Học sinh, sinh viên cả nước hào hứng bước vào Năm học mới 2014-2015

VOV.VN - Năm học này có hơn 4 triệu trẻ tham gia vào bậc học Mầm non, hơn 15 triệu học sinh phổ thông các cấp...

Hôm nay (5/9), hơn 22 triệu học sinh, sinh viên cả nước chính thức bước vào Năm học mới 2014-2015. 

Năm học này có hơn 4 triệu trẻ tham gia vào bậc học Mầm non, hơn 15 triệu học sinh phổ thông các cấp, hơn 400.000 học sinh trung cấp chuyên nghiệp và gần 2,2 triệu sinh viên đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ).

Năm học 2014 - 2015, toàn ngành Giáo dục tiếp tục tập trung triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đối với từng cấp, bậc học có những nhiệm vụ, trọng tâm cụ thể.

Giáo viên và học sinh trường Tiểu học Hoàng Diệu, Hà Nội dự lễ khai giảng Năm học mới 2014-2015 

Giáo dục mầm non

Trong Năm học mới 2014-2015, Bộ GD-ĐT tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non; triển khai chương trình hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình và cộng đồng.

Ngoài ra, Bộ đẩy mạnh việc chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số, hỗ trợ thực hiện Chương trình giáo dục mầm non ở các vùng khó khăn. Tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, các nhóm/lớp mầm non độc lập, tư thục ở các khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung.

Giáo dục phổ thông

Bộ GD-ĐT tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới giáo dục phổ thông theo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, tin học; rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phát triển năng lực sáng tạo và tự học. Bên cạnh đó là tiếp tục triển khai đổi mới phương pháp dạy và học gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực người học; kết hợp đánh giá trong quá trình với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học.

Bộ GD-ĐT chỉ đạo các địa phương hướng dẫn các trường phổ thông căn cứ chương trình giáo dục của cấp học chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động giáo dục trong năm học đáp ứng yêu cầu và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên phạm vi cả nước và ở những địa phương có điều kiện để đề xuất các chính sách, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai dạy và học ngoại ngữ một cách hiệu quả. Tiếp tục mở rộng triển khai mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) cấp tiểu học; triển khai thí điểm mô hình trường học mới Việt Nam cấp THCS. Mở rộng áp dụng dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu Công nghệ giáo dục phù hợp với điều kiện của địa phương;

Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá học sinh; mở rộng tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở các cấp học phổ thông, nhất là cấp tiểu học. Phát động sâu rộng, nâng cao hiệu quả cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học và dạy học thông qua di sản.

Tăng cường giao quyền tự chủ cho các trường ĐH, CĐ

Bộ GD-ĐT đang và sẽ tiếp tục giao quyền tự chủ gắn với tự chịu trách nhiệm cho các trường ĐH, CĐ. Đây là một khâu đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, khi Bộ GD-ĐT đang trưng cầu ý kiến xã hội về Dự thảo phương án thi tốt nghiệp THPT quốc gia (gồm 3 phương án) thì các trường sẽ có sự thay đổi lớn trong việc được giao tự chủ tuyển sinh và tự chủ tài chính...

Việc giao quyền tự chủ gắn với tự chịu trách nhiệm cho các trường ĐH, CĐ sẽ cũng là một yếu tố quan trọng để hướng tới phân tầng, xếp loại các trường ĐH, CĐ trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội thành lập 5 đoàn đi kiểm tra thu chi đầu năm học mới
Hà Nội thành lập 5 đoàn đi kiểm tra thu chi đầu năm học mới

VOV.VN - Các khoản thu ngoài học phí thực hiện theo Quyết định số 51 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Hà Nội thành lập 5 đoàn đi kiểm tra thu chi đầu năm học mới

Hà Nội thành lập 5 đoàn đi kiểm tra thu chi đầu năm học mới

VOV.VN - Các khoản thu ngoài học phí thực hiện theo Quyết định số 51 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Năm học mới: Đổi mới giáo dục phải đảm bảo quyền lợi của người học
Năm học mới: Đổi mới giáo dục phải đảm bảo quyền lợi của người học

VOV.VN_ Đổi mới giáo dục là để tinh thần dân chủ trong giáo dục được phát huy, người học có quyền lựa chọn môi trường giáo dục, phương pháp học tập tốt nhất.

Năm học mới: Đổi mới giáo dục phải đảm bảo quyền lợi của người học

Năm học mới: Đổi mới giáo dục phải đảm bảo quyền lợi của người học

VOV.VN_ Đổi mới giáo dục là để tinh thần dân chủ trong giáo dục được phát huy, người học có quyền lựa chọn môi trường giáo dục, phương pháp học tập tốt nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng Năm học mới tại Sơn La
Phó Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng Năm học mới tại Sơn La

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đánh hồi trống khai giảng Năm học mới của cụm trường xã Mường Chanh.

