Hồ sơ “ảo” tương đối lớn ở một số trường thi khối C, D1

VOV.VN -Số lượng thí sinh đến làm thủ tục dự thi chỉ chiếm khoảng hơn 1/2 số thí sinh nộp hồ sơ cho thấy, lượng hồ sơ “ảo” vẫn còn nhiều.

Hôm nay (8/7), thí sinh thi đại học (ĐH) đợt 2 đến các hội đồng thi làm thủ tục dự thi. Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, thi đại học đợt 2 này, cả nước có 749.730 hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi ở 139 trường tổ chức thi với nhiều khối bao gồm B, C, D và các khối năng khiếu.

Để giảm áp lực thi cử và nguồn lực, chi phí cho nhà trường, năm nay, nhiều trường ĐH đã chủ động thực hiện thanh lọc thí sinh ảo bằng cách sơ tuyển.

 

Thí sinh làm thủ tục dự thi sáng 8/7 tại Học viện Hành chính Quốc gia

Năm nay, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội tuyển sinh 5.600 chỉ tiêu cho 8 nhóm chuyên ngành các khối A, A1 và D1. Trong đó, có 300 hồ sơ đăng ký cho khối D1. Điểm đặc biệt trong năm nay là nhà trường đã làm tốt công tác sơ tuyển đầu vào, số lượng học sinh đăng ký dự thi giảm gần 1/2 so với năm 2013. Công tác sơ tuyển hồ sơ dự thi đã góp phần giảm chi phí và áp lực cho xã hội; đồng thời góp phần thực hiện chủ trương đổi mới tuyển sinh ĐH của Bộ GD-ĐT.

Năm nay, tổng số hồ sơ đăng ký dự thi vào ĐH Kinh tế Quốc dân của cả 3 khối A, A1 và D1 là 17.598. Đối với hồ sơ trùng lặp, nhà trường đã rà soát và loại bỏ được 1.282 hồ sơ “ảo” và cho phép thí sinh chốt đăng ký 1 mã ngành duy nhất.

ĐH Kinh tế Quốc dân cũng tổ chức thi đợt 2 cho thí sinh thi khối D1. Trong sáng nay, có 2.488 thí sinh đến làm thủ tụ dự thi (chiếm 54,71%) trên tổng số 4548 thí sinh nộp hồ sơ.

Ông Phạm Quang Trung, Phó Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, trường đã tiên đoán được tỷ lệ số lượng thí sinh đến làm thủ tục dự thi như trên vì những năm gần đây, số lượng thí sinh đến làm thủ tục dự thi khối D1 chỉ chiếm tỷ lệ từ 52-54% nên nhà trường đã bố trí, sắp xếp phòng thi một cách hợp lý, không có nhiều xáo trộn

Theo ông Phạm Quang Trung, nhà trường cũng đã dự đoán được số lượng thí sinh “ảo” tương đối lớn vì điểm thi đầu vào của trường tương đối cao nên đến gần ngày thi, học sinh đã biết lựa sức chọn trường phù hợp với khả năng, trình độ để dễ đỗ ĐH.


Ông Bùi Duy Tùng, Quyền trưởng Ban Đào tạo của Học viện Hành chính Quốc gia cho biết, sáng nay, Học viện có 1.757 thí sinh đến làm thủ tục dự thi (chiếm 69,69%); khối D có 804 thí sinh (chiếm 71,85%).  So với số thí sinh đăng ký khối C (2.521 thí sinh), số lượng thí sinh đến làm thủ tục dự thi giảm trên 30%. Điều này, cho thấy số lượng hồ sơ “ảo” dự thi khối C vào trường tương đối lớn. Nhà trường cũng đã tiên đoán được số lượng thí sinh “ảo” nhờ số lượng thí sinh dự thi vào trường trong những năm gần đây tương đương như nhau, không có nhiều xáo trộn.

Trong đợt 2 này, trường ĐH Luật cũng tổ chức thi khối C và D1 với  trên 7.512 hồ sơ đăng ký dự thi với 235 địa điểm tổ chức thi ở Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Quy Nhơn.

Theo số liệu chính thức của ĐH Luật công bố chiều 8/7, có 3229 thí sinh đến làm thủ tục dự thi khối C trên tổng số 4745 hồ sơ đăng ký (chiếm 68,05%). Khối D có 1723 thí sinh đến làm thủ tục dự thi trên tổng số 2767 hồ sơ đăng ký (chiếm 62,27%).

