Đạt giải nhất cấp tỉnh được cộng 2 điểm khi thi vượt cấp

(VOV) - Khi tuyển sinh vào PTTH, PTCS, nếu học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh: cộng 2,0 điểm; Giải nhì cấp tỉnh: cộng 1,5 điểm…

Bộ Giáo dục-Đào tạo vừa có dự thảo Thông tư ban hành quy chế Tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông.

Quy chế Tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông quy định về tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông bao gồm: tuổi tuyển sinh, chế độ ưu tiên, khuyến khích, phương thức tuyển sinh, trách nhiệm của cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục trong tuyển sinh trung học cơ sở, tuyển sinh trung học phổ thông. Quy chế cũng áp dụng đối với người học là người Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam vào học trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Theo Quy chế, tuyển thẳng vào trung học phổ thông các đối tượng: Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trường phổ thông dân tộc nội trú; Học sinh là người dân tộc rất ít người.

 Chế độ ưu tiên công 3 điểm đối với con liệt sĩ; Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

Chế độ ưu tiên cộng 2 điểm cho các đối tượng: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;  Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; Người dân tộc thiểu số;  Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn….

Học sinh đạt giải cá nhân trong kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá: Giải nhất cấp tỉnh: cộng 2,0 điểm; Giải nhì cấp tỉnh: cộng 1,5 điểm; Giải ba cấp tỉnh: cộng 1,0 điểm.

Học sinh đạt giải quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc huy chương vàng: cộng 2,0 điểm; Đạt giải nhì cấp tỉnh hoặc huy chương bạc: cộng 1,5 điểm; Đạt giải ba cấp tỉnh hoặc huy chương đồng: cộng 1,0 điểm…

Những học sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong các cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không để sinh viên phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí
Không để sinh viên phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí

(VOV) - Bộ yêu cầu chủ động tìm kiếm các giải pháp để giúp đỡ học sinh sinh viên khó khăn về kinh tế

Không để sinh viên phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí

Không để sinh viên phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí

(VOV) - Bộ yêu cầu chủ động tìm kiếm các giải pháp để giúp đỡ học sinh sinh viên khó khăn về kinh tế

Xây dựng chương trình hợp tác KHCN trong các trường ĐH, CĐ
Xây dựng chương trình hợp tác KHCN trong các trường ĐH, CĐ

(VOV) - Theo Bộ GD-ĐT, đây là công việc cấp bách và quan trọng, các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện.      

Xây dựng chương trình hợp tác KHCN trong các trường ĐH, CĐ

Xây dựng chương trình hợp tác KHCN trong các trường ĐH, CĐ

(VOV) - Theo Bộ GD-ĐT, đây là công việc cấp bách và quan trọng, các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện.      

Học sinh phát triển trí tuệ sớm được "nhảy cóc" lớp học
Học sinh phát triển trí tuệ sớm được "nhảy cóc" lớp học

(VOV) -Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học.

Học sinh phát triển trí tuệ sớm được "nhảy cóc" lớp học

Học sinh phát triển trí tuệ sớm được "nhảy cóc" lớp học

(VOV) -Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học.

 Thi người đẹp ở trường phổ thông không có tác dụng giáo dục
Thi người đẹp ở trường phổ thông không có tác dụng giáo dục

(VOV) - Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT báo cáo gấp về việc tổ chức thi người đẹp trong các trường phổ thông trước ngày 10/12.

 Thi người đẹp ở trường phổ thông không có tác dụng giáo dục

Thi người đẹp ở trường phổ thông không có tác dụng giáo dục

(VOV) - Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT báo cáo gấp về việc tổ chức thi người đẹp trong các trường phổ thông trước ngày 10/12.

Phải báo cáo về việc may mặc đồng phục học sinh
Phải báo cáo về việc may mặc đồng phục học sinh

(VOV) - Các Sở cũng phải báo cáo công tác xử lý dư luận xã hội trước vấn đề may mặc đồng phục...

Phải báo cáo về việc may mặc đồng phục học sinh

Phải báo cáo về việc may mặc đồng phục học sinh

(VOV) - Các Sở cũng phải báo cáo công tác xử lý dư luận xã hội trước vấn đề may mặc đồng phục...

Không tổ chức thi “Miss teen” trong học sinh, sinh viên
Không tổ chức thi “Miss teen” trong học sinh, sinh viên

(VOV)-Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường không tổ chức, không tham gia các cuộc thi người đẹp, cuộc thi “Miss teen” trong học sinh, sinh viên...

Không tổ chức thi “Miss teen” trong học sinh, sinh viên

Không tổ chức thi “Miss teen” trong học sinh, sinh viên

(VOV)-Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường không tổ chức, không tham gia các cuộc thi người đẹp, cuộc thi “Miss teen” trong học sinh, sinh viên...

Trường có trên 1 vạn học sinh mới được lập phòng Thanh tra
Trường có trên 1 vạn học sinh mới được lập phòng Thanh tra

(VOV) - Thanh tra của trường giúp Giám đốc, Hiệu trưởng, Viện trưởng phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý…

Trường có trên 1 vạn học sinh mới được lập phòng Thanh tra

Trường có trên 1 vạn học sinh mới được lập phòng Thanh tra

(VOV) - Thanh tra của trường giúp Giám đốc, Hiệu trưởng, Viện trưởng phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý…

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng đắn
Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng đắn

(VOV) -Xã hội hóa giáo dục thu hút được nhiều nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng đắn

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng đắn

(VOV) -Xã hội hóa giáo dục thu hút được nhiều nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo.