Tưng bừng khai giảng năm học mới ở nhiều địa phương

VOV.VN -Trong ngày vui chào mừng Năm học mới, các thầy cô giáo và học sinh đã bày tỏ quyết tâm đạt được thành tích cao nhất trong giảng dạy, học tập.

Cùng với các trường học trong cả nước, ngày 4/9, nhiều trường học trên địa bàn 5 tỉnh Tây Bắc là Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai nô nức khai giảng Năm học mới 2014 – 2015. Với không khí vui tươi, phấn khởi của ngày đầu Năm học mới, các trường học ở các tỉnh Tây Bắc quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch trong năm học đã đề ra.

Học sinh xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La dự khai giảng Năm học mới

Tại tỉnh Sơn La, năm học này có trên 800 trường mầm non và phổ thông, với trên 328.000 học sinh. Giải pháp trọng tâm được ngành giáo dục tập trung đẩy mạnh ngay từ đầu năm học là duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở; triển khai mạnh mẽ và đồng bộ phổ cập mẫu giáo cho trẻ 5 tuổi. Đồng thời chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và quan tâm phát triển trường học tại các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn…

Tại tỉnh Lai Châu, năm học này có 446 trường học và gần 130.000 học sinh các cấp học. Để đảm bảo thuận lợi cho Năm học mới, ngoài việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, trường lớp học, giáo viên, trang thiết bị dạy và học, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu đã yêu cầu các Phòng Giáo dục và các nhà trường chủ động thời gian học và thời gian tổ chức khai giảng. Riêng ngày 4/9, trên địa bàn tỉnh đã có 28 trường, chủ yếu là bậc tiểu học và Trung học cơ sở ở vùng sâu, vùng xa các huyện: Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn và Phong Thổ tổ chức khai giảng sớm.

Với các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào “Dạy tốt, học tốt”, ngay những ngày đầu Năm học này, ngành giáo dục – đào tạo các tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua trong các trường học, thông qua việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do ngành phát động, như phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Đồng thời, chú trọng thực hiện tốt việc nấu ăn bán trú cho học sinh tại các trường vùng cao.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và khai giảng Năm học mới 2014-2015

Cô giáo Lê Thị Huệ, Phó trưởng phòng Giáo dục huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cho biết, phòng giáo dục đã ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị trường tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương trong việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương để làm tốt công tác huy động học sinh ra lớp. Tiếp đó, các đơn vị trường sẽ chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất và các điều kiện cho công tác bán trú ngay từ đầu năm học và tổ chức công tác nấu ăn bán trú cho các em học sinh. Ngay thời gian đầu năm học này, tỉnh nhận thấy công tác huy động học sinh đã có rất nhiều những chuyển biến so với những năm học trước.

Thừa Thiên-Huế: Hơn 30% trường học khai giảng Năm học mới

Sáng 4/9, hơn 30% trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức khai giảng Năm học mới.

Năm học này, toàn tỉnh có khoảng 240 phòng học mới được đưa vào sử dụng, nâng tỷ lệ trường học kiên cố và tầng hóa đạt hơn 85%. Ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế, năm học 2014-2015, ngành tập trung tăng cường công tác phổ cập giáo dục ở các cấp học, đặc biệt là phổ giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tăng tỷ lệ học sinh các cấp tốt nghiệp loại khá, giỏi cũng như nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục học sinh mầm non, phổ thông...

Tỉnh đã chuẩn bị tất cả các điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng những yêu cầu tốt nhất. Về giáo dục mầm non, trong gần 2 năm vừa qua và đặc biệt trong những tháng vừa qua  tỉnh đã đầu tư gần 240 phòng học với kinh phí gần 220 tỷ đồng, đầu tư gần 60 tỷ đồng để mua các bộ thiết bị, đồ chơi để cho các cháu được học, được chơi.

Đắk Lắk: Khánh thành trường THPT chuyên Nguyễn Du

Ngày 4/9, trường THPT chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khánh thành trường mới và khai giảng Năm học mới 2014-2015. Đây là ngôi trường hiện đại và có quy mô lớn nhất tỉnh Đắk Lắk, là lá cờ đầu của giáo dục và đào tạo khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Sau 4 năm xây dựng, trường THPT chuyên Nguyễn Du đã hoàn thành  giai đoạn 1, với tổng vốn đầu tư 110 tỷ đồng. Công trình được xây dựng trên khuôn viên 4,6ha với phong cách kiến trúc hiện đại, tổ chức không gian các phòng học lý thuyết, phòng bộ môn, phòng thí nghiệm thực hành,… đáp ứng yêu cầu linh hoạt, năng động, phù hợp với xu hướng đa dạng hóa các hình thức dạy và học. Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục xây dựng gồm khu ký túc xá – nhà bếp – nhà ăn, nhà đa năng – bể bơi, khu vườn thực hành, hệ thống sân chơi, bãi tập thể dục thể thao ngoài trời.

