lá” - công trình kiến trúc văn hóa độc đáo giữa lòng miền Tây

“Nhà hát 3 nón lá” - công trình kiến trúc văn hóa độc đáo giữa lòng miền Tây

VOV.VN - Tọa lạc cạnh Quảng trường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, Nhà hát Cao Văn Lầu được xây dựng theo mô hình 3 chiếc nón lá đan xen nhau. Vào năm 2014, Nhà hát Cao Văn Lầu đã vinh dự được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục “Nhà hát Cao Văn Lầu có hình dạng 3 chiếc nón lá lớn nhất Việt Nam”.

Khánh Hòa bàn giao mặt bằng cao tốc Vân Phong - Nha Trang
Khánh Hòa bàn giao mặt bằng cao tốc Vân Phong - Nha Trang

VOV.VN - Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa tập trung nhân lực, tăng thời gian làm việc, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong – Nha Trang đúng tiến độ. Địa phương đang tập trung xây dựng các khu tái định cư đảm bảo chất lượng.

Khánh Hòa bàn giao mặt bằng cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Khánh Hòa bàn giao mặt bằng cao tốc Vân Phong - Nha Trang

VOV.VN - Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa tập trung nhân lực, tăng thời gian làm việc, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong – Nha Trang đúng tiến độ. Địa phương đang tập trung xây dựng các khu tái định cư đảm bảo chất lượng.

Giám đốc Nhà xuất bản Văn học được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Văn hóa
Giám đốc Nhà xuất bản Văn học được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Văn hóa

Kể từ ngày 1/2/2023, ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Nhà xuất bản Văn học sẽ giữ cương vị là Tổng Biên tập Báo Văn hóa, cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Giám đốc Nhà xuất bản Văn học được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Văn hóa

Giám đốc Nhà xuất bản Văn học được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Văn hóa

Kể từ ngày 1/2/2023, ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Nhà xuất bản Văn học sẽ giữ cương vị là Tổng Biên tập Báo Văn hóa, cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hàng trăm nhà văn hóa cộng đồng tại Đắk Lắk hoạt động kém hiệu quả
Hàng trăm nhà văn hóa cộng đồng tại Đắk Lắk hoạt động kém hiệu quả

VOV.VN - Hàng trăm nhà văn hóa cộng đồng hoạt động kém hiệu quả, trong tổng số 1.700 nhà đã xây dựng, đó là thực trạng đang xảy ra tại Đắk Lắk. Để khắc phục những tồn tại đang xảy ra cần lên kế hoạch hàng năm và dài hạn để thu hút người dân đến sinh hoạt.

Hàng trăm nhà văn hóa cộng đồng tại Đắk Lắk hoạt động kém hiệu quả

Hàng trăm nhà văn hóa cộng đồng tại Đắk Lắk hoạt động kém hiệu quả

VOV.VN - Hàng trăm nhà văn hóa cộng đồng hoạt động kém hiệu quả, trong tổng số 1.700 nhà đã xây dựng, đó là thực trạng đang xảy ra tại Đắk Lắk. Để khắc phục những tồn tại đang xảy ra cần lên kế hoạch hàng năm và dài hạn để thu hút người dân đến sinh hoạt.