Giám sát lao động Trung Quốc trở lại Bình Dương làm việc

VOV.VN - Sau Tết nguyên đán Canh Tý 2020, Bình Dương có hàng nghìn lao động, chuyên gia nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc đã quay trở lại làm việc.

Sau Tết nguyên đán Canh Tý 2020, Bình Dương có hàng nghìn lao động, chuyên gia nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc quay trở lại làm việc. Từ đó, nguy cơ xâm nhập bệnh viêm phổi do virus corona mới (nCoV) tại địa phương này là rất cao. Bình Dương đã thực hiện thêm nhiều giải pháp giám sát lao động, chuyên gia Trung Quốc để bảo vệ an toàn sức khỏe, của người dân và người lao động.

Bình Dương chuẩn bị những khu cách ly đặc biệt trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Công ty TNHH Shyang Hung Cheng ở cụm công nghiệp An Thạnh, tỉnh Bình Dương có khoảng 110 chuyên gia là người nước ngoài, trong đó hầu hết là người Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, đúng thời điểm dịch bệnh hô hấp cấp bùng phát, có 30 chuyên gia là người Trung Quốc quay trở lại công ty làm việc. Với các chuyên gia này, công ty bố trí khu vực ký túc xá riêng biệt để cách ly và theo dõi sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

Ngành chức năng Bình Dương làm việc với doanh nghiệp về việc cách ly chuyên gia là người Trung Quốc.

Thực hiện chỉ đạo của Sở LĐ-TBXH về việc tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc và người nước ngoài di chuyển qua vùng dịch quay trở lại Việt Nam làm việc, các công ty chủ động hủy vé máy bay; thông báo không trở lại làm việc đối với lao động người Trung Quốc. Còn đối với các chuyên gia của nước này thì sẽ điều hành công việc từ xa để nhà máy vẫn hoạt động giữa "tâm bão" corona.

Ông Đặng Quang Duẩn, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam cho hay, Ban giám đốc công ty cùng với Ban chấp hành công đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch corona trong cán bộ, công nhân lao động.

“Đối với người Trung Quốc chưa có ai quay về nhà máy. Công nhân viên của nhà máy đi du lịch qua Trung Quốc, hiện nay đã trở lại Việt Nam vẫn chưa cho đi làm. Dù thiếu chuyên gia, công ty vẫn làm việc bình thường”- ông Đặng Quang Duẩn cho biết.

Bình Dương là nơi có hơn 24.000 lao động, chuyên gia người nước ngoài, trong đó có hơn 10.000 lao động Trung Quốc. Đến thời điểm này, đã có hơn 1.900 lao động Trung Quốc trở lại làm việc. Những ngày đầu, nhiều doanh nghiệp chưa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong khai báo lịch trình đi về của người lao động, chuyên gia nước ngoài. Có nơi còn cho chuyên gia người Trung Quốc vào nhà máy giám sát, vận hành máy móc sản xuất gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người lao động.

Ngành chức năng Bình Dương kiểm tra phòng, chống dịch bệnh tại doanh nghiệp.

Trước thực trạng đó, lãnh đạo Bình Dương đã chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương xác định rõ số lượng người nước ngoài, nhất là người đi từ vùng có dịch trở lại Bình Dương sinh sống và làm việc. Bên cạnh đó, xác định rõ nơi ở để có biện pháp dự phòng lây nhiễm, kiểm tra sức khỏe thường xuyên, thực hiện nghiêm khuyến cáo của ngành y tế, cách ly hoàn toàn trong 14 ngày để bảo đảm không lây nhiễm mầm bệnh.

“UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng chuyên ngành quyết liệt trong vấn đề này, qua đó chia sẻ thông tin để lao động, chuyên gia Trung Quốc hiểu công việc họ phải thực hiện. Đồng thời quản lí được các đối tượng đi từ Trung Quốc đến, cần thiết phải cách ly để việc phòng bệnh được an toàn”- ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết.

Công nhân Bình Dương tự phòng, chống dịch bệnh bằng cách đeo khẩu trang khi làm việc.