Phó Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng Năm học mới tại Sơn La

Phó Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng Năm học mới tại Sơn La

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đánh hồi trống khai giảng Năm học mới của cụm trường xã Mường Chanh.

Năm học mới ở Donetsk (Ukraine) sẽ không được bắt đầu vào ngày 1/9
Năm học mới ở Donetsk (Ukraine) sẽ không được bắt đầu vào ngày 1/9

VOV.VN - Trước tình trạng bất ổn tại Donetsk, trẻ em tại khu vực này phải đợi đến tháng 10 mới có thể đi học.

Năm học mới ở Donetsk (Ukraine) sẽ không được bắt đầu vào ngày 1/9

Năm học mới ở Donetsk (Ukraine) sẽ không được bắt đầu vào ngày 1/9

VOV.VN - Trước tình trạng bất ổn tại Donetsk, trẻ em tại khu vực này phải đợi đến tháng 10 mới có thể đi học.

Trường Khmer- Việt Nam tại Campuchia khai giảng năm học mới
Trường Khmer- Việt Nam tại Campuchia khai giảng năm học mới

VOV.VN - Chương trình giáo dục dành cho học sinh Việt kiều từ mẫu giáo đến hết lớp 5 được dạy bằng cả tiếng Khmer và tiếng Việt.

Trường Khmer- Việt Nam tại Campuchia khai giảng năm học mới

Trường Khmer- Việt Nam tại Campuchia khai giảng năm học mới

VOV.VN - Chương trình giáo dục dành cho học sinh Việt kiều từ mẫu giáo đến hết lớp 5 được dạy bằng cả tiếng Khmer và tiếng Việt.

TP HCM: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai khai giảng năm học mới
TP HCM: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai khai giảng năm học mới

VOV.VN -Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là một trong những trường có nhiều đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn trường.

TP HCM: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai khai giảng năm học mới

TP HCM: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai khai giảng năm học mới

VOV.VN -Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là một trong những trường có nhiều đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng năm học mới ở Tiền Giang
Phó Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng năm học mới ở Tiền Giang

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự phấn đấu, nỗ lực và thành quả đã đạt được của nhà trường Chuyên Tiền Giang trong năm học qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng năm học mới ở Tiền Giang

Phó Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng năm học mới ở Tiền Giang

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự phấn đấu, nỗ lực và thành quả đã đạt được của nhà trường Chuyên Tiền Giang trong năm học qua.

Thành công của năm học mới phụ thuộc nhiều vào đổi mới tư duy giáo dục
Thành công của năm học mới phụ thuộc nhiều vào đổi mới tư duy giáo dục

VOV.VN-Việc xóa bỏ tình trạng học hành và thi cử theo kiểu phải “chạy” theo bằng cấp sẽ phụ thuộc rất lớn vào sự đổi mới tư duy của từng người dân.

Thành công của năm học mới phụ thuộc nhiều vào đổi mới tư duy giáo dục

Thành công của năm học mới phụ thuộc nhiều vào đổi mới tư duy giáo dục

VOV.VN-Việc xóa bỏ tình trạng học hành và thi cử theo kiểu phải “chạy” theo bằng cấp sẽ phụ thuộc rất lớn vào sự đổi mới tư duy của từng người dân.

Tưng bừng khai giảng năm học mới ở nhiều địa phương
Tưng bừng khai giảng năm học mới ở nhiều địa phương

VOV.VN -Trong ngày vui chào mừng Năm học mới, các thầy cô giáo và học sinh đã bày tỏ quyết tâm đạt được thành tích cao nhất trong giảng dạy, học tập.

Tưng bừng khai giảng năm học mới ở nhiều địa phương

Tưng bừng khai giảng năm học mới ở nhiều địa phương

VOV.VN -Trong ngày vui chào mừng Năm học mới, các thầy cô giáo và học sinh đã bày tỏ quyết tâm đạt được thành tích cao nhất trong giảng dạy, học tập.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự khai giảng Năm học mới tại Trà Vinh
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự khai giảng Năm học mới tại Trà Vinh

VOV.VN-Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng trước kết quả mà trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành đạt được trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự khai giảng Năm học mới tại Trà Vinh

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự khai giảng Năm học mới tại Trà Vinh

VOV.VN-Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng trước kết quả mà trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành đạt được trong thời gian qua.

Năm học mới, sẽ không chấm điểm học sinh cấp Tiểu học
Năm học mới, sẽ không chấm điểm học sinh cấp Tiểu học

VOV.VN -Thay vì chấm điểm, giáo viên sẽ đánh giá năng lực học tập của học sinh bằng cách nhận xét theo mức độ hoàn thành hay không hoàn thành.

Năm học mới, sẽ không chấm điểm học sinh cấp Tiểu học

Năm học mới, sẽ không chấm điểm học sinh cấp Tiểu học

VOV.VN -Thay vì chấm điểm, giáo viên sẽ đánh giá năng lực học tập của học sinh bằng cách nhận xét theo mức độ hoàn thành hay không hoàn thành.