Học sinh Hà Nội không học bù cuối tuần sau kỳ nghỉ tránh dịch Covid-19

VOV.VN - Sở GDĐT Hà Nội cho biết, lịch học tháng 2 sẽ tịnh tiến lên tháng 3, học sinh không học bù cuối tuần, thực hiện nghiêm túc chương trình học chính khóa.

Trao đổi với báo chí ngày 25/2, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, khi học sinh quay lại học sau đợt nghỉ tránh dịch Covid-19 vào ngày 2/3, Hà Nội sẽ lùi thời gian năm học và các kỳ thi đầu cấp.

Học sinh sẽ không phải học bù vào cuối tuần sau khi nghỉ dịch Covid-19. (Ảnh minh họa)

"Các trường dạy học tuần tự, nối tiếp, không dạy bù vào cuối tuần hay chèn vào các tiết. Chương trình học của tháng 2 sẽ dạy tịnh tiến lên tháng 3", ông Tiến cho hay.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, hiện nay có nhiều trường triển khai dạy học trực tuyến, song vẫn phải đảm bảo dạy và học nghiêm túc chương trình chính khóa trên lớp.

Đối với học sinh cuối cấp, lớp 9, lớp 12, Sở sẽ có kế hoạch ôn tập trực tuyến cho học sinh. Ngay sau khi học sinh đi học trở lại, Sở sẽ tham mưu với UBND Thành phố để ban hành khung năm học cụ thể, đặc biệt là thời gian kỳ thi tuyển sinh lớp 10. 

Về vấn đề thu học phí trong thời gian nghỉ tránh dịch, ông Phạm Xuân Tiến cho hay, học sinh nghỉ tháng 2 để phòng dịch Covid-19, nhà trường sẽ không thu học phí. Học phí sẽ được thu từ tháng 3 đến tháng 6.

Nguyên tắc là các trường chỉ thu học phí của tháng đi học. Những trường đã thu học phí từ tháng 2 sẽ tiếp tục thu đến hết tháng 5, không cần trả lại hay thu bù trong thời gian kéo dài năm học.

Theo thông báo của TP Hà Nội, học sinh các cấp trên địa bàn TP sẽ trở lại học vào ngày 2/3. Hiện các trường trên toàn thành phố đang gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp đón học sinh quay lại học.

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD- ĐT Hà Nội yêu cầu các trường trên địa bàn thành phố cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh, báo cáo theo đúng quy định.

Các trường cần đảm bảo đầy đủ điều kiện vệ sinh, mỗi phòng học có một nhiệt kế điện tử để kiểm soát, theo dõi thân nhiệt của học sinh. Triển khai bảng theo dõi nhiệt độ, các giáo viên tiến hành theo dõi học sinh 2 lần/ngày. Các trường cũng cần lắp đặt vòi nước rửa tay cho học sinh, hạn chế chào cờ đông người.

Đặc biệt, Giám đốc Sở GD-ĐT yêu cầu trước ngày 28/2, các trường phải triển khai tập huấn cho 100% cán bộ giáo viên, nhân viên về phòng chống dịch Covid-19.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị phân công rõ trách nhiệm, quán triệt đến từng thành viên, lên kịch bản chi tiết, gắn trách nhiệm rõ ràng, không thể chủ quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất tăng kỳ nghỉ cho học sinh: Có dám thay đổi tư duy quản lý?
Đề xuất tăng kỳ nghỉ cho học sinh: Có dám thay đổi tư duy quản lý?

VOV.VN - Không thể bắt trẻ em vùng xa xôi hẻo lánh phải giống trẻ em ở miền xuôi. Chính sách công bằng trong giáo dục không có nghĩa là cào bằng cho tất cả.

Đề xuất tăng kỳ nghỉ cho học sinh: Có dám thay đổi tư duy quản lý?

Đề xuất tăng kỳ nghỉ cho học sinh: Có dám thay đổi tư duy quản lý?

VOV.VN - Không thể bắt trẻ em vùng xa xôi hẻo lánh phải giống trẻ em ở miền xuôi. Chính sách công bằng trong giáo dục không có nghĩa là cào bằng cho tất cả.

Phụ huynh dạy kỹ năng sống cho con, sẵn sàng đi học vào đầu tháng 3
Phụ huynh dạy kỹ năng sống cho con, sẵn sàng đi học vào đầu tháng 3

VOV.VN - Các gia đình dạy con những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, chuẩn bị điều kiện tốt nhất để con quay trở lại trường học vào đầu tháng 3.

Phụ huynh dạy kỹ năng sống cho con, sẵn sàng đi học vào đầu tháng 3

Phụ huynh dạy kỹ năng sống cho con, sẵn sàng đi học vào đầu tháng 3

VOV.VN - Các gia đình dạy con những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, chuẩn bị điều kiện tốt nhất để con quay trở lại trường học vào đầu tháng 3.

Đề xuất gửi đào tạo tại cơ sở khác những ngành ít thí sinh trúng tuyển
Đề xuất gửi đào tạo tại cơ sở khác những ngành ít thí sinh trúng tuyển

VOV.VN -Bộ GD-ĐT đang xin ý kiến góp ý của các trường đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên về dự thảo Quy chế tuyển sinh hệ chính quy năm 2020.

Đề xuất gửi đào tạo tại cơ sở khác những ngành ít thí sinh trúng tuyển

Đề xuất gửi đào tạo tại cơ sở khác những ngành ít thí sinh trúng tuyển

VOV.VN -Bộ GD-ĐT đang xin ý kiến góp ý của các trường đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên về dự thảo Quy chế tuyển sinh hệ chính quy năm 2020.

Dịch Covid-19: Cố gắng để học sinh bán trú ngồi ăn cách xa nhau
Dịch Covid-19: Cố gắng để học sinh bán trú ngồi ăn cách xa nhau

VOV.VN - Nhiều trường học ở Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, sẵn sàng đón học sinh quay trở lại học vào ngày 2/3 như thông báo của thành phố.

Dịch Covid-19: Cố gắng để học sinh bán trú ngồi ăn cách xa nhau

Dịch Covid-19: Cố gắng để học sinh bán trú ngồi ăn cách xa nhau

VOV.VN - Nhiều trường học ở Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, sẵn sàng đón học sinh quay trở lại học vào ngày 2/3 như thông báo của thành phố.

Bộ GD-ĐT đề nghị cho đi học trở lại từ 2/3
Bộ GD-ĐT đề nghị cho đi học trở lại từ 2/3

Nhiều mốc thời gian trong kế hoạch năm học diễn ra sắp tới sẽ thay đổi sau khi học sinh nghỉ phòng dịch Covid-19.

Bộ GD-ĐT đề nghị cho đi học trở lại từ 2/3

Bộ GD-ĐT đề nghị cho đi học trở lại từ 2/3

Nhiều mốc thời gian trong kế hoạch năm học diễn ra sắp tới sẽ thay đổi sau khi học sinh nghỉ phòng dịch Covid-19.

Dịch Covid-19: Chưa chốt thời điểm học sinh đi học trở lại
Dịch Covid-19: Chưa chốt thời điểm học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Thủ tướng cho biết sẽ có quyết định cuối cùng về việc cho học sinh trở lại trường như khung chương trình học mà Bộ GD&ĐT tại kỳ họp sắp tới.

Dịch Covid-19: Chưa chốt thời điểm học sinh đi học trở lại

Dịch Covid-19: Chưa chốt thời điểm học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Thủ tướng cho biết sẽ có quyết định cuối cùng về việc cho học sinh trở lại trường như khung chương trình học mà Bộ GD&ĐT tại kỳ họp sắp tới.