Các trường ở Hà Nội linh hoạt tối đa khi tổ chức dạy học

VOV.VN - Cùng với các địa phương, thành phố Hà Nội đã mở cửa trường, đón học sinh đi học trực tiếp từ ngày 8/2. Hiện học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 của các trường học cơ bản duy trì nếp học trực tiếp.

Để giúp các nhà trường tổ chức dạy học an toàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành “Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học”, nên những lúng túng ban đầu khi trường học xuất hiện F0, F1 cơ bản được giải quyết. Các nhà trường đều linh hoạt, tạo thuận lợi tối đa trong công tác tổ chức dạy học để bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh và giáo viên.

Sau những lúng túng ban đầu khi xử lý tình huống xuất hiện F0, F1 trong trường học, “Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành đã kịp thời gỡ khó cho các nhà trường. Đây là tài liệu được sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 với những nội dung cập nhật theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế để phù hợp với việc các nhà trường tổ chức dạy học trực tiếp.

Theo ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh và bà Vũ Tuyết Lan, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân, tài liệu này đã hướng dẫn rất cụ thể các phần việc, gắn với trách nhiệm của từng thành viên trong nhà trường và cả sự tham gia của phụ huynh học sinh với cùng mục tiêu là bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho học sinh, nên khi áp dụng rất linh hoạt, phù hợp với điều kiện dịch COVID-19 ở các khu vực. 

"Các trường vẫn rà soát các đối tượng học sinh cũng như cán bộ giáo viên để đảm bảo thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo chung, đối tượng nào học trực tiếp, đối tượng nào học trực tuyến và trên tinh thần tuyên truyền cũng như vận động cha mẹ học sinh và các em học sinh đến trường học trực tiếp đạt hiệu quả cũng như số lượng cao nhất"- ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh cho biết. 

Bà Vũ Tuyết Lan, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân cho rằng, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới của các nhà trường chủ yếu là sẽ chủ động trong tình hình thực tế và áp vào các văn bản chỉ đạo hướng dẫn để đảm bảo thích ứng linh hoạt. "Bởi quận Thanh Xuân cũng đã trang bị đầy đủ cơ sở vật chất để có thể thích ứng được dạy học trực tiếp và trực tuyến. Tình hình hiện tại của Thanh Xuân thì các cháu đi học trực tiếp cũng đảm bảo được 50%"- bà Vũ Tuyết Lan cho biết.

Chủ động, linh hoạt chuyển đổi trạng thái dạy học, tạo thuận lợi nhiều nhất cho học sinh là chủ trương chung của các nhà trường trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, số học sinh, giáo viên là F0, F1 nhiều, các trường học đồng thời tổ chức ba hình thức dạy học (gồm trực tiếp hoặc trực tuyến hoàn toàn, lớp học “2 trong 1” - tức là kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến) nhằm bảo đảm an toàn, giúp học sinh không bị gián đoạn việc học.

"Khi học sinh ở các lớp là F1 nhiều, giáo viên của chúng tôi là F nhiều hơn số giáo viên không bị. Khi là F thì phải chuyển sang dạy trực tuyến. Giáo viên dạy trực tuyến lại phải có giáo viên trực tiếp quản lý học sinh tại lớp, khiến cho các nhà trường rất khó khăn vì chúng tôi không có lượng giáo viên dự trữ. Với nguyện vọng cha mẹ học sinh, tình hình dịch bệnh, với tình hình sức khỏe của giáo viên, chúng tôi đã thống nhất chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến trong tuần qua"- bà Đinh Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa, quận Đống Đa cho biết. 

Để thuận tiện trong tổ chức thực hiện, đồng thời tạo sự chủ động hơn cho giáo viên chủ nhiệm các lớp, một số nhà trường cũng quy định những lớp có hơn 50% số học sinh là F0, F1 thì chuyển sang học trực tuyến. Ông Lê Ngọc Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm cho biết, với tình hình dịch bệnh hiện nay, nhà trường đang tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh để quản lý sức khỏe của các em, nên các trường hợp F0 đều được chủ động phát hiện tại nhà. Các giáo viên chủ nhiệm lớp chính là đầu mối phối hợp với phụ huynh để quản lý sức khỏe và phân loại nhóm học sinh F1 để tổ chức hình thức dạy học phù hợp. 

"Trường áp dụng đúng hướng dẫn mới của sổ tay và tương đối linh hoạt. Với những cháu F0 đương nhiên sẽ học trực tuyến tại nhà theo quy định, những cháu F1 thì cũng học trực tuyến. Trường cũng đề nghị gia đình, trạm y tế cấp kít xét nghiệm nhanh cho các cháu trong 5 ngày. Sau 5 ngày có 2 kết quả âm tính, hoặc gia đình nào có điều kiện, cẩn thận hơn thì xét nghiệm PCR, sức khỏe các cháu ổn định, không có biểu hiện lâm sàng thì có thể trở lại trường học"- ông Lê Ngọc Hoa cho biết. 

Nhấn mạnh việc giao quyền chủ động cho các nhà trường trong công tác tổ chức dạy học để không quá cứng nhắc mà phù hợp với diễn biến của dịch bệnh, tạo sự đồng thuận hơn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình dịch COVID-19 tại địa phương và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, chủ động chỉ đạo các nhà trường linh hoạt chuyển trạng thái học tập (trực tiếp hoặc trực tuyến)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều trường tại Hà Nội "tắt" chế độ học trực tiếp, quay về trực tuyến
Nhiều trường tại Hà Nội "tắt" chế độ học trực tiếp, quay về trực tuyến

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều trường học tại Hà Nội đã thông báo dừng học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Nhiều trường tại Hà Nội "tắt" chế độ học trực tiếp, quay về trực tuyến

Nhiều trường tại Hà Nội "tắt" chế độ học trực tiếp, quay về trực tuyến

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều trường học tại Hà Nội đã thông báo dừng học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Từ 28/2, học sinh lớp 1-6 ở các huyện ngoại thành Hà Nội dừng học trực tiếp
Từ 28/2, học sinh lớp 1-6 ở các huyện ngoại thành Hà Nội dừng học trực tiếp

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội thống nhất đề xuất của Sở GD-ĐT về việc cho học sinh từ lớp 1-6 ở 18 huyện, thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp sang học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 28/2.

Từ 28/2, học sinh lớp 1-6 ở các huyện ngoại thành Hà Nội dừng học trực tiếp

Từ 28/2, học sinh lớp 1-6 ở các huyện ngoại thành Hà Nội dừng học trực tiếp

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội thống nhất đề xuất của Sở GD-ĐT về việc cho học sinh từ lớp 1-6 ở 18 huyện, thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp sang học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 28/2.

Bộ GD-ĐT đề nghị Hà Nội tổ chức ăn bán trú cho học sinh khi trở lại trường
Bộ GD-ĐT đề nghị Hà Nội tổ chức ăn bán trú cho học sinh khi trở lại trường

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức học bán trú khi học sinh đi học trực tiếp trở lại.

Bộ GD-ĐT đề nghị Hà Nội tổ chức ăn bán trú cho học sinh khi trở lại trường

Bộ GD-ĐT đề nghị Hà Nội tổ chức ăn bán trú cho học sinh khi trở lại trường

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức học bán trú khi học sinh đi học trực tiếp trở lại.