Ông Hoàng Xuân Châu, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp ĐH Luật cho biết, năm nay, nhà trường lấy khoảng 2.600 chỉ tiêu ở cả 4 khối: A, A1, C, D1. Từ nhiều năm nay, nhà trường không lấy thí sinh nguyện vọng 2. Điểm thi vào trường tương đối cao với khối C thường là 22,5 điểm nên số lượng thí sinh dự thi vào trường thường có học lực Khá trở lên. Do vậy, nhà trường đã lường trước được số lượng thí sinh “ảo” để sắp xếp, bố trí cán bộ coi thi và phòng ở các địa điểm tổ chức thi.

Với số lượng thí sinh đến làm thủ tục dự thi giảm đáng kể, có trường chỉ chiếm khoảng hơn 1/2 số thí sinh nộp hồ sơ cho thấy, số lượng hồ sơ “ảo” trong đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH vẫn còn nhiều, tập trung ở khối C, D1. Tuy nhiên, việc nhiều trường ĐH dự đoán trước được tương đối đúng số lượng thí sinh “ảo” đã cho thấy, công tác tuyển sinh ở các trường đã có sự tiến bộ nhằm giảm bớt kinh phí tổ chức thi cho nhà trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sĩ tử mồ côi vác 6 lốc sữa tươi và 600.000 đồng đi thi
Sĩ tử mồ côi vác 6 lốc sữa tươi và 600.000 đồng đi thi

Mở chiếc ba lô có 5-6 lốc sữa tươi, thí sinh người dân tộc Nùng bảo, các cô ở trung tâm bảo trợ xã hội dặn mang đi để uống đỡ tốn tiền mua nước.

Sĩ tử mồ côi vác 6 lốc sữa tươi và 600.000 đồng đi thi

Sĩ tử mồ côi vác 6 lốc sữa tươi và 600.000 đồng đi thi

Mở chiếc ba lô có 5-6 lốc sữa tươi, thí sinh người dân tộc Nùng bảo, các cô ở trung tâm bảo trợ xã hội dặn mang đi để uống đỡ tốn tiền mua nước.

TP HCM yêu cầu dừng chương trình tiếng Anh tích hợp
TP HCM yêu cầu dừng chương trình tiếng Anh tích hợp

Phó chủ tịch UBND TP HCM Hứa Ngọc Thuận vừa có văn bản khẩn yêu cầu dừng ngay chương trình tiếng Anh tích hợp.

TP HCM yêu cầu dừng chương trình tiếng Anh tích hợp

TP HCM yêu cầu dừng chương trình tiếng Anh tích hợp

Phó chủ tịch UBND TP HCM Hứa Ngọc Thuận vừa có văn bản khẩn yêu cầu dừng ngay chương trình tiếng Anh tích hợp.

Nhọc nhằn, thức trắng đêm lo cho con thi đại học
Nhọc nhằn, thức trắng đêm lo cho con thi đại học

VOV.VN - Tuy không trực tiếp ôn luyện và chuẩn bị mọi thứ cho kỳ thi ĐH, CĐ, nhiều phụ huynh và người thân của các em cũng thấp thỏm lo âu.

Nhọc nhằn, thức trắng đêm lo cho con thi đại học

Nhọc nhằn, thức trắng đêm lo cho con thi đại học

VOV.VN - Tuy không trực tiếp ôn luyện và chuẩn bị mọi thứ cho kỳ thi ĐH, CĐ, nhiều phụ huynh và người thân của các em cũng thấp thỏm lo âu.

Kết thúc đợt 1 kỳ thi ĐH-CĐ: 73 thí sinh vi phạm quy chế thi
Kết thúc đợt 1 kỳ thi ĐH-CĐ: 73 thí sinh vi phạm quy chế thi

VOV.VN - Trong đó 22 thí sinh bị khiển trách, 3 thí sinh bị cảnh cáo, 48 thí sinh bị đình chỉ thi, 8 trường hợp đến muộn không được dự thi.

Kết thúc đợt 1 kỳ thi ĐH-CĐ: 73 thí sinh vi phạm quy chế thi

Kết thúc đợt 1 kỳ thi ĐH-CĐ: 73 thí sinh vi phạm quy chế thi

VOV.VN - Trong đó 22 thí sinh bị khiển trách, 3 thí sinh bị cảnh cáo, 48 thí sinh bị đình chỉ thi, 8 trường hợp đến muộn không được dự thi.

Đợt 1 kỳ thi ĐH-CĐ: Thí sinh mang nhiều thiết bị lạ đi thi
Đợt 1 kỳ thi ĐH-CĐ: Thí sinh mang nhiều thiết bị lạ đi thi

Sáng nay, thí sinh kết thúc môn thi cuối của đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2014. Trong buổi thi, tại Học viện An ninh nhân dân phát hiện có 2 thí sinh mang thiết bị lạ vào khu vực thi.

