Kỳ thi THPT 2015 sẽ giúp thí sinh chọn nghề phù hợp

VOV.VN -Những đổi mới của kỳ thi THPT quốc gia đều theo hướng nhẹ nhàng, thuận lợi, tạo cho các em nhiều cơ hội chọn trường, chọn ngành nghề phù hợp.

Chiều 9/9, Bộ GD-ĐT họp báo công bố Phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia từ năm 2015.

Theo đó, từ năm 2015 sẽ tổ chức một kỳ thi quốc gia (gọi là kỳ thi THPT quốc gia). Kết quả của kỳ thi này sẽ được xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ).

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí xung quanh kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

 Năm 2015, thí sinh có quyền chọn trường ĐH, CĐ sau khi có kết quả thi THPT quốc gia (ảnh minh họa)

Sẽ tính toán để không quá tải thí sinh dự thi

PV: Thưa Thứ trưởng, nếu kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức thi theo cụm thì liệu có xảy ra tình trạng quá tải không; cơ sở vật chất có đảm bảo chất lượng thi? Theo dự kiến, kỳ thi được tổ chức vào các ngày trong tuần có gây ùn tắc giao thông không và có nên bố trí vào cuối tuần để giảm lưu lượng thí sinh dự thi ở các tỉnh, thành phố?

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga: Về vấn đề này, Bộ sẽ nghiên cứu, tính toán cụ thể để không xảy ra tình trạng quá tải, bố trí cụm thi theo khoảng cách địa lý với số lượng trung bình 30000-40000 thí sinh/cụm thi.

Thí sinh thi xong thì có quyền lựa chọn trường ĐH, CĐ

PV: Điểm mới nhất của kỳ thi TPHT quốc gia tổ chức vào năm 2015 là như thế nào. Việc đổi mới có ảnh hưởng đến quy chế xét duyệt thí sinh vào các trường ĐH, CĐ không, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Điều mới của kỳ thi này là thí sinh không còn phải đăng ký thi vào trường ĐH, CĐ trước rồi mới thi như lâu nay vẫn làm, mà theo phương án mới, thí sinh dự thi THPT quốc gia xong, sẽ căn cứ vào kết quả cụ thể của mình để đăng ký trường ĐH, CĐ cho phù hợp.

Về điều kiện đăng ký xét duyệt vào các trường ĐH, CĐ thì các trường sẽ thông báo, tránh tình trạng thí sinh đăng ký ồ ạt như mọi năm. Thí sinh căn cứ vào số điểm và năng lực để đăng ký. Dự kiến, Bộ sẽ chỉnh sửa phần mềm tuyển sinh cho phù hợp, tạo thuận lợi trong việc xét điểm cho thí sinh. Hơn nữa, tất cả điểm thi sẽ được thông báo công khai trên mạng Internet, kèm số liệu thống kế nhất định, cụ thể để các trường dựa vào đó tuyển sinh.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga

Đổi mới kỳ thi tạo thuận lợi cho thí sinh chọn nghề phù hợp

PV: Thưa Thứ trưởng, với phương án thi THPT quốc gia được Bộ GD-ĐT công bố thì có kéo theo sự thay đổi trong cách dạy và học ở các trường THPT không?

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Sau khi có quyết định của Bộ trưởng GD-ĐT về Đề án tuyển sinh mới, Bộ sẽ đưa vào Quy chế thi tuyển sinh mới là Quy chế mới sẽ không xáo trộn nhiều và gây hoang mang cho học sinh. Do đó, trước mắt, Bộ cũng chưa yêu cầu học sinh thay đổi nhiều trong cách học hay phải bổ sung kiến thức gì mới ngoài chương trình THPT. Vì vậy, các em thí sinh hãy yên tâm học tập, không phải hoang mang, lo lắng. Những đổi mới của kỳ thi đều theo hướng nhẹ nhàng, thuận lợi, tạo cho các em nhiều cơ hội chọn trường, chọn ngành nghề phù hợp.

PV: Kỳ thi THPT quốc gia sẽ tác động lớn đến việc tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ. Thứ trưởng có thể cho biết việc tuyển sinh riêng của các trường sẽ như thế nào?

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Các trường ĐH tốp trên, đạt chất lượng đào tạo tốt có thể tổ chức kỳ thi riêng để lựa chọn thí sinh đủ năng lực phù hợp vào trường của mình. Đó là quyết định của từng trường để lựa chọn tuyển sinh.

Bộ không khống chế các trường tuyển sinh riêng. Còn kỳ thi THPT quốc gia là đủ tin cậy để đảm bảo cho các trường ĐH, CĐ thực hiện công tác tuyển sinh.

