Giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc-Nam với cách làm hiệu quả ở Bình Định

VOV.VN - Để giải phóng mặt bằng sạch bàn giao cho các chủ đầu tư đúng tiến độ, tỉnh Bình Định sớm xây dựng hoàn thiện các khu tái định cư, đảm bảo điều kiện cho người dân đến nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.


2 năm trước, khi nghe thông tin tuyến chính cao tốc Bắc - Nam chạy ngang qua khu vực nhà mình, bà Phan Thị Bạn (84 tuổi), ở thôn Thế Thạnh 1, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cảm thấy lo lắng. Theo bà Phan Thị Bạn, cao tốc chạy qua gia đình bà sẽ phải di dời tái định cư, vườn cây ăn trái là nguồn thu nhập chính cũng bị ảnh hưởng. 

Khi giải phóng mặt bằng tái định cư, gia đình bà Phan Thị Bạn được chính quyền huyện Hoài Ân tuyên truyền, vận động, giải thích về tầm quan trọng của dự án trọng điểm quốc gia nên bà Bạn đã đồng ý di dời, tái định cư về khu tái định Đồng Cây Thị ở thôn Thế Thạnh 1, xã Ân Thạnh, cách làng cũ vài trăm mét.

Đầu năm 2024, căn nhà cấp 4 ở khu tái định đã hoàn thành, gia đình bà Bạn chuyển vào ở, nhường đất làm cao tốc. Bà Phan Thị Bạn cho biết, chính quyền xây dựng khu tái định cư khang trang, cuộc sống gia đình bà có nhiều đổi thay:

“Ở khu vực nhà cũ đất rộng mênh mông với vườn dừa khoảng 30 cây, bưởi 38 cây, xoài… gia đình thu hoạch bán hàng năm tiêu không hết. Ở trên xã, huyện xuống đền bù cho gia đình 2,3 tỷ đồng. Gia đình có 9 đứa con, nên cho 9 trăm triệu đồng, xây dựng căn nhà hết 400 triệu, còn 400 triệu bỏ ngân hàng sau này lấy lãi ăn. Khi ra nơi ở mới gia đình cũng mừng, chỗ ở cũng rộng rãi và sạch sẽ, cất nhà tái định cư đẹp hơn ở làng cũ”, bà Bạn bày tỏ.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đi qua địa bàn huyện Hoài Ân có tổng chiều dài hơn 19km. Huyện Hoài Ân đã xây dựng 8 khu tái định cư để bố trí tái định cư cho bà con. Nhờ triển khai xây dựng sớm các khu tái định cư, giao đất ở cho bà con nên việc giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ và bàn giao mặt bằng sạch để các nhà thầu triển khai thi công.

Ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Hoài Ân cho biết, cao tốc Bắc-Nam qua địa bàn là dự án lớn nhất từ trước đến nay địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư. Để công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành đúng tiến độ, UBND huyện Hoài Ân đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban. Các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư được Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc-Nam huyện Hoài Ân kịp thời xử lý.

“Khối lượng giải phóng mặt liên quan tới cao tốc rất lớn, huyện Hoài Ân phải tập trung công sức và nhân lực trong một thời gian tương đối ngắn. Quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng huyện vận động, theo dõi, nắm sát tâm tư nguyện vọng của bàn con nhân dân. Việc tổ chức làm công tác giải phóng mặt bằng bám sát địa bàn, bám sát với bà con và hiện trường để xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ ban đầu, từ đó kịp thời tháo gỡ. Huyện đã hoàn thành các nhiệm vụ giải phóng mặt bằng theo quy định, về bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết được tâm tư, nguyện vọng nhỏ nhất của bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án”, ông Phong cho biết.

Hiện nay, trên công trường cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Bình Định sôi động tiếng máy thi công. Tại các vị trí mặt bằng được bàn giao, nhà thầu tăng cường các phương tiện, thiết bị thi công 3 ca, 4 kíp để kịp tiến độ. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc điều hành dự án thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn, thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam cho biết, dự án đã vượt tiến độ đề ra. 

