849 sinh viên cử tuyển ở Thanh Hóa không có việc làm

VOV.VN -Đến thời điểm hiện tại, số sinh viên cử tuyển tại Thanh Hóa học bằng ngân sách ra trường không được bố trí việc làm là 849 người.

Theo thống kê của Sở Nội vụ Thanh Hóa, hiện ở 11 huyện miền núi và các xã miền núi (thuộc huyện Tĩnh Gia, Triệu Sơn), số sinh viên học hệ cử tuyển đã tốt nghiệp chưa được bố trí việc làm là 849 người.

Trong đó, 307 người tốt nghiệp đại học, 319 người tốt nghiệp cao đẳng và 223 người tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.

Sinh viên hệ cử tuyển được các huyện cử đi học bằng kinh phí của ngân sách Nhà nước. Nay nhiều sinh viên đào tạo xong không được bố trí việc làm tại Thanh Hóa đang gây lãng phí nguồn kinh phí đào tạo.

Để giải quyết vấn đề trên, Sở Nội vụ Thanh Hóa đã đề nghị các huyện có sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp căn cứ vào biên chế được giao và tình hình thực tế tại địa phương xây dựng kế hoạch, có lộ trình cụ thể để tiếp nhận, phân công công tác cho các đối tượng đã được cử đi học theo chế độ cử tuyển, có trình độ và chuyên ngành đào tạo phù hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học vấn càng cao, tỉ lệ thất nghiệp càng lớn?
Học vấn càng cao, tỉ lệ thất nghiệp càng lớn?

Qua điều tra cho thấy, học vấn càng cao, tỉ lệ thất nghiệp càng lớn do sự mất cân đối của đào tạo và nhu cầu của thị trường.

Học vấn càng cao, tỉ lệ thất nghiệp càng lớn?

Học vấn càng cao, tỉ lệ thất nghiệp càng lớn?

Qua điều tra cho thấy, học vấn càng cao, tỉ lệ thất nghiệp càng lớn do sự mất cân đối của đào tạo và nhu cầu của thị trường.

Hàng ngàn nhân viên ngân hàng có nguy cơ thất nghiệp
Hàng ngàn nhân viên ngân hàng có nguy cơ thất nghiệp

VOV.VN -Tờ thời báo của Anh (Financial Times) đưa tin, các ngân hàng lớn ở châu Âu và Mỹ dự định cắt giảm khoảng 100.000 nhân sự trong năm nay.

Hàng ngàn nhân viên ngân hàng có nguy cơ thất nghiệp

Hàng ngàn nhân viên ngân hàng có nguy cơ thất nghiệp

VOV.VN -Tờ thời báo của Anh (Financial Times) đưa tin, các ngân hàng lớn ở châu Âu và Mỹ dự định cắt giảm khoảng 100.000 nhân sự trong năm nay.

Mức trợ cấp thất nghiệp áp dụng từ ngày 15/9
Mức trợ cấp thất nghiệp áp dụng từ ngày 15/9

VOV.VN - Người sử dụng lao động quyết định tiền lương trợ cấp tối đa 5 lần lương tối thiểu; Nhà nước chi trả mức trợ cấp không quá 5 lần lương cơ sở.

Mức trợ cấp thất nghiệp áp dụng từ ngày 15/9

Mức trợ cấp thất nghiệp áp dụng từ ngày 15/9

VOV.VN - Người sử dụng lao động quyết định tiền lương trợ cấp tối đa 5 lần lương tối thiểu; Nhà nước chi trả mức trợ cấp không quá 5 lần lương cơ sở.

Sinh viên ra trường thất nghiệp, quá lãng phí nguồn nhân lực!
Sinh viên ra trường thất nghiệp, quá lãng phí nguồn nhân lực!

VOV.VN -Hiện nay có gần 200.000 sinh viên ra trường không có việc làm. Đây là con số đáng báo động về tình trạng quá lãng phí nguồn nhân lực

Sinh viên ra trường thất nghiệp, quá lãng phí nguồn nhân lực!

Sinh viên ra trường thất nghiệp, quá lãng phí nguồn nhân lực!

VOV.VN -Hiện nay có gần 200.000 sinh viên ra trường không có việc làm. Đây là con số đáng báo động về tình trạng quá lãng phí nguồn nhân lực

Bất cập trong việc chi trả bảo hiểm thất nghiệp
Bất cập trong việc chi trả bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN - Việc chi trả bảo hiểm thất nghiệp còn gặp khó khăn và vướng mắc khi Luật Việc làm có hiệu lực từ 1/1/2015.

Bất cập trong việc chi trả bảo hiểm thất nghiệp

Bất cập trong việc chi trả bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN - Việc chi trả bảo hiểm thất nghiệp còn gặp khó khăn và vướng mắc khi Luật Việc làm có hiệu lực từ 1/1/2015.