Hơn 34.000 học sinh sinh viên Lâm Đồng được vay vốn

(VOV) - Học sinh sinh viên đang được thụ hưởng nguồn vốn từ chính sách chủ yếu là các đối tượng thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo.

Chiều 24/10, tại thành phố Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 157 của Thủ tướng Chính phủ  về tín dụng đối với học sinh sinh viên.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, đến nay dư nợ nguồn vốn cho học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vay đã đạt gần 564 tỉ đồng, tăng gấp 51 lần so với trước khi có Quyết định 157. Theo đó, hiện có hơn 27.600 hộ, tương ứng với hơn 34.000 học sinh sinh viên đang được thụ hưởng nguồn vốn từ chính sách này, chủ yếu là các đối tượng thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Nhờ quản lý nguồn vốn cho vay đến đúng đối tượng và sử dụng đúng mục đích nên chính sách tín dụng này đã mang lại hiệu quả cao, cơ bản khắc phục được tình trạng học sinh sinh viên trong tỉnh phải bỏ học dở chừng vì không có kinh phí học tập.

Để Quyết định 157 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh sinh viên ngày càng được tiếp tục phát huy hiệu quả, ông Nguyễn Văn Yên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nói: “Ngoài chương trình của Trung ương thì tại địa phương cũng có một số các nguồn vốn để mà tham gia cùng với chương trình. Trong điều kiện hiện nay, thì tỉnh Lâm Đồng sẽ dùng các nguồn vốn tăng thu ngân sách, và động viên các cấp ngân sách dùng nguồn vốn ngân sách của mình để bổ sung nguồn vốn cho ngân hàng chính sách xã hội. Và như vậy, Trung ương và địa phương cùng kết hợp thì sẽ có một nguồn vốn lớn hơn và sẽ có được mức cho vay nhiều hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chương trình hỗ trợ hộ nghèo nhà ở về đích sớm
Chương trình hỗ trợ hộ nghèo nhà ở về đích sớm

Hơn 507.000 hộ, khoảng 2 triệu nhân khẩu đã có nhà ở an toàn, ổn định để yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, nhiều hộ đã thoát nghèo…

Chương trình hỗ trợ hộ nghèo nhà ở về đích sớm

Chương trình hỗ trợ hộ nghèo nhà ở về đích sớm

Hơn 507.000 hộ, khoảng 2 triệu nhân khẩu đã có nhà ở an toàn, ổn định để yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, nhiều hộ đã thoát nghèo…

Miễn giảm học phí cho HS-SV hộ nghèo và cận nghèo
Miễn giảm học phí cho HS-SV hộ nghèo và cận nghèo

TP HCM sẽ hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh, sinh viên, người đi xuất khẩu lao động đối với hộ nghèo và cận nghèo.

Miễn giảm học phí cho HS-SV hộ nghèo và cận nghèo

Miễn giảm học phí cho HS-SV hộ nghèo và cận nghèo

TP HCM sẽ hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh, sinh viên, người đi xuất khẩu lao động đối với hộ nghèo và cận nghèo.

Công bố kết quả tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2010
Công bố kết quả tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2010

Sau 5 năm (2006-2010), tỷ lệ nghèo của cả nước giảm từ 20% năm 2006 xuống còn 9,45% năm 2010

Công bố kết quả tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2010

Công bố kết quả tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2010

Sau 5 năm (2006-2010), tỷ lệ nghèo của cả nước giảm từ 20% năm 2006 xuống còn 9,45% năm 2010