Hà Tĩnh: Phản đối sát nhập trường, gần 500 học sinh không đi học

VOV.VN -Kiên quyết thực hiện chủ trương của tỉnh, hiện chính quyền địa phương vẫn tiếp tục đến từng hộ gia đình để giải thích, vận động các em đến trường.

Năm học mới 2014-2015 đã bắt đầu được hơn một tháng, nhưng đến nay gần 500 học sinh ở 3 cấp học: Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở của xã Hương Bình, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vẫn không đến trường. Lý do là người dân phản đối chủ trương sát nhập trường Trung học cơ sở Hương Bình nên không cho con em đến trường.

Trường THCS Hương Bình, thuộc xã Hương Bình, huyện Hương Khê có 8 lớp học, 247 học sinh. Từ năm học 2014-2015, trường thực hiện sát nhập vào một trong hai trường THCS thuộc xã Hòa Hải và xã Phúc Đồng trong huyện.

Hàng chục người dân tụ tập trước cổng Trường THCS Hương Bình để “giữ trường”! (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Người dân không đồng ý với chủ trương sát nhập trường vì nhiều lý do như: học sinh phải đi học xa, trong đó trên 40 em phải đi xa từ 7km - 8km; đường đi học của các em giao cắt với đường Hồ Chí Minh, tiềm ẩn tai nạn giao thông… nên đã vận động phụ huynh cấp Tiểu học và Mầm non cho con nghỉ học để phản đối, gây sức ép buộc các cấp chính quyền huyện Hương Khê phải giữ lại trường THCS Hương Bình. Hiện xã Hương Bình có hơn 600 học sinh cả 3 cấp học, nhưng chỉ có khoảng 140 em đi học, còn gần 500 em không được tới trường.

Ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Hương Khê cho biết, chủ trương sát nhập các trường THCS ở các xã có quy mô học sinh ít đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thực hiện từ vài năm nay. Huyện Hương Khê đã sát nhập 30 trường, và trường THCS Hương Bình là một trong những trường cuối cùng của huyện thực hiện việc sát nhập.

Theo ông Trần Đinh Hùng, trước đó nhiều trường sát nhập cũng có khoảng cách xa như xã Hương Bình và người dân đều khắc phục được. Huyện cũng có chính sách mời các em lên học ở trường PTDT nội trú ở trung tâm huyện cách xã Hương Bình 10 km, có chế độ ưu đãi của nhà nước; thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh đi học xa trên 7km theo Quyết định 36 và 85 của Thủ tướng Chính phủ; huyện cũng giao cho xã Hương Bình tổng hợp danh sách học sinh hoàn cảnh khó khăn và đề xuất các mức hỗ trợ. Song, nguyện vọng của người dân vẫn mong giữ lại trường THCS Hương Bình.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân xã Hương Bình và huyện Hương Khê đang tiếp tục tổ chức các đoàn công tác đến từng hộ gia đình để giải thích, vận động gia đình cho các em đến trường. Cũng theo ông Trần Đình Hùng, quan điểm của địa phương là kiên quyết thực hiện sát nhập trường THCS Hương Bình theo đúng chủ trương của tỉnh Hà Tĩnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không để học sinh, sinh viên vì nghèo mà phải bỏ học
Không để học sinh, sinh viên vì nghèo mà phải bỏ học

(VOV) - Bộ Tài chính khẳng định, có đủ nguồn vốn từ 2.500-3.000 tỷ đồng cho HSSV nghèo vay. Bộ GD-ĐT chỉ đạo giãn thu tiền cho HSSV nghèo.

Không để học sinh, sinh viên vì nghèo mà phải bỏ học

Không để học sinh, sinh viên vì nghèo mà phải bỏ học

(VOV) - Bộ Tài chính khẳng định, có đủ nguồn vốn từ 2.500-3.000 tỷ đồng cho HSSV nghèo vay. Bộ GD-ĐT chỉ đạo giãn thu tiền cho HSSV nghèo.

Quảng Ngãi: Vận động học sinh bỏ học vì sợ bệnh “lạ” trở lại trường
Quảng Ngãi: Vận động học sinh bỏ học vì sợ bệnh “lạ” trở lại trường

Đang vào thời điểm thi học kỳ 2, nhưng nhiều học sinh ở xã Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi phải nghỉ học vì sợ lây hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay bàn chân.

Quảng Ngãi: Vận động học sinh bỏ học vì sợ bệnh “lạ” trở lại trường

Quảng Ngãi: Vận động học sinh bỏ học vì sợ bệnh “lạ” trở lại trường

Đang vào thời điểm thi học kỳ 2, nhưng nhiều học sinh ở xã Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi phải nghỉ học vì sợ lây hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay bàn chân.

Khánh Hòa: Hơn 600 học sinh bỏ học
Khánh Hòa: Hơn 600 học sinh bỏ học

(VOV) -Số học sinh bỏ học tập trung ở 2 huyện miền núi Khánh Vĩnh và Khánh Sơn, chủ yếu ở bậc THCS và THPT

Khánh Hòa: Hơn 600 học sinh bỏ học

Khánh Hòa: Hơn 600 học sinh bỏ học

(VOV) -Số học sinh bỏ học tập trung ở 2 huyện miền núi Khánh Vĩnh và Khánh Sơn, chủ yếu ở bậc THCS và THPT

Học 2 buổi/ngày, học sinh giảm bỏ học giữa chừng
Học 2 buổi/ngày, học sinh giảm bỏ học giữa chừng

(VOV) - Hơn 3 năm thực hiện chương trình, có gần 500 HS của 36 tỉnh khó khăn nhất nước đã được học cả ngày.

Học 2 buổi/ngày, học sinh giảm bỏ học giữa chừng

Học 2 buổi/ngày, học sinh giảm bỏ học giữa chừng

(VOV) - Hơn 3 năm thực hiện chương trình, có gần 500 HS của 36 tỉnh khó khăn nhất nước đã được học cả ngày.

Nghệ An: hơn 600 học sinh bỏ học sau hè
Nghệ An: hơn 600 học sinh bỏ học sau hè

VOV.VN -Đến ngày 25/8, Nghệ An có 660 học sinh bỏ học sau hè. Cụ thể bậc Tiểu học có 28 học sinh, THCS có 416 học sinh và bậc THPT có 216 học sinh bỏ học.

Nghệ An: hơn 600 học sinh bỏ học sau hè

Nghệ An: hơn 600 học sinh bỏ học sau hè

VOV.VN -Đến ngày 25/8, Nghệ An có 660 học sinh bỏ học sau hè. Cụ thể bậc Tiểu học có 28 học sinh, THCS có 416 học sinh và bậc THPT có 216 học sinh bỏ học.

"Không để sinh viên bỏ học vì không có tiền"
"Không để sinh viên bỏ học vì không có tiền"

(VOV) -Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến giáo dục, bởi vậy mỗi học sinh, sinh viên cần hết sức nỗ lực trong học tập.

"Không để sinh viên bỏ học vì không có tiền"

"Không để sinh viên bỏ học vì không có tiền"

(VOV) -Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến giáo dục, bởi vậy mỗi học sinh, sinh viên cần hết sức nỗ lực trong học tập.