Các trường tuyển sinh riêng phải đảm bảo chính sách ưu tiên cho thí sinh

PV: Khi áp dụng một kỳ thi quốc gia vào năm 2015, các trường ĐH, CĐ mà tuyển sinh riêng sẽ áp dụng chính sách ưu tiên thế nào để bảo đảm quyền lợi của thí sinh, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Các chính sách ưu tiên cụ thể áp dụng cho thí sinh sẽ được đưa vào quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ. Các trường tuyển sinh riêng năm 2014 cũng vẫn áp dụng chính sách ưu tiên chung mà Bộ GD-ĐT quy định. Năm 2015, bất kể áp dụng phương thức tuyển sinh riêng nào, các trường ĐH, CĐ cũng sẽ phải thực hiện chính sách ưu tiên chung.

PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Muốn đổi mới thi THPT, phải chữa được “bệnh” thành tích
Muốn đổi mới thi THPT, phải chữa được “bệnh” thành tích

VOV.VN-Đổi mới thi tốt nghiệp THPT không chỉ thay đổi cách dạy và học mà phải giải quyết được tiêu cực trong thi cử và “bệnh” thành tích trong giáo dục.

Muốn đổi mới thi THPT, phải chữa được “bệnh” thành tích

Muốn đổi mới thi THPT, phải chữa được “bệnh” thành tích

VOV.VN-Đổi mới thi tốt nghiệp THPT không chỉ thay đổi cách dạy và học mà phải giải quyết được tiêu cực trong thi cử và “bệnh” thành tích trong giáo dục.

Chọn phương án thi THPT: Độc giả đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng
Chọn phương án thi THPT: Độc giả đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng

VOV.VN - Đa số ý kiến cho rằng, phương án thi như nào cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong giảng dạy, học tập để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chọn phương án thi THPT: Độc giả đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng

Chọn phương án thi THPT: Độc giả đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng

VOV.VN - Đa số ý kiến cho rằng, phương án thi như nào cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong giảng dạy, học tập để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chọn phương án kỳ thi THPT quốc gia: Mục tiêu đảm bảo chất lượng
Chọn phương án kỳ thi THPT quốc gia: Mục tiêu đảm bảo chất lượng

VOV.VN - Các phương án áp dụng cho kỳ thi THPT sắp tới chỉ là hình thức môn thi tổng hợp. Mục đích là làm nhẹ, giảm bớt căng thẳng cho học sinh.

Chọn phương án kỳ thi THPT quốc gia: Mục tiêu đảm bảo chất lượng

Chọn phương án kỳ thi THPT quốc gia: Mục tiêu đảm bảo chất lượng

VOV.VN - Các phương án áp dụng cho kỳ thi THPT sắp tới chỉ là hình thức môn thi tổng hợp. Mục đích là làm nhẹ, giảm bớt căng thẳng cho học sinh.

Kỳ thi chung quốc gia: Miễn thi môn Ngoại ngữ nếu có chứng chỉ “xịn“
Kỳ thi chung quốc gia: Miễn thi môn Ngoại ngữ nếu có chứng chỉ “xịn“

VOV.VN - Những chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế có uy tín sẽ được cân nhắc trong việc miễn thi THPT quốc gia môn Ngoại ngữ cho thí sinh.

Kỳ thi chung quốc gia: Miễn thi môn Ngoại ngữ nếu có chứng chỉ “xịn“

Kỳ thi chung quốc gia: Miễn thi môn Ngoại ngữ nếu có chứng chỉ “xịn“

VOV.VN - Những chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế có uy tín sẽ được cân nhắc trong việc miễn thi THPT quốc gia môn Ngoại ngữ cho thí sinh.

Thủ tướng đồng ý tổ chức một kỳ thi quốc gia chung
Thủ tướng đồng ý tổ chức một kỳ thi quốc gia chung

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ trưởng GD-ĐT công bố công khai ngay trong đầu năm học 2014-2015 phương án đổi mới thi tốt nghiệp THPT.

Thủ tướng đồng ý tổ chức một kỳ thi quốc gia chung

Thủ tướng đồng ý tổ chức một kỳ thi quốc gia chung

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ trưởng GD-ĐT công bố công khai ngay trong đầu năm học 2014-2015 phương án đổi mới thi tốt nghiệp THPT.

Đại học Quốc gia Hà Nội: Tuyển sinh theo hướng đánh giá năng lực
Đại học Quốc gia Hà Nội: Tuyển sinh theo hướng đánh giá năng lực

VOV.VN -Hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội đã hoàn thiện và đưa vào triển khai đề án đổi mới tuyển sinh đại học và sau đại học.