Ông Lê Văn Thái, Hiệu trưởng trường phổ THPT chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk cho biết:  Với ngôi trường khang trang, quy mô và hiện đại, thầy và trò trường THPT chuyên Nguyễn Du tiếp tục tăng cường đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá; đặc biệt là chú trọng phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo để từng bước nâng chất lượng, số lượng học sinh giỏi; xây dựng môi trường giáo dục tích cực, lành mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội. Thầy và trò trường THPT chuyên Nguyễn Du phát huy hết khả năng tự học, tự nghiên cứu của mình để thúc đẩy chất lượng dạy và học của nhà trường ngày một nâng cao, góp phần phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh Đắk Lắk.

Sau 17 năm thành lập, trường THPT chuyên Nguyễn Du luôn xếp vị trí cao trong khối các trường chuyên khu vực miền Trung – Tây Nguyên về thành tích học sinh giỏi cấp quốc gia. Trường đã có hơn 1.900 học sinh giỏi cấp tỉnh, 530 giải quốc gia, 580 huy chương Olympic các tỉnh phía Nam, 550 giải Góa học Australia; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp và đại học luôn ở mức gần 100%. Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong giáo dục đào tạo, trường THPT chuyên Nguyễn Du nhiều lần được nhận cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấm áp lễ khai giảng năm học mới ở vùng lũ quét Bản Khoang
Ấm áp lễ khai giảng năm học mới ở vùng lũ quét Bản Khoang

VOV.VN -Lễ khai giảng năm nay, tất cả học sinh của cả 3 cấp Mầm non, Tiểu học và THCS xã Bản Khoang đều tổ chức chung tại một điểm.

Ấm áp lễ khai giảng năm học mới ở vùng lũ quét Bản Khoang

Ấm áp lễ khai giảng năm học mới ở vùng lũ quét Bản Khoang

VOV.VN -Lễ khai giảng năm nay, tất cả học sinh của cả 3 cấp Mầm non, Tiểu học và THCS xã Bản Khoang đều tổ chức chung tại một điểm.

Năm học mới, sẽ không chấm điểm học sinh cấp Tiểu học
Năm học mới, sẽ không chấm điểm học sinh cấp Tiểu học

VOV.VN -Thay vì chấm điểm, giáo viên sẽ đánh giá năng lực học tập của học sinh bằng cách nhận xét theo mức độ hoàn thành hay không hoàn thành.

Năm học mới, sẽ không chấm điểm học sinh cấp Tiểu học

Năm học mới, sẽ không chấm điểm học sinh cấp Tiểu học

VOV.VN -Thay vì chấm điểm, giáo viên sẽ đánh giá năng lực học tập của học sinh bằng cách nhận xét theo mức độ hoàn thành hay không hoàn thành.

Bộ GD-ĐT ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học mới
Bộ GD-ĐT ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học mới

VOV.VN -Năm học mới, toàn ngành tập trung triển khai Kế hoạch hành động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Bộ GD-ĐT ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học mới

Bộ GD-ĐT ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học mới

VOV.VN -Năm học mới, toàn ngành tập trung triển khai Kế hoạch hành động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Học sinh Việt kiều tại Lào bước vào năm học mới
Học sinh Việt kiều tại Lào bước vào năm học mới

VOV.VN- Ngày 6/9, cùng với học sinh cả nước Lào, học sinh con em Việt kiều tại Thủ đô Vientiane của Lào tưng bừng bước vào năm  học mới.

Học sinh Việt kiều tại Lào bước vào năm học mới

Học sinh Việt kiều tại Lào bước vào năm học mới

VOV.VN- Ngày 6/9, cùng với học sinh cả nước Lào, học sinh con em Việt kiều tại Thủ đô Vientiane của Lào tưng bừng bước vào năm  học mới.

Trường Khmer- Việt Nam tại Campuchia khai giảng năm học mới
Trường Khmer- Việt Nam tại Campuchia khai giảng năm học mới

VOV.VN - Chương trình giáo dục dành cho học sinh Việt kiều từ mẫu giáo đến hết lớp 5 được dạy bằng cả tiếng Khmer và tiếng Việt.

Trường Khmer- Việt Nam tại Campuchia khai giảng năm học mới

Trường Khmer- Việt Nam tại Campuchia khai giảng năm học mới

VOV.VN - Chương trình giáo dục dành cho học sinh Việt kiều từ mẫu giáo đến hết lớp 5 được dạy bằng cả tiếng Khmer và tiếng Việt.

Năm học mới, tỷ lệ học sinh ra lớp ở Đồng Tháp đạt cao
Năm học mới, tỷ lệ học sinh ra lớp ở Đồng Tháp đạt cao

Toàn tỉnh Đồng Tháp sẽ có trên 283.400 học sinh ở 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, tăng khoảng 7.000 em so với năm học trước.