Ghi nhận thực tế cho thấy, dù trở lại làm việc sau Tết khá đông, nhưng chỉ có vài lao động người Trung Quốc đang được theo dõi, cách ly tại bệnh viện. Số còn lại được cách ly tại nơi ở và được chính quyền địa phương lập danh sách, kiểm tra y tế khi có biểu hiện ho, sốt. Chính vấn đề này khiến nhiều người dân ở Bình Dương cảm thấy bất an, bởi khi tự cách ly họ có thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch hay không?

Vấn đề này, ông Nguyễn Thành Danh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cho rằng, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với người trở về từ Hồ Bắc hoặc đi qua Hồ Bắc (Trung Quốc) coi như trường hợp mắc bệnh và phải cách ly ngay tại cơ sở. Những trường hợp khác được cách ly tại nhà hoặc cơ sở lưu trú, tuyệt đối không để tiếp xúc với người xung quanh. Chính quyền địa phương và chính người dân cũng phải có trách nhiệm trong việc theo dõi quá trình thực hiện cách ly của người Trung Quốc tại nhà riêng, hoặc trong khu dân cư.

“Khi tiếp xúc với người có dấu hiệu nghi ngờ nên giữ khoảng cách cho an toàn. Những người lao động đến từ vùng dịch mà không chấp hành cách ly theo quy định thì mọi người phải báo cho đơn vị chức năng để có giải pháp quản lý họ”- ông Danh khuyến cáo.  

Những nỗi lo và sự bất an của người dân là điều dễ hiểu, khi cơn bão dịch corona đã làm hơn 1.000 người thiệt mạng. Chính vì vậy, ngoài việc tuyên truyền để tránh sự “kỳ thị” với người Trung Quốc thì Bình Dương cần chủ động bố trí thêm những khu vực cách ly an toàn, bổ sung thêm thuốc phòng, chống dịch và sẵn sàng ứng phó trước mọi tình huống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách ly theo dõi nCoV 227 lao động Trung Quốc làm việc ở Dung Quất
Cách ly theo dõi nCoV 227 lao động Trung Quốc làm việc ở Dung Quất

VOV.VN - Kiểm tra, theo dõi tình hình sức khoẻ của người lao động… là các biện pháp được tỉnh Quảng Ngãi triển khai để đối phó với dịch virus corona.

Cách ly theo dõi nCoV 227 lao động Trung Quốc làm việc ở Dung Quất

Cách ly theo dõi nCoV 227 lao động Trung Quốc làm việc ở Dung Quất

VOV.VN - Kiểm tra, theo dõi tình hình sức khoẻ của người lao động… là các biện pháp được tỉnh Quảng Ngãi triển khai để đối phó với dịch virus corona.

Cách ly lao động Trung Quốc trở lại Việt Nam làm việc sau kỳ nghỉ Tết
Cách ly lao động Trung Quốc trở lại Việt Nam làm việc sau kỳ nghỉ Tết

VOV.VN -Việc cách ly những lao động Trung Quốc trở lại làm việc là việc làm cần thiết trong thời điểm xảy ra dịch bệnh do chủng mới của virus corona gây ra.

Cách ly lao động Trung Quốc trở lại Việt Nam làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Cách ly lao động Trung Quốc trở lại Việt Nam làm việc sau kỳ nghỉ Tết

VOV.VN -Việc cách ly những lao động Trung Quốc trở lại làm việc là việc làm cần thiết trong thời điểm xảy ra dịch bệnh do chủng mới của virus corona gây ra.

Hải Phòng: Cách ly hơn 300 lao động Trung Quốc quay trở lại làm việc
Hải Phòng: Cách ly hơn 300 lao động Trung Quốc quay trở lại làm việc

VOV.VN - Hơn 300 trường hợp cách ly chủ yếu là lao động Trung Quốc làm việc tại các doanh nghiệp Hải Phòng, thời gian cách ly 14 ngày, tính từ ngày nhập cảnh.

Hải Phòng: Cách ly hơn 300 lao động Trung Quốc quay trở lại làm việc

Hải Phòng: Cách ly hơn 300 lao động Trung Quốc quay trở lại làm việc

VOV.VN - Hơn 300 trường hợp cách ly chủ yếu là lao động Trung Quốc làm việc tại các doanh nghiệp Hải Phòng, thời gian cách ly 14 ngày, tính từ ngày nhập cảnh.