Đại học Quốc gia Hà Nội: Tuyển sinh theo hướng đánh giá năng lực

Đại học Quốc gia Hà Nội: Tuyển sinh theo hướng đánh giá năng lực

VOV.VN -Hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội đã hoàn thiện và đưa vào triển khai đề án đổi mới tuyển sinh đại học và sau đại học.

“Kỳ thi quốc gia chung 2015 sẽ tăng cường sự giám sát của xã hội”
“Kỳ thi quốc gia chung 2015 sẽ tăng cường sự giám sát của xã hội”

VOV.VN -Kỳ thi quốc gia chung 2015 sẽ được tổ chức ở nhiều cụm thi do các trường ĐH, các địa phương chủ trì coi thi.

“Kỳ thi quốc gia chung 2015 sẽ tăng cường sự giám sát của xã hội”

“Kỳ thi quốc gia chung 2015 sẽ tăng cường sự giám sát của xã hội”

VOV.VN -Kỳ thi quốc gia chung 2015 sẽ được tổ chức ở nhiều cụm thi do các trường ĐH, các địa phương chủ trì coi thi.

Chính thức công bố tổ chức một kỳ thi quốc gia từ 2015
Chính thức công bố tổ chức một kỳ thi quốc gia từ 2015

VOV.VN - Từ năm 2015, tổ chức một kỳ thi quốc gia lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Chính thức công bố tổ chức một kỳ thi quốc gia từ 2015

Chính thức công bố tổ chức một kỳ thi quốc gia từ 2015

VOV.VN - Từ năm 2015, tổ chức một kỳ thi quốc gia lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Góp ý 3 phương án thi THPT: Nhiều Đại học vẫn "lo" tổ chức thi riêng
Góp ý 3 phương án thi THPT: Nhiều Đại học vẫn "lo" tổ chức thi riêng

VOV.VN -Để đảm bảo nguồn tuyển sinh “đầu vào”, nhiều trường ĐH, CĐ bắt buộc phải tổ chức thêm 1 kỳ thi.

Góp ý 3 phương án thi THPT: Nhiều Đại học vẫn "lo" tổ chức thi riêng

Góp ý 3 phương án thi THPT: Nhiều Đại học vẫn "lo" tổ chức thi riêng

VOV.VN -Để đảm bảo nguồn tuyển sinh “đầu vào”, nhiều trường ĐH, CĐ bắt buộc phải tổ chức thêm 1 kỳ thi.

Xét tuyển đại học theo thi THPT sẽ giảm đáng kể hồ sơ “ảo”
Xét tuyển đại học theo thi THPT sẽ giảm đáng kể hồ sơ “ảo”

VOV.VN -Thay vì nộp hồ sơ trước khi thi, phương án mới yêu cầu thí sinh phải có điểm đạt yêu cầu mà trường ĐH, CĐ quy định thì mới được nộp hồ sơ.

Xét tuyển đại học theo thi THPT sẽ giảm đáng kể hồ sơ “ảo”

Xét tuyển đại học theo thi THPT sẽ giảm đáng kể hồ sơ “ảo”

VOV.VN -Thay vì nộp hồ sơ trước khi thi, phương án mới yêu cầu thí sinh phải có điểm đạt yêu cầu mà trường ĐH, CĐ quy định thì mới được nộp hồ sơ.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: “Kỳ thi THPT quốc gia sẽ giảm áp lực xã hội”
Thứ trưởng Bùi Văn Ga: “Kỳ thi THPT quốc gia sẽ giảm áp lực xã hội”

VOV.VN - Nếu tổ chức kỳ thi quốc gia thì “3 chung” sẽ không còn nữa, các trường ĐH, CĐ hoàn toàn thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: “Kỳ thi THPT quốc gia sẽ giảm áp lực xã hội”

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: “Kỳ thi THPT quốc gia sẽ giảm áp lực xã hội”

VOV.VN - Nếu tổ chức kỳ thi quốc gia thì “3 chung” sẽ không còn nữa, các trường ĐH, CĐ hoàn toàn thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh.

Phương án thi THPT: Người dân mong được công bố sớm
Phương án thi THPT: Người dân mong được công bố sớm

VOV.VN-Nhiều ý kiến cho rằng, Bộ GD-ĐT nên công bố phương án ít nhất là 1 năm để người dân không rơi vào tình trạng hụt hẫng vì chuẩn bị không kịp.

Phương án thi THPT: Người dân mong được công bố sớm

Phương án thi THPT: Người dân mong được công bố sớm

VOV.VN-Nhiều ý kiến cho rằng, Bộ GD-ĐT nên công bố phương án ít nhất là 1 năm để người dân không rơi vào tình trạng hụt hẫng vì chuẩn bị không kịp.