Nhọc nhằn, thức trắng đêm lo cho con thi đại học

VOV.VN - Tuy không trực tiếp ôn luyện và chuẩn bị mọi thứ cho kỳ thi ĐH, CĐ, nhiều phụ huynh và người thân của các em cũng thấp thỏm lo âu.

Sáng nay (4/7), hơn 571.600 thí sinh khối A, A1 và V chính thức làm bài thi môn Toán - môn thi đầu của đợt 1 kỳ thi tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2014.

Từ 6h sáng nay, hầu hết thí sinh đã có mặt tại hội đồng thi. Trên các tuyến đường ở Hà Nội, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với sinh viên tình nguyện đã được huy động từ 5h sáng để giải tỏa tùn tắc giao thông, hướng dẫn thí sinh và người nhà đến địa điểm thi an toàn. Theo quan sát của phóng viên VOV.VN, không thấy có hiện tượng tắc đường lâu dài ở các những địa điểm tổ chức thi.

Tuy nhiên, tại một số địa điểm thi, nhiều phụ huynh lo sợ tắc đường nên đã đưa con đến hội đồng thi từ rất sớm. Đến địa điểm thi từ 5h45, anh Lê Trọng Hòe, quê ở Thanh Hóa cho biết: “Tôi lên Hà Nội từ hôm 1/7, được sinh viên tình nguyện hướng dẫn nên tôi và con trai đã được ở trong ký túc xá. Hôm qua, tôi đưa con đi làm thủ tục dự thi rất sớm và hôm nay, hai bố con dậy từ 5h và sắp xếp hành lý đến địa điểm thi. Hai bố con sợ tắc đường và thời tiết nắng nóng nên đã đi rất sớm. Đúng 5h45, bố con tôi đã có mặt ở hội đồng thi”.

 

Anh Lê Trọng Hòe là một trong những người đưa con đến địa điểm thi sớm nhất

Dù con trai đã lớn nhưng anh Hòe vẫn để ý chăm chút cho con cho đến khi nhìn thấy con vào phòng thi thì mới yên tâm ra đứng ngoài cổng trường đợi con thi xong.

Tuy không căng thẳng, lo lắng ôn luyện và chuẩn bị mọi thứ cho kỳ thi ĐH, CĐ nhưng các ông bố, bà mẹ và người thân của các thí sinh vẫn âm thầm, lặng lẽ theo dõi từng bước đi, chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ cho con em họ một cách rất chu đáo và cảm động.

Để mọi công việc, ruộng vườn ở nhà cho người con dâu cả trông nom, bác Bùi Thị Nguyệt, quê ở Bắc Giang đưa cậu con trai út lên Hà Nội thi ĐH. Sinh được 5 người con thì chỉ có con út là được học hành đến lớp 12. Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng bác Nguyệt luôn hy vọng đứa con trai út thi đỗ ĐH. May mắn là bác Nguyệt có người bà con ở trên Hà Nội nên đã được ở nhờ trong thời gian con thi ĐH.

Tuy nhiên, từ hôm 30/6 đưa con đi thi ĐH, bác Nguyệt không khỏi thấp thỏm lo lắng. Sợ con không quen với môi trường, thức ăn đường phố, bác Nguyệt đã tự đi chợ từ sớm mua thức ăn để về nhà người quen nấu ăn cho con trai. Sáng sớm nay, hai mẹ con cũng đã kịp bắt xe ôm từ sớm để đến địa điểm thi đúng giờ và an toàn.

Bác Nguyệt tâm sự: “Mấy ngày đưa con lên thành phố thi ĐH, tôi luôn thấp thỏm lo cho cháu. Có đêm không ngủ được vì lo cho con. Cả gia đình chỉ có cháu là được học hành cao nên tôi chỉ mong cháu thi đỗ ĐH, ra trường tìm được việc làm cho đỡ vất vả hơn các anh chị nó”.

 

Phụ huynh và người thân của thí sinh đợi con em ở ngoài cổng trường thi

Chia sẻ với nỗi lòng của người thân chăm lo cho mình lên Hà Nội dự thi ĐH, thí sinh Đồng Mạnh Quyết, quê ở Ninh Bình dự thi vào ĐH Điện lực chia sẻ: “Bố mẹ em đều đã nhiều tuổi, sức khỏe yếu nên đưa em lên Hà Nội thi ĐH chỉ có chị gái. Chị lo cho em từng bữa ăn, giấc ngủ. Em cùng chị đến hội đồng thi từ lúc 5h30. Trên đường đi, hai chị em đã kịp ăn sáng. Khi đưa em vào phòng thi, em bảo chị cứ về phòng trọ, khi nào em thi xong thì hãy đến đón nhưng chị vẫn đứng đợi ở ngoài cổng trường cho đến lúc em thi xong”.

Chỉ ra chỗ chị gái đang đứng, Quyết không khỏi suy tư vì sự quan tâm và lo lắng cho đứa em lần đầu lên Hà Nội thi đại học. Quyết mong muốn thi đỗ đại học, ra trường tìm được việc làm để bố mẹ đỡ vất vả.

Năm nào cũng vậy, hàng nghìn thí sinh lên các thành phố lớn thi ĐH, CĐ là ngần ấy cha mẹ, người thân của họ đều phấp phỏng lo âu. Thấu hiểu được tâm trạng, suy tư đó, các trường ĐH, CĐ đã phối hợp với các cấp, ban ngành và lực lượng sinh viên tình nguyện có nhiều hoạt động để chia sẻ, động viên, kịp thời hộ trợ thí sinh và người nhà của họ một cách kịp thời.