Năm học mới, tỷ lệ học sinh ra lớp ở Đồng Tháp đạt cao

Năm học mới, tỷ lệ học sinh ra lớp ở Đồng Tháp đạt cao

Toàn tỉnh Đồng Tháp sẽ có trên 283.400 học sinh ở 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, tăng khoảng 7.000 em so với năm học trước.

TP HCM: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai khai giảng năm học mới
TP HCM: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai khai giảng năm học mới

VOV.VN -Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là một trong những trường có nhiều đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn trường.

TP HCM: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai khai giảng năm học mới

TP HCM: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai khai giảng năm học mới

VOV.VN -Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là một trong những trường có nhiều đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng năm học mới ở Tiền Giang
Phó Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng năm học mới ở Tiền Giang

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự phấn đấu, nỗ lực và thành quả đã đạt được của nhà trường Chuyên Tiền Giang trong năm học qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng năm học mới ở Tiền Giang

Phó Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng năm học mới ở Tiền Giang

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự phấn đấu, nỗ lực và thành quả đã đạt được của nhà trường Chuyên Tiền Giang trong năm học qua.

Trường CĐ Phát thanh - truyền hình 2 khai giảng năm học mới
Trường CĐ Phát thanh - truyền hình 2 khai giảng năm học mới

VOV.VN -Năm học này, trường Cao đẳng Phát thanh - truyền hình 2 tuyển sinh 500 sinh viên.

Trường CĐ Phát thanh - truyền hình 2 khai giảng năm học mới

Trường CĐ Phát thanh - truyền hình 2 khai giảng năm học mới

VOV.VN -Năm học này, trường Cao đẳng Phát thanh - truyền hình 2 tuyển sinh 500 sinh viên.

Điện Biên: Hơn 1,1 triệu bản sách phục vụ năm học mới
Điện Biên: Hơn 1,1 triệu bản sách phục vụ năm học mới

VOV.VN - Tăng cường nhân lực và phối hợp với nhà trường thuê phương tiện để vận chuyển kịp thời từ điểm sạt lở về đến nhà trường.

Điện Biên: Hơn 1,1 triệu bản sách phục vụ năm học mới

Điện Biên: Hơn 1,1 triệu bản sách phục vụ năm học mới

VOV.VN - Tăng cường nhân lực và phối hợp với nhà trường thuê phương tiện để vận chuyển kịp thời từ điểm sạt lở về đến nhà trường.

Hà Nội thành lập 5 đoàn đi kiểm tra thu chi đầu năm học mới
Hà Nội thành lập 5 đoàn đi kiểm tra thu chi đầu năm học mới

VOV.VN - Các khoản thu ngoài học phí thực hiện theo Quyết định số 51 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Hà Nội thành lập 5 đoàn đi kiểm tra thu chi đầu năm học mới

Hà Nội thành lập 5 đoàn đi kiểm tra thu chi đầu năm học mới

VOV.VN - Các khoản thu ngoài học phí thực hiện theo Quyết định số 51 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Năm học mới: Đổi mới giáo dục phải đảm bảo quyền lợi của người học
Năm học mới: Đổi mới giáo dục phải đảm bảo quyền lợi của người học

VOV.VN_ Đổi mới giáo dục là để tinh thần dân chủ trong giáo dục được phát huy, người học có quyền lựa chọn môi trường giáo dục, phương pháp học tập tốt nhất.

Năm học mới: Đổi mới giáo dục phải đảm bảo quyền lợi của người học

Năm học mới: Đổi mới giáo dục phải đảm bảo quyền lợi của người học

VOV.VN_ Đổi mới giáo dục là để tinh thần dân chủ trong giáo dục được phát huy, người học có quyền lựa chọn môi trường giáo dục, phương pháp học tập tốt nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng Năm học mới tại Sơn La
Phó Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng Năm học mới tại Sơn La

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đánh hồi trống khai giảng Năm học mới của cụm trường xã Mường Chanh.

Phó Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng Năm học mới tại Sơn La

Phó Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng Năm học mới tại Sơn La

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đánh hồi trống khai giảng Năm học mới của cụm trường xã Mường Chanh.

Năm học mới ở Donetsk (Ukraine) sẽ không được bắt đầu vào ngày 1/9
Năm học mới ở Donetsk (Ukraine) sẽ không được bắt đầu vào ngày 1/9

VOV.VN - Trước tình trạng bất ổn tại Donetsk, trẻ em tại khu vực này phải đợi đến tháng 10 mới có thể đi học.

Năm học mới ở Donetsk (Ukraine) sẽ không được bắt đầu vào ngày 1/9

Năm học mới ở Donetsk (Ukraine) sẽ không được bắt đầu vào ngày 1/9

VOV.VN - Trước tình trạng bất ổn tại Donetsk, trẻ em tại khu vực này phải đợi đến tháng 10 mới có thể đi học.