Một số ngành nghề sẽ bị hạ và được tăng chỉ tiêu tuyển sinh

VOV.VN -Bắt đầu từ năm 2014, Bộ GD-ĐT sẽ điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh những ngành nghề mà xã hội đang dư thừa.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết năm học 2012 - 2013 các trường ĐH, CĐ diễn ra sáng 28/12, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, trong năm 2014, một số ngành nghề sẽ bị hạ chỉ tiêu tuyển sinh.

Lý do là vì trong những năm gần đây, nhận thức về học ĐH của người dân đã thay đổi theo hướng tích cực. Việc lựa chọn ngành, chọn trường đã đi theo hướng chất lượng và có thể tìm được việc làm. Thí sinh bước đầu có quyết định thực tế hơn trong việc lựa chọn học nghề hay ĐH, CĐ.

Việc giảm chỉ tiêu tuyển sinh một số ngành nghề còn nhằm hạn chế tình trạng một số trường ĐH, CĐ chỉ tập trung dành chỉ tiêu cho các ngành dễ thu hút thí sinh. Điều này dẫn đến có ngành thì nhiều sinh viên đăng ký, có ngành thì không thể thu hút được người học, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, sinh viên tốt nghiệp khó tìm được việc làm…

Bắt đầu từ năm 2014, Bộ GD-ĐT sẽ điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh những ngành nghề mà xã hội đang dư thừa, giảm tỷ lệ sinh viên theo học các hệ không chính quy; tăng số lượng thí sinh các ngành nghề xã hội có nhu cầu.

Theo phương án trên thì những ngành kinh tế-tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, quản lý sẽ bị giảm chỉ tiêu tuyển sinh. Nhóm ngành kỹ thuật công nghệ, nông lâm, y dược, nghệ thuật, năng lượng hạt nhân, an toàn và an ninh mạng, thương mại điện tử, công nghệ sinh học sẽ được nghiên cứu tăng chỉ tiêu vì những ngành này đang thiếu nguồn nhân lực để phục vụ cho sự phát triển đất nước.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng cho biết, Bộ GD-ĐT sẽ giao cho các trường tự xác định chỉ tiêu trên cơ sở các tiêu chí đảm bảo chất lượng, phân bố chỉ tiêu hài hòa giữa các ngành đào tạo. Những bất cập trong việc mở ngành, chuyên ngành sẽ bị xử lý nghiêm khắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đổi mới căn bản, toàn diện để có nền giáo dục thực chất
Đổi mới căn bản, toàn diện để có nền giáo dục thực chất

VOV.VN -Con người là yếu tố quyết định trong việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại.

Đổi mới căn bản, toàn diện để có nền giáo dục thực chất

Đổi mới căn bản, toàn diện để có nền giáo dục thực chất

VOV.VN -Con người là yếu tố quyết định trong việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại.

Tự chủ tuyển sinh đại học: đừng như quản lý hệ Tại chức!
Tự chủ tuyển sinh đại học: đừng như quản lý hệ Tại chức!

VOV.VN-Việc giao quyền tự chủ cho các trường ĐH, CĐ phải có sự kiểm soát chặt chẽ để các trường ý thức được trách nhiệm đào tạo vì người học

Tự chủ tuyển sinh đại học: đừng như quản lý hệ Tại chức!

Tự chủ tuyển sinh đại học: đừng như quản lý hệ Tại chức!

VOV.VN-Việc giao quyền tự chủ cho các trường ĐH, CĐ phải có sự kiểm soát chặt chẽ để các trường ý thức được trách nhiệm đào tạo vì người học

Bộ GD-ĐT sẽ giảm dần chỉ tiêu đào tạo tại chức, liên thông
Bộ GD-ĐT sẽ giảm dần chỉ tiêu đào tạo tại chức, liên thông

VOV.VN -Mục tiêu giảm dần chỉ tiêu những hệ đào tạo trên nhằm chấn chỉnh, cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo.

Bộ GD-ĐT sẽ giảm dần chỉ tiêu đào tạo tại chức, liên thông

Bộ GD-ĐT sẽ giảm dần chỉ tiêu đào tạo tại chức, liên thông

VOV.VN -Mục tiêu giảm dần chỉ tiêu những hệ đào tạo trên nhằm chấn chỉnh, cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo.

Năm 2014, thí sinh sẽ có thêm 2 cơ hội thi đại học, cao đẳng
Năm 2014, thí sinh sẽ có thêm 2 cơ hội thi đại học, cao đẳng

VOV.VN -Ngoài phương án thi riêng, năm 2014, Bộ GD-ĐT vẫn giữ nguyên phương thức "3 chung".

Năm 2014, thí sinh sẽ có thêm 2 cơ hội thi đại học, cao đẳng

Năm 2014, thí sinh sẽ có thêm 2 cơ hội thi đại học, cao đẳng

VOV.VN -Ngoài phương án thi riêng, năm 2014, Bộ GD-ĐT vẫn giữ nguyên phương thức "3 chung".

60 trường Đại học công bố chuẩn đầu ra mang tính hình thức
60 trường Đại học công bố chuẩn đầu ra mang tính hình thức

VOV.VN -Theo ông Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ GD ĐH, mới rà soát 60% số trường thì có tới 60 trường có chuẩn đầu ra chỉ mang tính hình thức.

60 trường Đại học công bố chuẩn đầu ra mang tính hình thức

60 trường Đại học công bố chuẩn đầu ra mang tính hình thức

VOV.VN -Theo ông Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ GD ĐH, mới rà soát 60% số trường thì có tới 60 trường có chuẩn đầu ra chỉ mang tính hình thức.

Tự chủ tuyển sinh có làm khó các trường ngoài công lập?
Tự chủ tuyển sinh có làm khó các trường ngoài công lập?

VOV.VN -Khi giao quyền tự chủ cho các trường, Bộ GD-ĐT phải nêu rõ trách nhiệm của từng đơn vị với quyền lợi của người học.

Tự chủ tuyển sinh có làm khó các trường ngoài công lập?

Tự chủ tuyển sinh có làm khó các trường ngoài công lập?

VOV.VN -Khi giao quyền tự chủ cho các trường, Bộ GD-ĐT phải nêu rõ trách nhiệm của từng đơn vị với quyền lợi của người học.

Ngày 28/12, sẽ công bố Dự thảo Quy chế tuyển sinh riêng
Ngày 28/12, sẽ công bố Dự thảo Quy chế tuyển sinh riêng

VOV.VN-Dự thảo tuyển sinh riêng cho các trường ĐH, CĐ phải được sự đồng thuận qua ý kiến đóng góp của dư luận xã hội một cách công khai.

Ngày 28/12, sẽ công bố Dự thảo Quy chế tuyển sinh riêng

Ngày 28/12, sẽ công bố Dự thảo Quy chế tuyển sinh riêng

VOV.VN-Dự thảo tuyển sinh riêng cho các trường ĐH, CĐ phải được sự đồng thuận qua ý kiến đóng góp của dư luận xã hội một cách công khai.

Phó Thủ tướng: Chất lượng nguồn nhân lực đang có “vấn đề”
Phó Thủ tướng: Chất lượng nguồn nhân lực đang có “vấn đề”

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Ngành giáo dục phải có trách nhiệm đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực của đất nước".

Phó Thủ tướng: Chất lượng nguồn nhân lực đang có “vấn đề”

Phó Thủ tướng: Chất lượng nguồn nhân lực đang có “vấn đề”

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Ngành giáo dục phải có trách nhiệm đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực của đất nước".