 

Hỗ trợ mượn chiếu miễn phí cho thí sinh và người nhà tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Nhiều trường ĐH, CĐ đã chuẩn bị hàng nghìn suất ăn, bố trí hàng trăm chỗ ở miễn cho thí sinh và người thân có hoàn cảnh khó khăn. Những chỗ ở tuy không đầy đủ tiện nghi, những suất cơm tuy không có giá trị nhiều về vật chất nhưng lại có nhiều ý nghĩa về tình cảm và tinh thần nhằm góp phần động viên, chia sẻ  khó khăn, làm vơi nỗi nhọc nhằn với những thí sinh và người nhà từ khắp chốn xa xôi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sĩ tử "tí hon" cao 80 cm được bố đưa đi thi Đại học
Sĩ tử "tí hon" cao 80 cm được bố đưa đi thi Đại học

VOV.VN - Giàng A Dì năm nay 19 tuổi, nhưng thể trạng bé nhỏ như học sinh mẫu giáo. Dì chỉ cao trên 80 cm, nặng 16 kg.

Sĩ tử "tí hon" cao 80 cm được bố đưa đi thi Đại học

Sĩ tử "tí hon" cao 80 cm được bố đưa đi thi Đại học

VOV.VN - Giàng A Dì năm nay 19 tuổi, nhưng thể trạng bé nhỏ như học sinh mẫu giáo. Dì chỉ cao trên 80 cm, nặng 16 kg.

Cậu học trò mồ côi  và ước mơ thi đỗ đại học
Cậu học trò mồ côi và ước mơ thi đỗ đại học

VOV.VN -Từ nhỏ đã phải sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm nhưng Hoàng Văn Bình luôn vượt lên mọi khó khăn để học tập tốt và sống có ích.

Cậu học trò mồ côi  và ước mơ thi đỗ đại học

Cậu học trò mồ côi và ước mơ thi đỗ đại học

VOV.VN -Từ nhỏ đã phải sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm nhưng Hoàng Văn Bình luôn vượt lên mọi khó khăn để học tập tốt và sống có ích.

Hôm nay (4/7), hơn 571.600 thí sinh thi Đại học đợt 1 làm bài môn Toán
Hôm nay (4/7), hơn 571.600 thí sinh thi Đại học đợt 1 làm bài môn Toán

VOV.VN -Từ 7h-7h15, cán bộ coi thi bóc và phát đề thi. Đúng 7h15, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Toán.

Hôm nay (4/7), hơn 571.600 thí sinh thi Đại học đợt 1 làm bài môn Toán

Hôm nay (4/7), hơn 571.600 thí sinh thi Đại học đợt 1 làm bài môn Toán

VOV.VN -Từ 7h-7h15, cán bộ coi thi bóc và phát đề thi. Đúng 7h15, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Toán.

Thí sinh làm thủ tục dự thi đại học đợt 1
Thí sinh làm thủ tục dự thi đại học đợt 1

VOV.VN -Trong ngày làm thủ tục dự thi, thí sinh cần kiểm tra kỹ giấy báo thi và các thông tin cá nhân một cách cẩn thận, chi tiết.

Thí sinh làm thủ tục dự thi đại học đợt 1

Thí sinh làm thủ tục dự thi đại học đợt 1

VOV.VN -Trong ngày làm thủ tục dự thi, thí sinh cần kiểm tra kỹ giấy báo thi và các thông tin cá nhân một cách cẩn thận, chi tiết.

Tỷ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi đạt trên 74%
Tỷ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi đạt trên 74%

VOV.VN - Như vậy, tỷ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi/số đăng kí dự thi chiếm 74,47%.

Tỷ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi đạt trên 74%

Tỷ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi đạt trên 74%

VOV.VN - Như vậy, tỷ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi/số đăng kí dự thi chiếm 74,47%.

Lượng thí sinh “ảo” trong ngày làm thủ tục dự thi giảm mạnh
Lượng thí sinh “ảo” trong ngày làm thủ tục dự thi giảm mạnh

VOV.VN -Để giảm áp lực thi cử và chi phí cho nhà trường, nhiều trường ĐH đã chủ động thực hiện thanh lọc thí sinh “ảo” bằng cách sơ tuyển hồ sơ.

Lượng thí sinh “ảo” trong ngày làm thủ tục dự thi giảm mạnh

Lượng thí sinh “ảo” trong ngày làm thủ tục dự thi giảm mạnh

VOV.VN -Để giảm áp lực thi cử và chi phí cho nhà trường, nhiều trường ĐH đã chủ động thực hiện thanh lọc thí sinh “ảo” bằng cách sơ tuyển hồ sơ.

Hình ảnh thí sinh trong buổi đầu tiên thi đại học năm 2014
Hình ảnh thí sinh trong buổi đầu tiên thi đại học năm 2014

VOV.VN -Đúng 7h15, thí sinh chính thức làm bài thi môn Toán với thời gian là 180 phút theo hình thức tự luận.

Hình ảnh thí sinh trong buổi đầu tiên thi đại học năm 2014

Hình ảnh thí sinh trong buổi đầu tiên thi đại học năm 2014

VOV.VN -Đúng 7h15, thí sinh chính thức làm bài thi môn Toán với thời gian là 180 phút theo hình thức tự luận.

Sẽ có nhiều mức điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng
Sẽ có nhiều mức điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng

VOV.VN -Điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay là các trường có thể sử dụng môn thi chính nhân hệ số 2 để xác định điểm sàn.

Sẽ có nhiều mức điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng

Sẽ có nhiều mức điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng

VOV.VN -Điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay là các trường có thể sử dụng môn thi chính nhân hệ số 2 để xác định điểm sàn.