Giám sát thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại Đắk Lắk

VOV.VN - Sau gần 3 năm triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, diện mạo nông thôn Đắk Lắk có bước khởi sắc, đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện, văn hoá – xã hội có nhiều tiến bộ, tỉ lệ hộ nghèo ngày càng giảm.

Chiều nay (19/7), Đoàn giám sát của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Báo cáo với đoàn công tác, sau gần 3 năm triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, diện mạo nông thôn Đắk Lắk có bước khởi sắc. Đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện, văn hoá – xã hội có nhiều tiến bộ, tỉ lệ hộ nghèo ngày càng giảm. Đời sống tinh thần của nhân dân tiếp tục được quan tâm cả về lượng và chất. Hệ thống chính trị được củng cố và kiện toàn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại Đắk Lắk cũng gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Một số chỉ tiêu kế hoạch khó đạt yêu cầu đề ra. Chất lượng giảm nghèo chưa thật sự bền vững, nguy có phát sinh và tái nghèo cao.

Chỉ ra một số nguyên nhân khó khăn trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các đại biểu cho rằng, nhân lực và năng lực của đội ngũ cán bộ để thực hiện các chương trình ở cấp cơ sở còn thiếu và yếu. Kinh phí thực hiện các chương trình bố trí muộn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, hiệu quả thấp. Cùng với đó, một số dự án, nội dung thành phần của 3 chương trình mục tiêu quốc gia chưa thể triển khai và giải ngân là do chưa có văn bản hướng dẫn thống nhất, đầy đủ từ trung ương và các bộ ngành.

Ông Đinh Xuân Hà, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Đắk Lắk nói: “Đã có một số văn bản đã được sửa đổi, bổ sung, tuy nhiên vẫn còn chồng chéo. Đặc biệt văn bàn này dẫn dắt, tham chiếu đến văn bản khác, đọc văn bản khác lại theo 1 văn bản khác nữa. Mỗi một đoạn ý tứ lại khác trong quá trình thực hiện thì mỗi địa phương lại có cơ quan hiểu theo cách khác”.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận và đánh giá cao đánh giá cao kết quả triển khai các chương trình MTQG mà Đắk Lắk đã đạt được.

Đồng thời, với tinh thần giám sát là kiến tạo để cùng nhau tháo gỡ khó khăn, thông qua chương trình làm việc tại tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị: “Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cần có chỉ đạo tiếp thu, có báo cáo bổ sung đầy đủ các ý kiến của tổ công tác và các thành viên, lập các danh mục nội dung vướng mắc tiếp tục kiến nghị. Thứ hai, tiếp tục quan tâm chỉ đạo sâu sắc hơn, tăng cường hoạt động của ban chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ kịp thời giữa các cơ quan đơn vị, huy động sức mạnh tổng hợp để từng bước thay đổi tập quán sản xuất để phát triển kinh tế xã hội”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Tình hình tội phạm tại Đắk Lắk nửa đầu năm diễn biến phức tạp
Nóng 24h: Tình hình tội phạm tại Đắk Lắk nửa đầu năm diễn biến phức tạp

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, tình hình an ninh kinh tế, an ninh chính trị và an ninh mạng ở tỉnh còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Các thế lực thù địch tổ chức phản động lưu vong triệt để lợi dụng Internet, mạng xã hội gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá, xuyên tạc.

Nóng 24h: Tình hình tội phạm tại Đắk Lắk nửa đầu năm diễn biến phức tạp

Nóng 24h: Tình hình tội phạm tại Đắk Lắk nửa đầu năm diễn biến phức tạp

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, tình hình an ninh kinh tế, an ninh chính trị và an ninh mạng ở tỉnh còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Các thế lực thù địch tổ chức phản động lưu vong triệt để lợi dụng Internet, mạng xã hội gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá, xuyên tạc.

Bắt 3 đối tượng trực tiếp tham gia vụ khủng bố ở Đắk Lắk
Bắt 3 đối tượng trực tiếp tham gia vụ khủng bố ở Đắk Lắk

Tối 15/7, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt giữ 3 đối tượng trốn lệnh truy nã trong vụ khủng bố vào trụ sở UBND 2 xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin.

Bắt 3 đối tượng trực tiếp tham gia vụ khủng bố ở Đắk Lắk

Bắt 3 đối tượng trực tiếp tham gia vụ khủng bố ở Đắk Lắk

Tối 15/7, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt giữ 3 đối tượng trốn lệnh truy nã trong vụ khủng bố vào trụ sở UBND 2 xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin.

VOV làm việc với Đắk Lắk về truyền thông cho đồng bào dân tộc thiểu số
VOV làm việc với Đắk Lắk về truyền thông cho đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Chiều nay (15/7), ông Đỗ Tiến Sỹ, Uỷ viên trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk về công tác tuyên truyền đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk.

VOV làm việc với Đắk Lắk về truyền thông cho đồng bào dân tộc thiểu số

VOV làm việc với Đắk Lắk về truyền thông cho đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Chiều nay (15/7), ông Đỗ Tiến Sỹ, Uỷ viên trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk về công tác tuyên truyền đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk.

Tình hình tội phạm tại tỉnh Đắk Lắk 6 tháng đầu năm diễn biến phức tạp
Tình hình tội phạm tại tỉnh Đắk Lắk 6 tháng đầu năm diễn biến phức tạp

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2023, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có diễn biến phức tạp, với nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra.

Tình hình tội phạm tại tỉnh Đắk Lắk 6 tháng đầu năm diễn biến phức tạp

Tình hình tội phạm tại tỉnh Đắk Lắk 6 tháng đầu năm diễn biến phức tạp

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2023, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có diễn biến phức tạp, với nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra.