Cuộc thi hùng biện dành cho người yêu thích tiếng Anh

VOV.VN -Cuộc thi Global Me 2016 với chủ đề “Đón đầu AEC: Cơ hội và thách thức” sẽ chính thức được tổ chức từ ngày 29/2 đến 23/4/2016.

Liên chi Hội Khoa Quản trị Kinh doanh và Ban phong  trào Đoàn khoa Quản trị kinh doanh (BAYU) thuộc trường Đại học Quốc Tế - ĐH Quốc gia TP HCM sẽ tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh (Global Me 2016).

Cuộc thi Global Me 2016 với chủ đề “Đón đầu AEC: Cơ hội và thách thức” sẽ chính thức được tổ chức từ ngày 29/2 đến 23/4/2016 với các hoạt động lớn tại TP HCM bao gồm:

1. Vòng sơ tuyển diễn ra từ ngày 29/2 - 28/03/2016:

- Trong vòng sơ tuyển: các thí sinh nộp đơn đăng kí theo hình thức cá nhân hoặc nhóm để giành quyền tham gia chương trình. Đơn ứng tuyển sẽ bao gồm thông tin cá nhân và những câu hỏi xoay quanh chủ đề Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). (từ 29/2 - 17/3)

- Vòng phỏng vấn: Sau khi có kết quả vòng đơn, các thí sinh cá nhân sẽ được BTC sắp xếp và chia nhóm. Tiếp theo, các nhóm sẽ vào vòng phỏng vấn cùng với các chuyên gia. Những nhóm xuất sắc nhất vượt qua vòng phỏng vấn sẽ bước tiếp vào các vòng trong của Global Me 2016. (từ 24/3 – 27/3)

2. Hoạt động tập huấn kỹ năng và bổ trợ kiến thức 31/03 – 09/04/2016:

Trước khi trở thành đại diện cho các quốc gia thuộc khối AEC, các ứng viên sẽ được tham gia một chuỗi các hoạt động huấn luyện kĩ năng và kiến thức chuyên môn cần thiết với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

3. Hoạt động nghiên cứu và tọa đàm (10/04 - 17/04/2016):

Các nhóm sẽ có 3 buổi nghiên cứu và rèn luyện kỹ năng dưới sự hướng dẫn của cố vấn chuyên môn để các bạn chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào buổi hội thảo chính thức. Sau đó, một buổi tọa đàm nhỏ sẽ được diễn ra giữa các nhóm và các chuyên gia đến từ các lĩnh vực có liên quan. Đây sẽ là cơ hội giúp các nhóm được giải đáp thắc mắc trong quá trình nghiên cứu cũng như cái nhìn đa chiều hơn về chủ đề mà Ban tổ chức đưa ra.

4. Phiên họp chính thức (23/04/2016):

Sau quá trình được trau dồi, nghiên cứu và cùng nhau thảo luận, các nhóm đại diện các quốc gia sẽ bước vào phiên họp chính thức. Mỗi nhóm đại biểu cho mỗi quốc gia sẽ trình bày những quan điểm, lập luận và đưa ra giải pháp, phân tích vấn đề đã chuẩn bị từ trước. Đồng thời, các nhóm đại biểu sẽ tiến hành vận động hành lang, thuyết phục các quốc gia khác tán thành ý kiến của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sách ngữ pháp tiếng Anh cho học sinh tiểu học
Sách ngữ pháp tiếng Anh cho học sinh tiểu học

VOV.VN - Bộ 3 cuốn sách ngữ pháp tiếng Anh cho học sinh Tiểu học được nhà giáo kinh nghiệm Nguyễn Quốc Hùng (MA) biên soạn

Sách ngữ pháp tiếng Anh cho học sinh tiểu học

Sách ngữ pháp tiếng Anh cho học sinh tiểu học

VOV.VN - Bộ 3 cuốn sách ngữ pháp tiếng Anh cho học sinh Tiểu học được nhà giáo kinh nghiệm Nguyễn Quốc Hùng (MA) biên soạn

Giúp trẻ học tiếng Anh qua truyện tranh
Giúp trẻ học tiếng Anh qua truyện tranh

VOV.VN -Hình ảnh sinh động, lôi cuốn khiến việc học tiếng Anh trở lên tự nhiên và dễ dàng ghi nhớ hơn bao giờ hết.

Giúp trẻ học tiếng Anh qua truyện tranh

Giúp trẻ học tiếng Anh qua truyện tranh

VOV.VN -Hình ảnh sinh động, lôi cuốn khiến việc học tiếng Anh trở lên tự nhiên và dễ dàng ghi nhớ hơn bao giờ hết.

Khuyến khích dạy song ngữ tiếng Anh với môn Toán trong nhà trường
Khuyến khích dạy song ngữ tiếng Anh với môn Toán trong nhà trường

VOV.VN - Bộ GD-ĐT khuyến khích thí điểm dạy song ngữ tiếng Anh đối với môn Toán và các môn khoa học tự nhiên tại các trường có đủ điều kiện.

Khuyến khích dạy song ngữ tiếng Anh với môn Toán trong nhà trường

Khuyến khích dạy song ngữ tiếng Anh với môn Toán trong nhà trường

VOV.VN - Bộ GD-ĐT khuyến khích thí điểm dạy song ngữ tiếng Anh đối với môn Toán và các môn khoa học tự nhiên tại các trường có đủ điều kiện.

Giáo viên ngại học bồi dưỡng tiếng Anh
Giáo viên ngại học bồi dưỡng tiếng Anh

Giáo viên quen với tâm lý người đi dạy chứ không phải đi học khiến những giờ học bồi dưỡng không đạt hiệu quả.

Giáo viên ngại học bồi dưỡng tiếng Anh

Giáo viên ngại học bồi dưỡng tiếng Anh

Giáo viên quen với tâm lý người đi dạy chứ không phải đi học khiến những giờ học bồi dưỡng không đạt hiệu quả.

Vốn từ của tiếng Anh lớn đến cỡ nào?
Vốn từ của tiếng Anh lớn đến cỡ nào?

VOV.VN - Việc xác định thế nào là một từ nhiều khi không đơn giản chút nào.

Vốn từ của tiếng Anh lớn đến cỡ nào?

Vốn từ của tiếng Anh lớn đến cỡ nào?

VOV.VN - Việc xác định thế nào là một từ nhiều khi không đơn giản chút nào.

Sách giúp nói tiếng Anh chuẩn và có ngữ điệu trong vòng 10 ngày
Sách giúp nói tiếng Anh chuẩn và có ngữ điệu trong vòng 10 ngày

VOV.VN - Cuốn sách “Học đánh vần tiếng Anh” được rất nhiều chuyên gia cho rằng sẽ thay đổi cách học tiếng Anh của người Việt Nam.

Sách giúp nói tiếng Anh chuẩn và có ngữ điệu trong vòng 10 ngày

Sách giúp nói tiếng Anh chuẩn và có ngữ điệu trong vòng 10 ngày

VOV.VN - Cuốn sách “Học đánh vần tiếng Anh” được rất nhiều chuyên gia cho rằng sẽ thay đổi cách học tiếng Anh của người Việt Nam.

Ra mắt hệ thống học tiếng Anh trực tuyến tại Việt Nam
Ra mắt hệ thống học tiếng Anh trực tuyến tại Việt Nam

VOV.VN - Đây là hệ thống học tiếng Anh trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng theo phương pháp Effortless English của Tiến sĩ A.J Hoge.

Ra mắt hệ thống học tiếng Anh trực tuyến tại Việt Nam

Ra mắt hệ thống học tiếng Anh trực tuyến tại Việt Nam

VOV.VN - Đây là hệ thống học tiếng Anh trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng theo phương pháp Effortless English của Tiến sĩ A.J Hoge.

Bộ GD-ĐT nói gì về thông tin đề tiếng Anh THPT Quốc gia bị “lộ”?
Bộ GD-ĐT nói gì về thông tin đề tiếng Anh THPT Quốc gia bị “lộ”?

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đang phối hợp với Bộ Công an và điều tra, hiện chưa có kết luận cuối cùng về việc một trang Facebook đưa đề thi lên ngay sau khi phát đề. 

Bộ GD-ĐT nói gì về thông tin đề tiếng Anh THPT Quốc gia bị “lộ”?

Bộ GD-ĐT nói gì về thông tin đề tiếng Anh THPT Quốc gia bị “lộ”?

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đang phối hợp với Bộ Công an và điều tra, hiện chưa có kết luận cuối cùng về việc một trang Facebook đưa đề thi lên ngay sau khi phát đề. 

Chương trình tiếng Anh theo đề án: Thiếu giáo viên đạt chuẩn
Chương trình tiếng Anh theo đề án: Thiếu giáo viên đạt chuẩn

Giáo viên dạy tiếng Anh ở các cấp học đều đạt chuẩn về bằng cấp do được đào tạo dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng chất lượng không đồng đều.

Chương trình tiếng Anh theo đề án: Thiếu giáo viên đạt chuẩn

Chương trình tiếng Anh theo đề án: Thiếu giáo viên đạt chuẩn

Giáo viên dạy tiếng Anh ở các cấp học đều đạt chuẩn về bằng cấp do được đào tạo dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng chất lượng không đồng đều.