“Công tác giải phóng mặt bằng đã được tỉnh Bình Định vào cuộc quyết liệt. Hiện tại cơ bản 100% mặt bằng được tỉnh bàn giao cho nhà thầu triển khai công trên toàn tuyến. Tiến độ của dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ hiện đáp ứng và vượt kế hoạch đề ra khâu giải phóng mặt bằng chiếm một phần rất quan trọng. Hiện nay, các đơn vị cũng đã đẩy nhanh tiến độ theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thi công 3 ca, 4 kíp”, ông Hưng thông tin.

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 qua tỉnh Bình Định dài hơn 117km và ảnh hưởng tới hơn 11.700 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Tỉnh Bình Định đã đầu tư xây dựng 40 khu tái định cư, diện tích hơn 71 ha với 1.723 lô đất, tổng mức đầu tư hơn 746 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương ở tỉnh Bình Định đã bàn giao 100% mặt bằng tuyến chính cho chủ đầu tư.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết, địa phương chú trọng bố trí tái định cư cho người dân đến nơi ở mới phải tốt hoặc bằng nơi ở cũ:

“Bình Định là một trong những địa phương được Thủ tướng Chính phủ đánh giá rất cao trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Toàn tuyến có 1.000 hộ dân giải tỏa trắng, di dời hạ tầng kỹ thuật rất lớn nhưng đến nay những công việc chính đã giải quyết xong. Khi giải phóng mặt bằng, một mặt tỉnh vận động các hộ chấp nhận để giao mặt bằng trên tuyến thi công đường cao tốc. Về phía Nhà nước tiếp tục rà soát, làm rõ những kiến nghị của người dân theo hướng tìm ra những gì có lợi cho dân để giải quyết. Đến giờ phút này, các cơ quan chức năng giải quyết hoàn toàn đúng quy định của pháp luật”, ông Dũng khẳng định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân cùng vận động giải phóng mặt bằng cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh
Người dân cùng vận động giải phóng mặt bằng cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

VOV.VN - Dự án đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh (giai đoạn 1) có chiều dài 93,35 km, trong đó đoạn qua tỉnh Lạng Sơn dài 51,8 km, thuộc phạm vi 2 huyện Văn Lãng và Tràng Định. Hiện 2 địa phương này đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng trong khi chờ hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng dự án.

Người dân cùng vận động giải phóng mặt bằng cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Người dân cùng vận động giải phóng mặt bằng cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

VOV.VN - Dự án đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh (giai đoạn 1) có chiều dài 93,35 km, trong đó đoạn qua tỉnh Lạng Sơn dài 51,8 km, thuộc phạm vi 2 huyện Văn Lãng và Tràng Định. Hiện 2 địa phương này đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng trong khi chờ hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng dự án.

Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đầu tiên được tách khỏi dự án đầu tư công
Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đầu tiên được tách khỏi dự án đầu tư công

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa triển khai dự án đầu tiên áp dụng Nghị quyết số 55/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, cho phép tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư công.

Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đầu tiên được tách khỏi dự án đầu tư công

Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đầu tiên được tách khỏi dự án đầu tư công

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa triển khai dự án đầu tiên áp dụng Nghị quyết số 55/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, cho phép tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư công.

Có tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm trong bồi thường giải phóng mặt bằng ở Kon Tum
Có tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm trong bồi thường giải phóng mặt bằng ở Kon Tum

VOV.VN - Những ách tắc trong khâu bồi thường giải phóng mặt bằng đang khiến nhiều dự án đầu tư công ở tỉnh Kon Tum không thể khởi công, chậm tiến độ cũng như khó giải ngân vốn đầu tư.

Có tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm trong bồi thường giải phóng mặt bằng ở Kon Tum

Có tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm trong bồi thường giải phóng mặt bằng ở Kon Tum

VOV.VN - Những ách tắc trong khâu bồi thường giải phóng mặt bằng đang khiến nhiều dự án đầu tư công ở tỉnh Kon Tum không thể khởi công, chậm tiến độ cũng như khó giải ngân vốn đầu tư.