Đợt 1 kỳ thi ĐH-CĐ: Thí sinh mang nhiều thiết bị lạ đi thi

Đợt 1 kỳ thi ĐH-CĐ: Thí sinh mang nhiều thiết bị lạ đi thi

Sáng nay, thí sinh kết thúc môn thi cuối của đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2014. Trong buổi thi, tại Học viện An ninh nhân dân phát hiện có 2 thí sinh mang thiết bị lạ vào khu vực thi.

Sĩ tử "tí hon" cao 80 cm được bố đưa đi thi Đại học
Sĩ tử "tí hon" cao 80 cm được bố đưa đi thi Đại học

VOV.VN - Giàng A Dì năm nay 19 tuổi, nhưng thể trạng bé nhỏ như học sinh mẫu giáo. Dì chỉ cao trên 80 cm, nặng 16 kg.

Sĩ tử "tí hon" cao 80 cm được bố đưa đi thi Đại học

Sĩ tử "tí hon" cao 80 cm được bố đưa đi thi Đại học

VOV.VN - Giàng A Dì năm nay 19 tuổi, nhưng thể trạng bé nhỏ như học sinh mẫu giáo. Dì chỉ cao trên 80 cm, nặng 16 kg.

Cậu học trò mồ côi  và ước mơ thi đỗ đại học
Cậu học trò mồ côi và ước mơ thi đỗ đại học

VOV.VN -Từ nhỏ đã phải sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm nhưng Hoàng Văn Bình luôn vượt lên mọi khó khăn để học tập tốt và sống có ích.

Cậu học trò mồ côi  và ước mơ thi đỗ đại học

Cậu học trò mồ côi và ước mơ thi đỗ đại học

VOV.VN -Từ nhỏ đã phải sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm nhưng Hoàng Văn Bình luôn vượt lên mọi khó khăn để học tập tốt và sống có ích.

Tấm lòng người cha tìm sáo rừng đem bán lo cho con thi đại học
Tấm lòng người cha tìm sáo rừng đem bán lo cho con thi đại học

VOV.VN - Nhiều người cảm động trước hành động của người cha nghèo 4 ngày chèo lên vách núi cao tìm chim sáo để bán lấy tiền lo cho con thi đại học cả 2 đợt.

Tấm lòng người cha tìm sáo rừng đem bán lo cho con thi đại học

Tấm lòng người cha tìm sáo rừng đem bán lo cho con thi đại học

VOV.VN - Nhiều người cảm động trước hành động của người cha nghèo 4 ngày chèo lên vách núi cao tìm chim sáo để bán lấy tiền lo cho con thi đại học cả 2 đợt.

Cô gái là con liệt sĩ chỉ mong thi đỗ đại học để thoát nghèo
Cô gái là con liệt sĩ chỉ mong thi đỗ đại học để thoát nghèo

VOV.VN -Bố mất sớm, thương mẹ tần tảo, vất vả sớm hôm, thí sinh Đinh Thị Ngọc Lan luôn phấn đấu trong học tập và rèn luyện.

Cô gái là con liệt sĩ chỉ mong thi đỗ đại học để thoát nghèo

Cô gái là con liệt sĩ chỉ mong thi đỗ đại học để thoát nghèo

VOV.VN -Bố mất sớm, thương mẹ tần tảo, vất vả sớm hôm, thí sinh Đinh Thị Ngọc Lan luôn phấn đấu trong học tập và rèn luyện.

Hôm nay, hơn 749.000 thí sinh làm thủ tục dự thi đại học đợt 2
Hôm nay, hơn 749.000 thí sinh làm thủ tục dự thi đại học đợt 2

VOV.VN -Thí sinh sẽ được cán bộ coi thi phổ biến về quy chế làm thủ tục, đối chiếu ảnh với hồ sơ dự thi, nghe quy định của Bộ GD-ĐT.

Hôm nay, hơn 749.000 thí sinh làm thủ tục dự thi đại học đợt 2

Hôm nay, hơn 749.000 thí sinh làm thủ tục dự thi đại học đợt 2

VOV.VN -Thí sinh sẽ được cán bộ coi thi phổ biến về quy chế làm thủ tục, đối chiếu ảnh với hồ sơ dự thi, nghe quy định của Bộ GD-ĐT.

Công bố đề thi, đáp án Đại học Đợt 1 khối A, A1
Công bố đề thi, đáp án Đại học Đợt 1 khối A, A1

VOV.VN -Đợt 1, kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014 diễn ra trong 2 ngày 4- 5/7. Cả nước có trên 591.000 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 77,04%.

Công bố đề thi, đáp án Đại học Đợt 1 khối A, A1

Công bố đề thi, đáp án Đại học Đợt 1 khối A, A1

VOV.VN -Đợt 1, kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014 diễn ra trong 2 ngày 4- 5/7. Cả nước có trên 591.000 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 77,04%.